04/03/2019 - 09:19

Sắp xếp, đưa bộ máy đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả 

Ðến nay, đội ngũ cán bộ (CB) không chuyên trách xã, thị trấn và ấp ở huyện Thới Lai đã được sắp xếp, bố trí công việc theo tinh thần Nghị quyết số 05/2018/NQ-HÐND của HÐND TP Cần Thơ (Nghị quyết 05). Qua 2 tháng sắp xếp và đi vào hoạt động, với mức phụ cấp tăng lên, hầu hết CB không chuyên trách đều phấn khởi, an tâm công tác, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao...

        Đồng chí Lâm Văn Liếp, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Thuận A, thị trấn Thới Lai (bên phải) phấn khởi thực hiện tốt nhiệm vụ. Trong ảnh: Đồng chí tuyên truyền, vận động người dân mua bảo hiểm y tế.

Từ đầu năm đến nay, CB, đảng viên (ĐV) và nhân dân xã Xuân Thắng thực hiện nhiều công trình, phần việc nhằm mục tiêu phấn đấu đến tháng 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tại ấp Thới Lộc, đồng chí Trần Hoàng Thật, Bí thư chi bộ, Trưởng ấp cùng CB, ĐV vận động nhân dân di dời vật kiến trúc, hoa màu để hiến đất cùng Nhà nước mở rộng mặt đường tuyến đường Trà Niềng từ 2m ra 4m. Đồng chí Thật nói: “Trước đây, tôi làm bí thư chi bộ, từ đầu năm 2019, được giao thêm nhiệm vụ trưởng ấp, khối lượng công việc tăng hơn nhiều. Tôi phải sắp xếp công việc của chi bộ và ban nhân dân thật hợp lý; phải sâu sát để tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện các chủ trương, phong trào”. Đồng chí Thật là một trong nhiều CB  không chuyên trách ở ấp phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ sau khi sắp xếp, kiện toàn theo tinh thần Nghị quyết 05.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Quốc Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Thắng, cho biết: Thực hiện Nghị quyết 05, Đảng ủy và UBND xã đã rà soát, lựa chọn những CB không chuyên trách đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, sức khỏe, trình độ, năng lực, uy tín, trách nhiệm để sắp xếp, phân công lại nhiệm vụ; vận động 10 CB không chuyên trách ở xã và ấp dôi dư sau khi sắp xếp, nghỉ việc để hưởng chế độ...

Những CB được sắp xếp, bố trí lại công việc, được hưởng chế độ phụ cấp cao hơn trước nên an tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Huỳnh Văn Lợi bộc bạch: “Trước đây, tôi là Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã. Thực hiện Nghị quyết 05, đầu năm 2019 tôi được đưa về làm Bí thư chi bộ, Trưởng ấp Thới Bình. Thực hiện nhiệm vụ mới, bước đầu gặp nhiều khó khăn, nhưng tôi quyết tâm học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước và phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu của từng CB, ĐV trong ấp nên bước đầu đã đạt được kết quả tích cực. Điển hình như vận động nhân dân phát quang 3 tuyến đường dài 3.500m, sửa chữa 2 cây cầu, kè mé chống sạt lở 200m đường, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 80% dân số…”.  

Ở thị trấn Thới Lai, theo đồng chí Nguyễn Văn Uôl, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn, thực hiện Nghị quyết 05, Đảng ủy và UBND thị trấn đã vận động 10 CB không chuyên trách dôi dư sau sắp xếp nghỉ việc để hưởng chế độ. Chế độ phụ cấp tăng lên, CB không chuyên trách được sắp xếp, bố trí  công tác đều phấn khởi, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Trần Ngọc Đến, cán bộ phụ trách tổ chức – văn phòng Đảng ủy thị trấn, nói: “Trước đây, tôi làm CB tổ chức Đảng ủy, từ đầu năm 2019, tôi làm thêm nhiệm vụ của văn phòng Đảng ủy. Công việc nhiều gấp đôi nên tôi phải sắp xếp một cách khoa học để thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng”.

Còn đồng chí Huỳnh Văn Tài, trước đây làm Trưởng ấp Thới Thuận B, từ đầu năm 2019 được Đảng ủy phân công làm Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp. Để làm tròn “2 vai”, anh đã xây dựng lại quy chế làm việc của chi bộ, phân công từng đồng chí chi ủy viên phụ trách các mặt công tác cụ thể, rõ ràng. Bước đầu, các phong trào của ấp khởi sắc hơn. Trong 2 tháng đầu năm, ấp đã tổ chức chỉnh trang cảnh quan môi trường trên 1,5km tỉnh lộ 922, tổ chức vệ sinh môi trường và trồng hoa tại công viên cầu Xẻo Sào, thu thuế, quỹ được 60% chỉ tiêu trên giao…

Theo đồng chí Hồ Hồng Sương, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Thới Lai, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực UBND huyện, đội ngũ CB  không chuyên trách ở tất cả 13 xã, thị trấn và tất cả 108 ấp đã được sắp xếp lại, đi vào hoạt động từ ngày 1-1-2019. Qua sắp xếp, huyện giảm được 102 CB  không chuyên trách ở xã, thị trấn và ấp. Nhìn chung, những CB được sắp xếp bố trí lại nhiệm vụ, công việc đều an tâm, phấn khởi trước sự quan tâm nâng phụ cấp của thành phố, từ đó, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

  Bài, ảnh: AN BÌNH

Chia sẻ bài viết