Đoàn liên ngành có sự tham gia của Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đoàn đã đến giám sát ở các đơn vị cung cấp dịch vụ và ghi nhận những cơ sở này thực hiện tốt công tác phòng, chống khói thuốc lá. Cụ thể, Khách sạn TTC nghiêm cấm hút thuốc lá trong khuôn viên, còn Khách sạn Kim Thơ thì có khu vực riêng dành cho khách hút thuốc lá...
Giám sát tại các doanh nghiệp may mặc, đoàn cũng ghi nhận những hoạt động tích cực của các đơn vị trong phòng, chống THTL. Ông Tô Hoàng An, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần May Meko, cho biết doanh nghiệp có gần 1.300 công nhân, nên rất lo ngại vấn đề cháy nổ. Công ty nghiêm cấm hút thuốc lá trong toàn bộ khuôn viên. Ngay từ lúc tuyển dụng lao động, Công ty đã khai thông với công nhân quy định này, đồng thời đưa quy định cấm hút thuốc lá vào nội quy, xử phạt nghiêm nếu người lao động vi phạm.
Tương tự ở Công ty TNHH Kwong Lung Meko, cũng là doanh nghiệp may mặc nên đặt yếu tố an toàn, phòng cháy chữa cháy lên hàng đầu. Ông Lê Thành Dũng - Phó Giám đốc Công ty TNHH Kwong Lung Meko cho biết công ty đã triển khai xây dựng “Môi trường không khói thuốc lá”, nghiêm cấm hút thuốc lá tại các phòng làm việc, khu vực sản xuất, nơi tập trung đông người, nơi có nguy cơ cháy nổ cao. Công ty giao bộ phận tổng vụ giám sát, đồng thời thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền, tăng cường thêm các biển cấm hút thuốc lá, triển khai cam kết thi đua Công ty không khói thuốc lá. Đến nay, tại các bộ phận làm việc, phòng họp không có trường hợp hút thuốc lá. Hầu hết các cán bộ quản lý của Công ty không hút thuốc lá. Công ty bố trí khu vực riêng để những công nhân chưa cai được thuốc lá đến hút thuốc trong giờ nghỉ.
Còn tại các cơ sở y tế như Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, ngay trung tâm khu khám bệnh là bảng lớn “Bệnh viện không khói thuốc lá”. Theo lãnh đạo bệnh viện, hằng năm, bệnh viện đều xây dựng kế hoạch, quy định về cấm hút thuốc lá, đưa vào quy chế thi đua khen thưởng, tuyên truyền qua loa phát thanh, treo băng rôn, bảng cấm hút thuốc lá... Tất cả cán bộ, viên chức và người lao động cam kết không hút thuốc lá tại nơi làm việc, trong phạm vi bệnh viện. Qua thực hiện, cán bộ, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm. Tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP Cần Thơ, bảng lớn “Bệnh viện không hút thuốc lá” được đặt ngay khu khám bệnh, dọc các hàng lang là bảng cấm hút thuốc lá. Trong khu chờ, ở các khoa điều trị nội trú đều có phát loa nội viện tuyên truyền về tác hại của thuốc lá. Căn tin bệnh viện cũng không bán thuốc lá. Bệnh viện mới xây dựng có hệ thống báo cháy, chỉ cần khói thuốc cũng kích hoạt hệ thống này.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo các bệnh viện, hằng ngày bệnh viện tập trung đông người bệnh, thân nhân... nên việc giám sát, nhắc nhở còn nhiều khó khăn. Vẫn còn tình trạng thân nhân, người bệnh lén hút thuốc lá trong bệnh viện. Trong khi đó, bệnh viện không có thẩm quyền xử phạt hành chính hành vi vi phạm quy định cấm hút thuốc lá trong bệnh viện. Do vậy, các bệnh viện đề xuất giao thủ trưởng đơn vị được phép xử phạt hành chính - phạt tại chỗ nếu phát hiện hút thuốc lá trong bệnh viện, như vậy mới đảm bảo xử lý kịp thời và có tính răn đe.
Qua giám sát, đoàn giám sát đánh giá các đơn vị nhìn chung đã quan tâm hơn đến công tác phòng, chống THTL, xây dựng môi trường không khói thuốc lá; song cần bổ sung thêm các bảng cấm hút thuốc lá ở khu vực đông người. Riêng các bệnh viện cần tăng cường phát thanh nội viện để nhắc nhở người bệnh, thân nhân và khách ra vào về THTL, qua đó góp phần xây dựng môi trường không khói thuốc lá.
Bài, ảnh: H.HOA