Kiến Quốc
Hỗ trợ đào tạo nghề là 1 trong 4 quyền lợi khi người lao động (NLĐ) tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều lao động có bảo hiểm thất nghiệp vẫn chưa “mặn mà”, tận dụng tốt quyền lợi này khi lỡ mất việc. Ghi nhận tại Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) TP Cần Thơ, mặc dù tỷ lệ NLĐ nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở mức cao nhưng số người lựa chọn học nghề vẫn chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn.
.jpg)
Học viên đang theo học lớp nghề kỹ thuật pha chế thức uống cơ bản tại Trung tâm DVVL TP Cần Thơ. Ảnh: Đơn vị cung cấp
Anh Trần Hữu Danh, 48 tuổi, từng là nhân viên ở một công ty xuất nhập khẩu thủy sản tại Khu công nghiệp Trà Nóc. Bị mất việc trong đợt dịch COVID-19 khi đã nhiều tuổi khiến anh Danh không khỏi băn khoăn. Đến Trung tâm DVVL TP Cần Thơ nộp hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, anh Danh được tư vấn các lớp học nghề miễn phí dành cho NLĐ. Anh Danh chia sẻ: “Tôi đã chọn học nghề thiết kế đồ họa. Qua gần 3 tháng học, tôi được tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích, thiết thực để tôi có thể bắt đầu một công việc mới”.
Anh Danh là một trong số nhiều lao động thất nghiệp đang học nghề tại Trung tâm DVVL TP Cần Thơ. Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Trung tâm DVVL TP Cần Thơ thông tin, theo Điều 42, Luật Việc làm năm 2013, chế độ bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ học nghề; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ. Theo ghi nhận của Trung tâm DVVL TP Cần Thơ, số người thất nghiệp lựa chọn học nghề còn khá thấp, chỉ chiếm tỷ lệ rất ít trong số người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm đã hỗ trợ 9.401 NLĐ nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Riêng tháng 8-2023, số lượng hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.385 hồ sơ, tăng 29,56% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, số NLĐ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp đăng ký tham gia các khóa học nghề chỉ có 1.152 người, chiếm 12,2% so với số người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Lý giải nguyên nhân này, lãnh đạo Trung tâm DVVL TP Cần Thơ, nhận định: “NLĐ thất nghiệp quan tâm đến quyền lợi học nghề chưa cao bởi đa số NLĐ còn e ngại việc bỏ thời gian để học nghề mới. Bên cạnh đó, mức hỗ trợ học nghề theo chính sách bảo hiểm thất nghiệp tối đa là 1,5 triệu đồng/tháng, nên một số ngành nghề có mức học phí cao hơn mức hỗ trợ theo quy định chưa thu hút được NLĐ tham gia”.
Nhằm nâng cao hiệu quả, hỗ trợ việc làm cho NLĐ, Trung tâm DVVL TP Cần Thơ đã và đang triển khai đồng bộ công tác tư vấn việc làm, chính sách việc làm và học nghề cho NLĐ bằng nhiều hình thức linh hoạt, phong phú; tăng cường thông tin về cơ hội việc làm, nghề nghiệp đối với NLĐ hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Ngoài ra, để hỗ trợ cho NLĐ có việc làm sau học nghề, Trung tâm DVVL TP Cần Thơ luôn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm; tăng tần suất tổ chức các phiên giao dịch việc làm... Tính riêng từ đầu tháng 7-2023 đến nay, Trung tâm đã thực hiện tư vấn việc làm, chính sách việc làm và học nghề cho 13.944 lượt người, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho 1.175 lượt người, cung ứng lao động trong và ngoài nước cho 252 lượt người, thông qua email, tổng đài điện thoại, nhóm quản trị nhân sự Cần Thơ, mạng xã hội Zalo và Facebook của Trung tâm, Cổng thông tin Việc làm Cần Thơ, mã QR của Trung tâm, Ngày Gặp gỡ nhà tuyển dụng, Điểm tư vấn việc làm tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ. Song song đó, Trung tâm cũng đã thực hiện thu thập 1.465 chỗ việc làm trống của doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thông qua khảo sát, cập nhật từ các kênh tuyển dụng của các doanh nghiệp; thực hiện thu thập thông tin của 369 lượt lao động có nhu cầu tìm việc cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu nhằm thống kê thực trạng thị trường lao động do Trung tâm quản lý. Qua đó, nhằm tăng cường cung cấp thông tin thị trường lao động giúp NLĐ tiếp cận nhiều doanh nghiệp và tham gia ứng tuyển, sớm quay trở lại thị trường lao động.