30/05/2022 - 13:12

Sẵn lòng sẻ chia 

Chị Thạch Thị Tuyết Hồng, phụ nữ dân tộc Khmer, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương từ những ngày đầu công tác. Chị Hồng luôn lạc quan, lắng nghe và sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ hoàn cảnh neo đơn, khó khăn.

Chị Hồng (bên phải) tham gia vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị Hồng (bên phải) tham gia vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Những ngày cuối tháng 5, chị Tuyết Hồng đến nhà vận động người dân trong khu vực mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện. Chị Hồng cũng đang vận động chị em có tay nghề may tham gia mô hình tổ may gia công tại khu vực để cải thiện mức sống gia đình. Chị Hồng vui vẻ nói, dịp Tết Nhâm Dần, 30-4 và 19-5 vừa qua, chị phối hợp các đoàn thể tặng 350 phần quà cho hộ nghèo, khó khăn, neo đơn trên địa bàn.

Từng trải qua tuổi thơ khó khăn ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, khi lấy chồng về làm dâu ở phường Thường Thạnh, chị cần mẫn lao động sản xuất, gầy dựng cơ ngơi, nuôi dạy 2 con nên người. Chị Hồng cho biết: “Những vất vả trong cuộc sống giúp tôi thêm nghị lực, mạnh dạn đối diện, tìm mọi cách tốt nhất vượt qua”. Khi kinh tế gia đình ổn định, chị Hồng mong muốn san sẻ, lan tỏa yêu thương, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn được no cơm, ấm áo.    

Năm 2005, chị Hồng tham gia công tác và làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thường Thạnh. Bên cạnh tích cực triển khai thực hiện các phong trào, hoạt động Hội, chị Hồng chủ động kết nối, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ hộ khó khăn, người già neo đơn, bệnh tật... Cụ thể, chị Hồng phối hợp vận động các tổ chức thiện nguyện hỗ trợ cất mới, sửa chữa 6 căn nhà cho hộ nghèo, neo đơn, bệnh tật; thẻ bảo hiểm y tế; trên 100 triệu đồng cho 25 người điều trị bệnh hiểm nghèo; 74 suất học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo, hiếu học; 50 áo quan giúp hộ nghèo có thành viên qua đời; hàng tấn gạo cấp phát cho hộ nghèo… Bên cạnh hỗ trợ hội viên vay vốn của Hội để làm vườn, mua bán nhỏ, chị Hồng kết nối tổ chức mô hình bóc vỏ tỏi, trên 30 chị tham gia, có thu nhập thường xuyên.

Thời gian trước, bà Xứ Thị Chịa, phụ nữ dân tộc Khmer ở khu vực Thạnh Phú, bị bệnh nan y nhưng gia cảnh khó khăn, chỉ uống thuốc nam cầm chừng. Chị Hồng đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ điều trị bệnh, cất nhà, tặng gạo, nhu yếu phẩm…, để bà Chịa từng bước vượt qua khó khăn. Bà Chịa kể: “Mấy năm qua, nhờ cô Hồng quan tâm giúp đỡ, sức khỏe tôi dần ổn định. Cô Hồng thường xuyên hỗ trợ gạo, thực phẩm, ủng hộ tôi bán vé số dạo có đồng ra đồng vào”. Anh Tiết Thanh Nguyên, ở khu vực Thạnh Huề, bị liệt nửa người do tai nạn lao động, gia cảnh gặp khó khăn. Chị Hồng kết nối nhà hảo tâm đến thăm hỏi, động viên, tặng tiền mặt, gạo, nhu yếu phẩm và cả xe lăn để anh Nguyên tiện việc đi lại, buôn bán…    

Năm 2020, chị Hồng làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh. 2 con có gia đình riêng, chị Hồng bận bịu chăm sóc chồng đau yếu, vẫn chủ động sắp xếp thời gian hợp lý, không ảnh hưởng việc chung. Thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, không ngại khó khăn, nguy hiểm, chị Hồng phối hợp Hội Phụ nữ phường vận động nhà hảo tâm tổ chức tặng quà hộ khó khăn, mất việc làm, thu nhập. Chị Hồng đăng tải thông tin, số điện thoại của mình trên mạng xã hội để các hộ, cá nhân gặp khó khăn tiện liên hệ, rồi đến tận nơi tặng gạo, thực phẩm... Anh Phạm Trọng Nhân ở nhà trọ Thạnh Mỹ, làm nghề bốc vác, bày tỏ lòng biết ơn chị Hồng đã nhiệt tình hỗ trợ anh em thuê trọ có bữa cơm no lòng trong thời gian giãn cách xã hội, an tâm tuân thủ quy định phòng, chống dịch…

Chị Trần Thị Ý Như, Chủ tịch Hội LHPN phường Thường Thạnh, nói: “Chị Hồng vui vẻ, hòa đồng, có uy tín trong đồng bào dân tộc, tích cực tham gia phong trào, hoạt động Hội Phụ nữ và có nhiều đóng góp thiết thực cho công tác an sinh xã hội địa phương”. Với những thành tích trong công tác, chị Tuyết Hồng được các ngành, các cấp biểu dương, khen thưởng và vinh dự được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen “Phụ nữ tiêu biểu” năm 2021.

ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết