20/12/2021 - 08:03

Tác giả Nguyễn Trung Nguyên đoạt giải Ba Cuộc thi Sáng tác bài ca cổ khu vực ÐBSCL năm 2021 

Tác giả Nguyễn Trung Nguyên sáng tác rất nhiều bài ca cổ đề tài phòng, chống COVID-19 trong thời gian qua.

(CT) - Ông Nguyễn Lành, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh Long An, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tác bài ca cổ khu vực ÐBSCL năm 2021, vừa ký quyết định công nhận kết quả giải thưởng cuộc thi.

Theo đó, giải Nhất được trao cho tác giả Minh Tuấn (Ðồng Tháp) với bài ca cổ “Cung đàn chiều Tân Hưng”. Tác phẩm này cũng được trao Giải Ðặc biệt viết về Long An. Hai giải Nhì thuộc về tác phẩm “Ðất lành” (tác giả Trần Vĩnh Trường, Tiền Giang) và “Long An miền đất nhớ” (tác giả Nguyễn Thị Bế, Bến Tre). Ngoài ra, còn có 3 giải Ba, 7 giải Khuyến khích và 3 Giải Ðặc biệt viết về Long An được trao cho các tác phẩm xuất sắc. Tác giả Nguyễn Trung Nguyên (TP Cần Thơ) đoạt giải Ba cuộc thi với tác phẩm “Lời cầu xin ngọt ngào”.

Cuộc thi Sáng tác bài ca cổ ÐBSCL năm 2021 do tỉnh Long An đăng cai, dự kiến trao giải vào cuối tháng 12-2021. Tác giả dự thi là những người sáng tác chuyên và không chuyên đang cư trú hoặc sinh sống, học tập, công tác tại ÐBSCL. Tác phẩm dự thi là bài ca vọng cổ 4 câu nhịp 32 (câu 1-2 và câu 5-6), có thể sử dụng thêm các bài bản hoặc các điệu lý, thơ, hò, nói lối… lồng vào các bài ca để tác phẩm thêm phong phú, hấp dẫn.

DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết