04/05/2020 - 06:41

Sẵn sàng tiến hành đại hội 

Đảng ủy phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện, sẵn sàng tiến hành đại hội (ĐH) Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, phát động phong trào thi đua thực hiện các công trình, phần việc lập thành tích chào mừng ĐH đảng bộ các cấp.

Chuẩn bị chu đáo các mặt 

UBMTTQVN  phường Tân Lộc trao nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Nguyễn Văn Bé Hai, khu vực Tân Mỹ 2.

Theo đồng chí Chung Khánh Nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Lộc, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Thường vụ Quận ủy, Đảng ủy phường đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về công tác ĐH Đảng bộ các cấp nói chung, ĐH Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 nói riêng. Việc tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức, như: trong các cuộc họp chi bộ, chi tổ hội, tổ tự quản; treo băng-rôn, khẩu hiệu; tuyên truyền trên loa truyền thanh. Đảng ủy phường đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tiến hành ĐH Đảng bộ theo kế hoạch. Dự thảo văn kiện ĐH đã được Đảng ủy xây dựng xong, được Ban Thường vụ Quận ủy phê duyệt và cán bộ, đảng viên trong phường đóng góp ý kiến hoàn chỉnh.

Trong 5 năm qua, phường Tân Lộc đã thực hiện đạt và vượt tất cả 17 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Điển hình là chuyển đổi 200ha ruộng sang vườn trồng cây ăn trái, nâng tổng diện tích vườn cây ăn trái của phường lên 1.316ha, thả nuôi 311ha thủy sản và 175 lồng bè cá trên sông, sản lượng được hơn 306.000 tấn/năm; thương mại - dịch vụ tăng 210 hộ, công nghiệp và xây dựng tăng 8 cơ sở. Đặc biệt, phường đã huy động được 83,7 tỉ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng; trong đó, nâng cấp, làm mới 38 tuyến đường giao thông, dài 30,7km, rộng 4m và bắc 18 cây cầu, mở rộng 37 cây cầu bê tông. Phường đã vận động được hơn 3,8 tỉ đồng xây 143 nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,45%, giảm 2,28% so với năm 2015. Đảng bộ phường đã kết nạp được 85 đảng viên, đạt 108% kết hoạch…

Về chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy đã lựa chọn 17 đồng chí trong quy hoạch để xây dựng Đề án nhân sự trình Ban Thường vụ Quận ủy phê duyệt. Tất cả các đồng chí được lựa chọn đều có trình độ chuyên môn đại học trở lên, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; trong đó, có 5 nữ, 11 đồng chí dưới 40 tuổi.

Lập thành tích chào mừng đại hội

Hơn 2 tháng nay, người dân khu vực Trường Thọ 1 phấn khởi khi tuyến đường trong khu vực được lắp đèn chiếu sáng, lưu thông thuận tiện, an toàn. Bà Trần Thị Bé, người dân trong khu vực, nói: “Hội Phụ nữ phường vận động, gia đình tôi đã đóng góp 300.000 đồng để phường lắp đèn chiếu sáng”. Còn anh Nguyễn Văn Bé Hai, ở khu vực Tân Mỹ 2, cho biết: “Vợ chồng tôi làm mướn, căn nhà ở bị dột nát, không có khả năng sửa chữa. Đầu năm nay, được phường hỗ trợ 65 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết, gia đình mừng không kể xiết”.

Theo đồng chí Chung Khánh Nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Đảng ủy và UBND phường đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ĐH đảng bộ các cấp và ĐH Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025. Các ngành, đoàn thể phường và các khu vực đã vận động nhân dân đóng góp hơn 1,5 tỉ đồng thực hiện được 20 công trình giao thông, nhà ở, cảnh quan môi trường. Tiêu biểu như nâng cấp 2 tuyến đường ở khu vực Đông Bình, trị giá 550 triệu đồng; nâng cấp đường ở khu vực Lân Thạnh 2, đầu tư 320 triệu đồng; nâng cấp hai tuyến đường khu vực Phước Lộc, trị giá 112 triệu đồng; nâng cấp 2 tuyến đường khu vực Lân Thạnh 1, đầu tư 110 triệu đồng; bắc 2 cây cầu ở khu vực Long Châu, trị giá 146 triệu đồng… Dịp này, phường đã đề nghị quận đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường ở khu vực Long Châu, trị giá 9,7 tỉ đồng.

Tin rằng, với sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện, ĐH đại biểu Đảng bộ phường Tân Lộc nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp, tạo niềm tin và sức bật để thúc đẩy phường phát triển trong giai đoạn mới.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết