Giai đoạn 2020-2025, phong trào thi đua yêu nước được các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân TP Cần Thơ triển khai thực hiện thường xuyên, với quyết tâm cao. Qua đó, đã tạo khí thế mới, sức bật mới trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững.
Ông Huỳnh Mười Một, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Cờ Đỏ, cho biết trong 5 năm qua, hệ thống chính trị xã tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”...
Từ các phong trào thi đua, xã Cờ Đỏ ngày càng có nhiều mô hình mới, cách làm hay, tạo động lực quan trọng, góp phần tích cực thực hiện đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Điển hình, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 82,4 triệu đồng; thu ngân sách đạt 100,33% dự toán; nâng cấp 20 tuyến đường dài hơn 33.000m, bắc 5 cây cầu, lắp đèn chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường với tổng chiều dài 21.000m; trên 97% gia đình đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,08%; quốc phòng được tăng cường; an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ổn định…

Các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội xã Cờ Đỏ phát triển. Trong ảnh: Đô thị trung tâm xã Cờ Đỏ được xây dựng khang trang.
“Hệ thống chính trị xã sẽ tiếp tục phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm tạo sức bật mới, đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra” - ông Huỳnh Mười Một khẳng định.
Ở xã Phú Hữu, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phát động thường xuyên phong trào thi đua yêu nước, được cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người dân hưởng ứng, đạt kết quả cao. Từ đó, tạo động lực mới trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
Theo ông Bùi Hồng Cẩn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Hữu, trong 5 năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã thường xuyên phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi đua “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Đẩy mạnh kết cấu hạ tầng”, “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”…

Phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng nông thôn mới ở xã Phú Hữu.Trong ảnh: Tuyến đường kênh Cái Muồng Cụt vừa được nâng cấp, mở rộng.
Các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết, kế hoạch tổ chức đảng, chính quyền đề ra trong giai đoạn 2020-2025. Trong đó, nổi bật là giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ tăng bình quân 10%/năm; thu ngân sách đạt tỷ lệ 102,8% dự toán; tỷ lệ gia đình văn hóa hằng năm đạt trên 98%... Ông Bùi Hồng Cẩn cho biết: “Thời gian tới, hệ thống chính trị xã Phú Hữu tiếp tục phát động, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, phấn đấu xây dựng xã Phú Hữu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2030”.
Trong 5 năm qua, các cấp, các ngành trong TP Cần Thơ đã phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tạo niềm tin, hăng hái thi đua lập thành tích của các tập thể, cá nhân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Các phong trào thi đua đạt những thành tựu ấn tượng, được thể hiện bằng sự tăng trưởng kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của thành phố.
Theo dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, quy mô nền kinh tế thành phố tiếp tục được mở rộng, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá hiện hành năm 2025 tăng khá cao so với đầu nhiệm kỳ; tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP/người) được cải thiện rõ rệt; năng suất lao động tăng nhanh qua các năm. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện thông thoáng, minh bạch, thuận lợi, an toàn và thân thiện; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp trong nhóm khá đến cao. Sản xuất công nghiệp không ngừng tăng lên, khai thác hiệu quả vùng nguyên liệu, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Hoạt động thương mại, dịch vụ chuyển biến tích cực, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng; hình thức thương mại chuyển dịch linh hoạt, hiện đại, đa dạng, giữ vai trò chủ lực trong cơ cấu GRDP.
Song song đó, lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đạt nhiều kết quả quan trọng. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, chương trình xây dựng nông thôn mới vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả nổi bật. Mạng lưới trường lớp và quy mô học sinh, sinh viên ở các bậc học, cấp học được nâng lên; chất lượng giáo dục không ngừng cải thiện. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được nâng cao. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân ước đến cuối năm 2025 đạt trên 95%. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo…
Những thành quả đó là nỗ lực phấn đấu không ngừng của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố, trong đó kết quả các phong trào thi đua yêu nước góp phần quan trọng. Nối tiếp những thành quả đạt được, tin rằng trong nhiệm kỳ mới, giai đoạn mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, chung sức, đồng lòng hiện thực hóa khát vọng xây dựng TP Cần Thơ đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng và đến năm 2045 là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, phấn đấu thuộc nhóm thành phố phát triển khá của châu Á, trở thành thành phố đáng sống của Việt Nam.
Bài, ảnh: ANH DŨNG