Thời gian qua, công tác chăm sóc sức khỏe cho du khách và người dân ở Phú Quốc (An Giang) không ngừng được cải thiện. Với sự chung tay của Bộ, ngành, chính quyền các cấp, doanh nghiệp và đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao, đã kịp thời cứu sống nhiều bệnh nhân ở thời khắc quan trọng trong điều kiện địa lý cách trở ở “đảo ngọc”.

Xe cấp cứu do Tập đoàn Vingroup tài trợ Sở Y tế tỉnh An Giang.
Cứu sống bệnh nhân xa đất liền
Với mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh người dân trên đảo và khách du lịch, tháng 9-2025, Trung tâm Y tế đặc khu Phú Quốc được Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ tăng cường 2 bác sĩ và 1 điều dưỡng có chuyên môn về cấp cứu và hồi sức. Đầu tháng 10, với phương pháp tiêm tiêu sợi huyết, các bác sĩ đã cứu thành công ông Nguyễn Văn Th (70 tuổi) và ông Lê Văn Q (49 tuổi), cùng ở Phú Quốc, bị đột quỵ nhồi máu não. 2 bệnh nhân đến bệnh viện trong tình trạng lơ mơ, liệt nửa người, miệng méo… được bác sĩ nhanh chóng khám, chẩn đoán và điều trị đảm bảo “giờ vàng” cứu sống bệnh nhân. Hiện ông Th đã tỉnh táo và được người nhà yêu cầu chuyển tuyến trên tiếp tục điều trị, còn ông Q cải thiện tốt về sức khỏe, đang tiếp tục theo dõi điều trị.
Ông Lê Công Lĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế đặc khu Phú Quốc, cho biết: “Cứu sống 2 bệnh nhân bị nhồi máu não bằng phương pháp tiêm tiêu sợi huyết là bước ngoặt lớn trong việc điều trị đột quỵ trên địa bàn. Bệnh nhân giảm thiểu nguy cơ tàn phế và tử vong trong quá trình chuyển tuyến trên, đảm bảo giờ vàng trong điều trị đột quỵ”.
“Để Trung tâm Y tế đặc khu Phú Quốc trở thành bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Chợ Rẫy, cần phát triển đồng bộ về chuyên môn và các vấn đề liên quan đến cấp cứu, hồi sức cấp cứu. Hệ thống hồi sức cấp cứu là trái tim của bệnh viện khi người bệnh nguy kịch, tai nạn giao thông, ngạt nước hay bệnh lý mãn tính, nhồi máu cơ tim, đột quỵ cần cấp cứu kịp thời. Đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ hỗ trợ túc trực tại Khoa Cấp cứu giúp điều trị kịp thời cho người bệnh, nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sĩ, thuốc men”, Bác sĩ Trần Thanh Linh, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, cho hay.
Đáp ứng điều trị bệnh cho du khách
Ngày 9-10, tỉnh An Giang và Tập đoàn Vingroup ra mắt Cơ sở Cấp cứu ngoại viện chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam về đặc khu Phú Quốc. Đây là bước đi tiên phong của Đề án trọng điểm Cấp cứu ngoại viện cấp quốc gia của Bộ Y tế trong giai đoạn 2025-2030, được Tập đoàn Vingroup tài trợ 1.000 tỉ đồng. Đồng thời là tiền đề chuẩn bị tốt cho các sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.
Từ ngày 10-10, số hotline 115 chính thức được kích hoạt và đi vào hoạt động. Người dân khi gặp vấn đề cấp cứu chỉ cần gọi vào đầu số 115, cuộc gọi sẽ kết nối trực tiếp tới cơ sở điều hành. Nhân viên điều phối tiếp nhận thông tin và điều phối xe cấp cứu từ các trạm vệ tinh bố trí khắp đảo như Dương Đông, An Thới, Gành Dầu... nhanh chóng tiếp cận hiện trường, xử trí kịp thời trong “thời gian vàng”, gia tăng cơ hội sống cho người bệnh.
Cơ sở Cấp cứu ngoại viện Phú Quốc quy tụ hơn 40 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và lái xe cứu thương, được đào tạo chuyên sâu theo chuẩn quốc tế, với mục tiêu tiếp cận hiện trường chỉ trong 8 phút, ngay sau khi tín hiệu 115 được kích hoạt.
Trong khuôn khổ lễ ra mắt, Tập đoàn Vingroup bàn giao 8 xe cứu thương và trang thiết bị y tế hiện đại cho Sở Y tế tỉnh An Giang phục vụ cơ sở. Mỗi xe được trang bị máy thở, máy sốc điện tích hợp monitor, siêu âm xách tay FAST exam, bộ đặt nội khí quản có camera, nẹp cố định chấn thương và đầy đủ dụng cụ hồi sức… Hệ thống xe được thiết kế nhỏ gọn, chống nước, chống bụi, chịu rung lắc, phù hợp với điều kiện địa hình và khí hậu biển đảo.
TS.BS Phùng Nam Lâm, Phó Tổng Giám đốc chuyên môn, kiêm Trưởng Tiểu ban Hồi sức cấp cứu hệ thống y tế Vinmec, cho biết: “Thông qua Hệ thống y tế Vinmec và Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup cam kết tài trợ 1.000 tỉ đồng cho Đề án Cấp cứu ngoại viện quốc gia tại 6 địa phương tiên phong: Phú Quốc, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Bắc Ninh và Hải Phòng, đồng thời đồng hành cùng Bộ Y tế trong các chương trình đào tạo nhân lực y tế cơ sở. Giai đoạn 2, Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ hơn 100 tỉ đồng, giúp hàng trăm bác sĩ ở các tỉnh, thành phố nâng cao năng lực chuyên môn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân ngay tại cơ sở. Trong giai đoạn tới, Vingroup phối hợp Bộ Y tế mở rộng mô hình cấp cứu ngoại viện ra nhiều địa phương; ứng dụng công nghệ điều phối thông minh; đào tạo, diễn tập thực chiến cho lực lượng ứng cứu tại chỗ”.
Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa, cho biết: “Trung tâm Y tế đặc khu Phú Quốc hiện có hơn 400 giường, thiếu diện tích sử dụng, trang thiết bị y tế chưa đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh cho người dân. 4 xe cấp cứu nội viện chưa đáp ứng được các ca “cấp cứu lưu động” theo tiêu chuẩn ngoại viện, phục vụ các ca bệnh nguy hiểm trong “thời gian vàng”. Việc Cơ sở Cấp cứu ngoại viện Phú Quốc ra mắt đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao an sinh xã hội ở địa phương, nâng cao năng lực điều trị đột quỵ, giảm nguy cơ tử vong tại các vùng du lịch trọng điểm và khu vực xa trung tâm y tế”.
Bài, ảnh: LÊ VINH