23/09/2025 - 17:17

Tăng cường phối hợp đảm bảo hòa nhập cho nạn nhân bị mua bán là người khuyết tật 

(CTO) - Ngày 23-9, Hội Người khuyết tật (NKT) TP Cần Thơ phối hợp Liên hiệp hội về NKT Việt Nam (VFD) và Chương trình Hợp tác ASEAN - Australia về phòng, chống mua bán người (ASEAN - ACT) tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Tăng cường phối hợp liên ngành đảm bảo hòa nhập cho nạn nhân bị mua bán là NKT”.

Các đại biểu tham gia hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), mỗi năm có hàng chục ngàn người bị mua bán vì mục đích bóc lột lao động, trong đó, NKT là một trong những nhóm dễ bị tổn thương nhất. Tại Việt Nam, ước tính khoảng 1,5% NKT từng trải qua các hình thức bóc lột, lạm dụng hoặc bị mua bán. Tuy nhiên, chỉ khoảng 30% trong số đó nhận được sự hỗ trợ tái hòa nhập đầy đủ từ các cơ quan chức năng. Qua đó, cần thiết có cơ chế phối hợp liên ngành bảo đảm NKT được bảo vệ và có cơ hội sống an toàn, bình đẳng và ý nghĩa.

Trong 2 ngày (23 và 24-9), 50 đại biểu các tỉnh, thành tham gia các phiên họp và thảo luận tại hội thảo với nhiều nội dung như kết quả nghiên cứu về mức độ dễ bị tổn thương của NKT trước nguy cơ mua bán người; phân tích, rà soát các chính sách và quy định pháp luật hiện hành liên quan phòng, chống mua bán người dưới góc độ đảm bảo hòa nhập xã hội và hòa nhập khuyết tật; tham khảo cẩm nang bảo đảm hòa nhập cho nạn nhân bị mua bán là NKT.

Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp thực tiễn và những vấn đề: sàng lọc và xác định dạng khuyết tật, các phương thức hỗ trợ phù hợp cho từng dạng tật, bảo đảm quyền tiếp cận; khuyến nghị, hướng dẫn triển khai thực hiện. Đồng thời, thảo luận về sự cần thiết tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành và chuyển tuyến trong công tác phòng, chống mua bán người, hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân bị mua bán là NKT…

Hội thảo nhằm tăng cường sự hiểu biết, thúc đẩy, kết nối và phối hợp giữa các bên liên quan trong công tác phòng, chống mua bán người, bảo đảm quyền hòa nhập của các nạn nhân là NKT; trang bị cho cán bộ, chuyên gia những kiến thức, kỹ năng cần thiết để nâng cao hiệu quả hỗ trợ, hình thành mạng lưới liên kết, góp phần trợ giúp toàn diện và bền vững cho nạn nhân.

Tin, ảnh: A.P

Chia sẻ bài viết