25/03/2024 - 15:43

Sóc Trăng: Cứu sống bệnh nhân bị uốn ván nặng kèm theo thuyên tắc phổi 

(CTO) - Ngày 25-3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa cứu sống bệnh nhân M.V.M, 52 tuổi, ở phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, bị uốn ván nặng kèm theo thuyên tắc phổi.

Bệnh nhân M.V.M có thể xuất viện vài ngày tới.

Bệnh nhân M nhập viện ngày 29-2, trong tình trạng co giật, ngưng tim, ngưng thở. Ngay lập tức, Khoa Nhiễm cùng với Khoa Tai Mũi Họng, Khoa Hồi sức cấp cứu và Chống độc nội đặt nội khí quản cấp cứu bệnh nhân, cho dùng thuốc giãn cơ, an thần, thở máy. Đến ngày 12-3, bênh nhân bị tắc động mạch phổi 2 bên, Khoa Nhiễm đã quyết định dùng thuốc để ly giải huyết khối (tiêu sợi huyết) truyền cho bệnh nhân và tiếp tục theo dõi. Đến ngày 21-3, bệnh nhân ngưng thở máy, tự thở, sinh hiệu ổn, tự ăn, tập vận động.

Người nhà của bệnh nhân cho biết trước đó bệnh nhân bị xước ngoài da do tai nạn giao thông, 2 tuần sau thì bị mỏi, cứng hàm nên đến bệnh viện khám và điều trị. Qua gần 1 tháng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, có thể xuất viện vài ngày tới.

DUY ANH

Chia sẻ bài viết