04/05/2020 - 06:41

Sức mạnh của sự đồng thuận 

5 năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ tập trung phát huy nội lực, khơi dậy sức dân để xây dựng kết cấu hạ tầng. Từ đó, nhân dân trong xã đã đóng góp hàng tỉ đồng và hàng ngàn ngày công lao động, cùng Nhà nước kiến thiết quê hương.

Cây cầu Rạch Sỏi được nhân dân ấp Thạnh Quới 1 đóng góp hàng trăm triệu đồng để xây dựng.

Theo đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trung Hưng, xã thực hiện đạt và vượt tất cả 14 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Nổi bật là đã huy động được 89,4 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp được 29,5 tỉ đồng, xây dựng 56 công trình kết cấu hạ tầng. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng khẳng định: “Nhân dân đóng góp nhiệt tình như thế là do cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể địa phương thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở”.

Tại ấp Thạnh Hưng 2, đồng chí Nguyễn Tấn Lực, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, cho biết: Mỗi công trình khi triển khai, Chi bộ và Ban Nhân dân đều tổ chức họp dân bàn bạc cách làm, mức đóng góp, công khai rõ ràng thu chi... Từ đó, người dân tin tưởng và đồng tình cao. Điển hình như tuyến đường Vàm Sát và tuyến đường Khoan Ốc dài 1.800m, nhân dân đã tình nguyện di dời hàng rào, vật kiến trúc, hoa màu để hiến 3.600m2 đất cùng Nhà nước mở rộng đường từ 2m ra 4m. Ông Nguyễn Văn Hai, người dân trong ấp, nói: “Khi chính quyền đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Khoan Ốc, gia đình tôi đã hiến 30m2  đất. Bây giờ, đường rộng rãi, ô tô vào ra thuận tiện, đời sống được nâng lên”. Theo đồng chí Nguyễn Tấn Lực, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, 5 năm qua, bên cạnh hiến hàng ngàn mét vuông đất, nhân dân trong ấp đã đóng góp gần 500 triệu đồng cùng Nhà nước nâng cấp hơn 5.000m đường và bắc 3 cây cầu; đóng góp gần 100 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo, xây nghĩa trang của xã...

Ở ấp Thạnh Quới 1, nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, người dân trong ấp đã đồng tình đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng. Ông Đoàn Văn Niên, người dân trong ấp, nói: “Năm rồi, xã xây cầu Rạch Ruộng, gia đình đóng góp 3 triệu đồng và nhiều ngày công”. Còn thầy Thích Thiện Tính, Trụ trì Chùa Khánh Lâm, bộc bạch: “Tôi đã vận động các mạnh thường quân và phật tử đóng góp hơn 100 triệu đồng để bắc cầu Rạch Ruộng. Cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy dân chủ, tôn trọng nhân dân, chúng tôi đồng tình đóng góp tiền của, công sức để xây dựng nhiều công trình”. Theo đồng chí Nguyễn Văn Bé, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thạnh Quới 1, trong 5 năm qua, nhân dân trong ấp đã hiến 7.000m2 đất, đóng góp hơn 2 tỉ đồng xây dựng nhiều công trình giao thông: nâng cấp tuyến đường Lái Sáu; bắc cầu Rạch Sỏi, cầu Rạch Ruộng, cầu Mương Rỗ, cầu Đất Sét, cầu Chùa...

Nói về các giải pháp thực hiện tốt quy chế dân chủ, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trung Hưng, cho biết: Đảng ủy xã chỉ đạo các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, thông qua các buổi sinh hoạt các tổ hội, chi hội, trên hệ thống loa truyền thanh; tổ chức họp dân bàn bạc dân chủ cách làm, mức đóng góp. Trong quá trình tuyên truyền, vận động, nếu trường hợp nào chưa hiểu và chưa đồng thuận, Đảng ủy chỉ đạo cán bộ các ban, ngành, đoàn thể xã và ấp trực tiếp đến tận gia đình phân tích để người dân thấu đáo. Công trình hoàn thành, thực hiện công khai minh bạch, rõ ràng các khoản thu chi; tổ chức khen thưởng, biểu dương những tập thể và các nhân tiêu biểu trong việc đóng góp. Từ đó, hầu hết người dân đều đồng tình, ủng hộ chủ trương và đóng góp tích cực.

Ngoài việc đóng góp xây dựng, nâng cấp gần 25.000m đường giao thông rộng từ 2m-4m, bắc 20 cầu bê tông, trải cát núi 23.900m đường, 5 năm qua, nhân dân trong xã còn đóng góp xây dựng nhiều công trình quan trọng khác. Điển hình là hiến đất và vật chất làm sân, nhà để xe của trường THCS và trường mầm non; đóng góp hàng tỉ đồng xây dựng 22.000m đường đèn chiếu sáng, lắp đặt 20 mắt camera an ninh trật tự, lắp đặt 4 trụ đèn tín hiệu giao thông trên tuyến tỉnh lộ 921, mua xe cứu thương phục vụ người bệnh nghèo. Theo đồng chí Trần Văn Khen, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Trung Hưng, 5 năm qua, nhân dân trong xã đóng góp 3,85 tỉ đồng hỗ trợ xây dựng 108 căn nhà tình nghĩa, Đại đoàn kết, tình thương tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,79%.

Nhờ huy động hiệu quả sức dân đóng góp, đến nay, ở xã Trung Hưng, hầu hết các tuyến đường và cầu đều được bê tông hóa, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Xã được công nhận đạt chuẩn văn hóa - nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cho biết: Đảng ủy tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nhằm huy động có hiệu quả sức đóng góp của nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh, tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa - nông thôn mới nâng cao.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết