29/11/2010 - 21:23

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiềm chế lạm phát

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11-2010 của TP Cần Thơ tăng 1,26% so với tháng trước đó. Từ nay đến cuối năm 2010, sẽ còn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc tăng giá cả thị trường. Vì lẽ đó, chuẩn bị nguồn hàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào cuối năm, triển khai các biện pháp bình ổn giá cả thị trường, kiềm chế lạm phát đã và đang là vấn đề cấp thiết.

* CPI VẪN XU THẾ TĂNG

Lực lượng chức năng của thành phố kiểm tra các mặt hàng thiết yếu chuẩn bị cho đợt kinh doanh Tết tại Siêu thị Co.opMart  Cần Thơ. Ảnh: N.H 

Theo công bố mới đây của Cục Thống kê TP Cần Thơ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của thành phố tháng 11 – 2010 tăng hơn so với tháng trước là 1,26%, tăng 12,22% so với tháng 11 – 2009 và tăng 10,36% so với tháng 12 của năm 2009. So với tốc độ tăng CPI của 2 tháng liền kề trước đó, CPI tháng 11-2010 đã hạ nhiệt (tháng 9 -2010 CPI tăng 2,97%; tháng 10 – 2010 tăng 1,27%), nhưng không nhiều.

Nguyên nhân chính của việc tăng CPI tháng 11-2010, theo Cục Thống kê TP Cần Thơ, do ảnh hưởng của tỷ giá ngoại tệ so với VND tăng đẩy giá sản xuất, giá nguyên liệu đầu vào sắt, thép... biến động tăng. Đặc biệt, do thiên tai, mưa lũ liên tục ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất nên giá lúa, giá gạo đều tăng. Theo thống kê, trong tháng 11 -2010, giá gạo thường, gạo ngon đều tăng từ 500- 1.500 đồng/kg với tháng trước. Mặt khác, tuy đã được áp dụng chương trình bình ổn giá tại hệ thống siêu thị như Co.opMart ở các mặt hàng đường, dầu ăn... nhưng tình hình giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu vẫn tăng tại các điểm chợ đầu mối, chợ nhỏ lẻ. Chính điều này tác động tăng mạnh đối với chỉ số giá của nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống của tháng 11-2010 (tăng 2,19% so với tháng 10-2010). Trong đó, nhóm lương thực tăng đến 3,08%, nhóm thực phẩm tăng 2,43% và nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 0,59%. Với việc chiếm gần 43% trong “rổ hàng hóa” để tính CPI nên chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng mạnh là nguyên nhân chính khiến CPI tháng 11-2010 tăng.

Trong các nhóm hàng, dịch vụ được đưa vào tính chỉ số giá tiêu dùng còn lại, so với tháng trước có 3 nhóm chỉ số giá tăng trên 1%. Đó là: nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,67%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,62%; nhóm văn hóa thể thao và giải trí tăng 1,1%. Các nhóm khác như: nhóm may mặc, mũ nón và giày dép; thiết bị đồ dùng gia đình; thuốc và dịch vụ y tế; giao thông; hàng hóa và dịch vụ khác có CPI tăng nhưng chỉ dao động trong khoảng 0-0,69%. Giao thông là nhóm hàng có chỉ số giá giảm duy nhất trong tháng 11-2010. Tuy nhiên, mức giảm của nhóm hàng này chỉ ở mức 0,17%.

* DỒI DÀO NGUỒN HÀNG CUỐI NĂM

Những tháng cuối năm, lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán... là thời điểm tiêu dùng tăng cao, giá cả hàng hóa vào dịp “nóng” nhất trong năm. Chủ động nguồn hàng, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã khởi động việc chuẩn bị hàng cho dịp cuối năm.

Ngay từ tháng 6, hệ thống Saigon Co.op đã lên chương trình chuẩn bị sẵn sàng hàng kinh doanh trong dịp cuối năm. Bà Lê Thị Lệ Hoa, Giám đốc siêu thị Co.opMart Cần Thơ, cho biết: “Đến nay, các đơn hàng cung ứng trong dịp Tết đã được thực hiện xong, đảm bảo đáp ứng cho sức mua tăng của khách hàng. Không chỉ thực hiện theo chỉ đạo bình ổn giá tại địa phương (TP Cần Thơ), siêu thị Co.opMart Cần Thơ còn áp dụng chương trình bình ổn theo hệ thống của Saigon Co.op. Cùng với chương trình bình ổn giá, từ nay đến cuối năm, Co.opMart Cần Thơ cũng tổ chức nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi cho khách mua hàng áp dụng cho tất cả các nhóm hàng”. Với sự chuẩn bị trước này, Co.opMart Cần Thơ sẽ đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu thị trường với giá thấp hơn sản phẩm cùng chủng loại ít nhất 10%.

Qua bảng kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Nguyên đán năm 2011 tại Vinatex Mart Cần Thơ, dự tính năm nay siêu thị sẽ tăng nguồn hàng dự trữ lên 30% (tính theo tốc độ tăng trưởng), so với năm 2009. Các mặt hàng được chú trọng trong kế hoạch như: dầu ăn, đường, bánh kẹo, bột giặt, các loại thức uống (bia, nước giải khát)... Ông Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Vinatex Mart Cần Thơ, cho biết: “Nhóm hàng thực phẩm thiết yếu, đồ uống hiện nay đã hoàn tất công tác chuẩn bị, đảm bảo sẽ cung ứng đầy đủ cho mùa mua sắm cuối năm với giá cả tốt nhất. Đặc biệt đối với mặt hàng thế mạnh (hàng may mặc thương hiệu Việt), cũng là mặt hàng được mua sắm mạnh nhất trong dịp cuối năm, để đảm bảo cung ứng ổn định với giá tốt nhất, siêu thị đã chủ động đặt hàng cách đây vài tháng. Bên cạnh các nguồn hàng truyền thống, chúng tôi cũng tăng cường thêm nhiều nhãn hàng mới cao cấp”.

Tại các điểm mua sắm lớn khác như Citimart, Maximark, Metro... đã sẵn sàng “tung” hàng hóa, khởi động cho mùa mua sắm cuối năm. Bên cạnh việc an tâm về giá, nhiều khách hàng cho rằng, cung cách phục vụ cũng là điều quan trọng để thu hút họ đi mua sắm tại siêu thị.

* NỖ LỰC CHO BÌNH ỔN GIÁ

Theo các ngành hữu quan, bên cạnh thông lệ cuối năm nhu cầu tiêu dùng tăng cao, hiện nay, mức lãi suất cho vay của các ngân hàng liên tục điều chỉnh tăng là một trong những nhân tố tích cực cho việc tăng giá cả nhiều loại hàng hóa trên thị trường. Hơn nữa, từ tháng 1-2011 và tháng 5-2011, lương cơ bản của khối doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp được điều chỉnh tăng sẽ là tác nhân không nhỏ dẫn đến tâm lý tăng giá cả hàng hóa. Chính vì thế, triển khai quyết liệt các biện pháp bình ổn giá cả, kiềm chế lạm phát là vấn đề bức bách trong thời điểm hiện nay.

Ông Lê Văn Hừng, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho biết: Hiện nay, cùng với ngành công thương, các ngành hữu quan trên địa bàn thành phố đã và đang đẩy nhanh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn tình trạng gian lận thương mại, góp phần bình ổn thị trường, kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, để công việc này đem lại hiệu quả cao đòi hỏi các ngành, các cấp và các địa phương trên địa bàn thành phố tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực về giá. Đặc biệt, trong công tác tuyên truyền cần nhấn mạnh yếu tố đầu cơ, găm hàng, đổ xô đi mua hàng... tạo nên biến động giá, gây rối loạn thị trường. Liên quan đến các vấn đề vừa nêu, nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh việc kiểm tra các hóa đơn, chứng từ đầu ra, đầu vào, ngành chức năng thành phố cũng cần có những xử phạt nghiêm minh đối với những trường hợp vi phạm.

Năm 2010, TP Cần Thơ sẽ ứng vốn ngân sách 30 tỉ đồng cho 5 doanh nghiệp mua sắm hàng hóa dự trữ Tết. Ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho biết: Đây là năm thứ 3 và cũng là năm nguồn vốn ngân sách cấp cho dự trữ hàng hóa bình ổn giá, kiềm chế lạm phát cao nhất so với 2 năm trước (năm 2008 là 12 tỉ và năm 2009 là 15 tỉ). Đặc biệt, trong năm nay, để được nguồn vốn này, một trong những điều kiện cơ bản là các doanh nghiệp phải cam kết bán các mặt hàng thuộc diện bình ổn với mức giá thấp hơn giá thị trường 10%. Tuy nhiên, nếu so với mức 5.161 tỉ đồng tổng hàng hóa bán ra tháng 11-2010 trên địa bàn thành phố thì 30 tỉ đồng bình ổn giá trong dịp Tết năm nay chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu tiêu dùng với mức giá hợp lý của người dân. Vừa qua Sở Công Thương TP Cần Thơ đã có chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm tổ chức tháng khuyến mãi, các điểm bình ổn giá, kiềm chế lạm phát... của TP Hồ Chính Minh. Các kinh nghiệm này đang được Sở Công Thương thành phố nghiên cứu và sẽ có ý kiến đề nghị UBND thành phố tổ chức tháng khuyến mãi, xây dựng quỹ bình ổn giá... trong thời gian tới.

H.Triều – K.Nam

Chia sẻ bài viết