15/10/2023 - 09:18

Tai nạn giao thông tăng về số vụ, số người chết 

Ngay từ đầu năm 2023, Thành ủy, HĐND, UBND TP Cần Thơ đã quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành và chính quyền địa phương vào cuộc thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT. Trong đó, Chủ tịch UBND thành phố ban hành hơn 40 văn bản, tạo cơ sở thuận lợi để các đơn vị trực thuộc, địa phương triển khai hiệu quả những giải pháp đảm bảo trật tự ATGT trong phạm vi trách nhiệm của mình. Công an thành phố, Sở Giao thông vận tải (GTVT) thành phố và UBND các quận, huyện chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự, thanh tra giao thông chủ động xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch chuyên đề về xử lý vi phạm trật tự ATGT... 

Ðoàn liên ngành bảo đảm trật tự ATGT đường bộ TP Cần Thơ lập biên bản đối với người điều khiển xe ô tô đậu, đỗ sai quy định trên đường Võ Nguyên Giáp.

Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành chức năng TP Cần Thơ, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn thành phố những tháng gần đây vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm các quy tắc giao thông còn khá phổ biến, như: lái xe khi đã sử dụng rượu, bia; chạy quá tốc độ quy định; vượt đèn đỏ, thiếu chú ý quan sát; lấn làn, vượt ẩu... Do đó, trong 9 tháng đầu năm 2023, toàn thành phố đã xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 4 vụ đường thủy, làm chết 56 người, bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm 2022, tăng 1 vụ, tăng 6 người chết, giảm 10 người bị thương. Nguyên nhân do người điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát, vi phạm phần đường, vượt không đúng quy định, chuyển hướng sai quy định, vi phạm quy định về nồng độ cồn, không làm chủ tay lái, không giữ khoảng cách an toàn, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, người đi bộ sang đường không đảm bảo an toàn, đi không đúng luồng, thiếu quan sát... 

Bên cạnh đó, tình trạng ùn tắc giao thông tại các nút giao trọng điểm trên địa bàn quận Ninh Kiều có xu hướng ngày càng gia tăng. Nguyên nhân là do lưu lượng phương tiện cá nhân tham gia giao thông tăng, công tác quản lý sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố tại các quận trung tâm của thành phố còn nhiều hạn chế; thiếu kiên quyết trong xử lý các hành vi lấn chiếm, vi phạm quy định về sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố.

Theo Ban ATGT thành phố, trong những tháng cuối năm 2023, Ban ATGT thành phố sẽ phối hợp các cơ quan thành viên của Ban và Ban ATGT các quận, huyện tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trong kế hoạch ATGT năm 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”; công văn của Ban ATGT thành phố về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT năm 2023, góp phần ổn định tình hình trật tự ATGT và kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí trên địa bàn thành phố so với cùng kỳ năm 2022.

Bài, ảnh: VŨ TRỌNG

Chia sẻ bài viết