27/08/2023 - 19:02

Tăng cường huy động, sử dụng vốn vay ưu đãi 

Bài, ảnh: MAI THY

Hỗ trợ vốn, tạo việc làm cho người dân là một trong những điều kiện tiên quyết thực hiện hiệu quả chính sách việc làm, an sinh xã hội của thành phố. Do vậy, các cấp, các ngành, đoàn thể luôn quan tâm việc huy động, cho vay và sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách đúng mục đích, hiệu quả...

Cán bộ Hội LHPN xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, tham quan mô hình hội viên vay vốn ưu đãi trồng mãng cầu xiêm, phát triển kinh tế gia đình.

Cán bộ Hội LHPN xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, tham quan mô hình hội viên vay vốn ưu đãi trồng mãng cầu xiêm, phát triển kinh tế gia đình.

Ông Lăng Chánh Huệ Thảo, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố, cho biết, đến cuối tháng 7-2023, doanh số cho vay đạt trên 496,2 tỉ đồng; tổng dư nợ trên 3.686 tỉ đồng, với 115.087 khách hàng còn dư nợ. Vốn ủy thác từ ngân sách thành phố và quận, huyện đạt 513,9 tỉ đồng, tăng 68,8 tỉ đồng so với năm 2022, hoàn thành 114,7% chỉ tiêu năm 2023. Tổng dư nợ ủy thác qua 4 hội, đoàn thể thành phố trên 3.682 tỉ đồng, với 92.128 hộ còn dư nợ; trong đó, Hội LHPN quản lý trên 1.705 tỉ đồng, với 41.314 hộ còn dư nợ; Hội Nông dân quản lý trên 1.326 tỉ đồng, với 34.902 hộ còn dư nợ… Theo Phòng giao dịch NHCSXH các quận, huyện, hội, đoàn thể các cấp nhận ủy thác luôn thể hiện trách nhiệm quản lý nguồn vốn vay; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn, hộ vay sử dụng vốn.

Tại quận Cái Răng, dư nợ ủy thác qua 4 hội, đoàn thể trên 346,3 tỉ đồng, với 7.123 hộ còn dư nợ; huyện Thới Lai, dư nợ ủy thác qua 4 hội, đoàn thể trên 479 tỉ đồng, với 13.950 hộ còn dư nợ… Chị Phạm Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, cho biết, Hội phối hợp tốt NHCSXH huyện quản lý trên 19,5 tỉ đồng vốn, với 549 hộ vay phát triển sản xuất, mua bán nhỏ. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, rất nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh được hình thành, tạo việc làm cho người lao động. Cụ thể, từ đầu năm đến cuối tháng 7-2023, có 422 hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; 6.287 hộ vay vốn giải quyết việc làm... Anh Phan Bá Phúc, ở xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, vay 50 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm để thêm vốn trồng 7 công na Thái xen canh sầu riêng Ri6. Sau 2 năm, anh Phúc bắt đầu thu hoạch na Thái. Mỗi năm, anh Phúc bán 2 đợt, được trên 4 tấn trái. Tùy thời điểm, giá thị trường dao động từ 40.000-55.000 đồng/kg.  

Tại phiên họp sơ kết hoạt động tín dụng 6 tháng năm 2023, các đại biểu đánh giá cao việc Chi nhánh NHCSXH thành phố làm tốt công tác huy động vốn, phối hợp quản lý nguồn vốn ủy thác qua các hội, đoàn thể; thực hiện biện pháp gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ cho khách hàng; kịp thời cho doanh nghiệp vay để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất. Chi nhánh còn giải ngân hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên 188,5 tỉ đồng cho 3.853 hộ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, trong đó, chú trọng hỗ trợ số lao động thất nghiệp, mất việc từ các tỉnh, thành trở về. Ghi nhận hiệu quả tạo việc làm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình cho hội viên phụ nữ, bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, đề xuất, NHCSXH tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để hội viên được vay vốn duy trì sản xuất, kinh doanh; tổ chức tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ Hội, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn để nguồn vốn cho vay được quản lý chặt chẽ, phát huy hiệu quả hơn. 

Theo ông Lăng Chánh Huệ Thảo, để góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý và sử dụng vốn tín dụng chính sách ủy thác qua các hội, đoàn thể, Chi nhánh NHCSXH thành phố vừa ký kết chương trình phối hợp với Ủy ban MTTQVN thành phố đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách, chủ trương liên quan; các mô hình hiệu quả, cách làm hay đến hộ vay để tăng cường trách nhiệm sử dụng vốn; vận động các nguồn lực bổ sung vốn tín dụng chính sách. Đồng thời, phát động phong trào “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” từ 1-6 đến hết 30-12-2023. Qua đó, đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập của người dân.

Chia sẻ bài viết