Trong các cuộc tiếp xúc với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp gần đây, nhiều hộ dân ở khu vực Bình Dương, phường Long Hòa, quận Bình Thủy bày tỏ bức xúc vì dự án xây dựng Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ công bố quy hoạch từ năm 2009 đến nay vẫn chưa thực hiện. Do dự án thực hiện chậm, quyền và lợi ích của người dân bị ảnh hưởng...
Theo phản ánh của người dân, năm 2009, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của quận Bình Thủy phối hợp với chủ đầu tư họp dân để công bố quy hoạch xây dựng trường. Đồng thời, yêu cầu các hộ dân không được xây dựng nhà, trồng cây lâu năm để các cơ quan chức năng tiến hành kiểm kê, áp giá bồi thường thiệt hại (BTTH), thực hiện dự án. Theo Quyết định số 1710/QĐ-UBND, ngày 5-6-2009, của UBND thành phố về việc quy hoạch đất để đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ (giai đoạn 2), khu vực quy hoạch có diện tích 5,46 ha, do Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ làm chủ đầu tư. Quyết định được triển khai, phần lớn các hộ dân thống nhất bàn giao đất cho chủ đầu tư với điều kiện được BTTH và tái định cư thỏa đáng.
 |
|
Quy hoạch “treo” nhiều năm liền, người dân khu vực Bình Dương gặp khó khăn trong sản xuất, ảnh hưởng đến thu nhập gia đình. |
Năm 2011, các cơ quan chức năng của quận tiến hành đo đạc, điều tra hiện trạng nhà đất, hoa màu, lập và thực hiện phương án BTTH, hỗ trợ và tái định cư theo đúng trình tự, thủ tục quy định cho người dân có đất nằm trong quy hoạch. Thế nhưng, đến nay đã nhiều năm trôi qua, chủ đầu tư vẫn không tiến hành BTTH cho các hộ dân, khiến cho các hộ dân sống trong tâm trạng lo lắng. Ông Lữ Đồng Tình, khu vực Bình Dương, cho biết: "Tôi có 3.147m2 đất, trồng các loại cây ăn trái, như: xoài, mít, cóc
đã thu hoạch nhiều năm. Hiện nay, vườn cây của tôi đã lão hóa, năng suất không cao, nhưng gia đình không dám đầu tư trồng mới, vì đất nằm trong quy hoạch không biết khi nào bị thu hồi". Ông Tình cho biết thêm từ khi quy hoạch đến nay, hệ thống đê bao thủy lợi nơi đây cũng không được quan tâm đầu tư, dẫn đến nhiều khu vườn của bà con bị thiệt hại nghiêm trọng sau những cơn lũ. Hiện nay, bà con sống trong tâm trạng lo lắng, không an tâm sản xuất,
Đến khu vực Bình Dương, chúng tôi nhận thấy các vườn cây ăn trái vốn là nguồn thu nhập chính của người dân không còn sức sống. Những khu đất trống bỏ hoang cỏ dại mọc um tùm. Ông Nguyễn Văn Kính kể, ông có diện tích 2.365m2, trong đó có 1.600m2 làm lúa, còn lại là diện tích vườn. Diện tích đất trồng lúa thì năng suất thấp do chuột, bọ cắn phá mùa màng; còn vườn cây ăn trái do chờ BTTH nên nhiều năm nay không cho thu nhập. Ông Kính bức xúc: "Tôi đề nghị chủ đầu tư thông báo khi nào dự án triển khai để chúng tôi có kế hoạch phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống
".
Bên cạnh đó, dự án chậm thực hiện, chủ đầu tư chưa triển khai BTTH nên người dân có đất nằm trong quy hoạch không được xây dựng nhà, không thể hiến, tặng, chuyển đổi mục đích sử dụng hay thế chấp vay vốn ngân hàng
Bà Trần Kim Định, ở khu vực Bình Dương, cho biết: "Tôi có 3.000m2 đất nằm trong quy hoạch thực hiện dự án. Gia đình tôi có 5 nhân khẩu, các con tôi đã lập gia đình, tôi muốn tách thửa, xây dựng nhà cho các con nhưng không được chính quyền chấp thuận. Tôi yêu cầu các cơ quan chức năng đôn đốc chủ đầu tư thực hiện dự án, hoặc xem xét xóa bỏ quy hoạch để người dân được thực hiện đầy đủ quyền sử dụng đất mà pháp luật đã quy định".
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề trên, ông Nguyễn Minh Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận Bình Thủy, cho biết: "Dự án xây dựng Trường Cao Đẳng Nghề Cần Thơ có diện tích 5,46 ha, với 63 hộ dân bị ảnh hưởng. Năm 2011, Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận đã tiến hành kiểm kê và áp giá BTTH cho các hộ dân có đất nằm trong quy hoạch. UBND quận phê duyệt tổng thể và có quyết định thu hồi đất của 40 hộ dân trong tháng 9-2011. Năm 2012, UBND quận phê duyệt kinh phí BTTH cho 32 hộ dân, với số tiền trên 12 tỉ đồng. Tuy nhiên, chủ đầu tư chưa thực hiện chi trả cho người dân". Theo ông Quân, hiện nay, phần lớn các hộ dân trong vùng quy hoạch thực hiện dự án chờ giải tỏa nên không chuyên tâm sản xuất, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế gia đình. Do đó, ông đề nghị chủ đầu tư bố trí vốn BTTH cho người dân để họ có kế hoạch phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình.
Bài, ảnh: KHẮC VIỆT