06/10/2019 - 17:21

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Linh, Bí thư Đảng ủy phường Hưng Thạnh:

Soi rọi bản thân để ngăn ngừa suy thoái

Ba năm qua, Đảng ủy phường thường xuyên tuyên truyền, quán triệt nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05) cho cán bộ (CB), đảng viên (ĐV). Hằng năm, Đảng ủy tổ chức cho 100% ĐV đang sinh hoạt làm bản cam kết không suy thoái và làm bản đăng ký thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Riêng năm 2019, Đảng ủy phường và 12 chi bộ trực thuộc đăng ký chuyên đề 2019 với 147 phần việc và tất cả 271 ĐV đăng ký 2.563 phần việc.

Để CB, ĐV thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc cam kết và đăng ký, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trong cuộc họp lệ phân công 2-5 ĐV báo cáo việc khắc phục các khuyết điểm, soi rọi bản thân với 82 biểu hiện suy thoái để xem nếu vướng vào biểu hiện gì thì đề ra giải pháp khắc phục và kiểm điểm kết quả thực hiện nội dung đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình và kiểm tra, giám sát để phòng ngừa suy thoái, vi phạm. Đảng ủy phân công các đảng ủy viên chỉ đạo toàn diện 12 chi bộ; yêu cầu các đảng ủy viên phải tham dự họp lệ với các chi bộ để nắm tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng, giáo dục những trường hợp có biểu hiện suy thoái. Nhờ vậy, hằng năm, Đảng bộ phường có 98% ĐV thực hiện tốt nội dung cam kết và đăng ký. 

Tuy nhiên, việc thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Đảng bộ phường vẫn còn một số hạn chế, như: một số CB, ĐV chưa nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện. Trong đó, 1 trường hợp tham gia đánh bạc, 1 trường hợp vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình và 1 trường hợp làm mất thẻ ĐV bị thi hành kỷ luật; 11 trường hợp vi phạm Điều lệ Đảng đã đề nghị Quận ủy xem xét xóa tên trong danh sách ĐV.

Thời gian tới, Đảng ủy phường thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, giáo dục giúp CB, ĐV hiểu rõ nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp bách của việc thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 để nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phát huy tinh thần nêu gương của CB, ĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, giám sát CB, ĐV chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng ĐV.

AN BÌNH (lược ghi)

Chia sẻ bài viết