13/09/2019 - 18:48

ĐBSCL

Sẽ xuống giống lúa đông xuân 2019-2020 “né” hạn và xâm nhập mặn

(CT)- Theo Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - NN&PTNT), trong bối cảnh nước lũ ở ĐBSCL về trễ và thấp hơn so với  trung bình nhiều năm, ngành nông nghiệp lên kế hoạch xuống giống sớm vụ lúa đông xuân 2019-2020, nhằm “né” hạn, mặn có thể xảy ra trong mùa khô 2020.

Từ tháng 7-2019, Bộ NN&PTNT đã có cảnh báo về tình hình hạn, mặn trong mùa khô 2020, đồng thời chỉ đạo các địa phương kết thúc thu hoạch sớm vụ lúa thu đông 2019 nhằm triển khai xuống giống và thu hoạch sớm vụ đông xuân 2019-2020. Theo đó, thời gian bắt đầu gieo sạ vào tháng 10-2019 ở các tỉnh vùng ven biển ĐBSCL và thu hoạch vào tháng 1-2020, tức trước khi nước mặn lên cao, xâm nhập nội đồng. Vụ đông xuân 2019-2020 sẽ tăng diện tích xuống giống sớm (trong tháng 10-2020) cao hơn cùng kỳ khoảng 150.000h - 200.000ha, tức kế hoạch xuống giống trong tháng 10-2019 tại ĐBSCL phải đạt 350.000 - 400.000ha. Về diễn biến mùa lũ năm nay tại ĐBSCL, theo Ủy hội sông Mekong, nước lũ vẫn chưa lên đồng, thậm chí khả năng năm nay sẽ “mất mùa” lũ là rất cao. Cụ thể, ở trạm Tân Châu, mực nước được ghi nhận vào sáng 13-9-2019 đạt mức 3,31m và dự báo đến ngày 18-9-2019 đạt 3,3m. Mực nước hiện tại thấp hơn trung bình nhiều năm được ghi nhận tại thời điểm ngày 13-9 là 3,56m, đồng thời thấp hơn rất nhiều so với mực nước để đạt lũ là 4,5m. Còn ở trạm Châu Đốc, mực nước ghi nhận vào sáng 13-9-2019 đạt 2,61m và dự báo đến ngày 18-9-2019 đạt mức 2,63m, thấp hơn trung bình nhiều năm ghi nhận tại thời điểm ngày 13-9 là 3,05 mét và thấp hơn so với mực nước để đạt lũ là 4m... Tình hình thiếu phù sa, khô hạn sẽ xảy ra và có khả năng ảnh hưởng vụ mùa sản xuất lúa đông xuân sắp tới rất cao.

H.VĂN

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
lúa đông xuân