Năm năm qua, Đảng ủy phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 vào cuộc sống. Đến nay, phường thực hiện đạt và vượt kế hoạch 15/17 chỉ tiêu chủ yếu về xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Phường đạt chuẩn văn minh đô thị; Đảng bộ phường nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh.

Anh Nguyễn Văn Hít, người dân khu vực 6 (bên trái), được hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Theo đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Linh, Bí thư Đảng ủy phường, nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đi vào cuộc sống, Đảng ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Hằng năm, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức cho tất cả đảng viên (ĐV) cam kết không suy thoái và đăng ký thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với hơn 2.500 phần việc cụ thể, thiết thực. Hầu hết cán bộ (CB), ĐV đều thực hiện đúng cam kết, ra sức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Anh Đoàn Văn Giàu, Công chức Địa chính - Xây dựng phường, bộc bạch: “Nhiệm vụ chuyên môn có nhiều cám dỗ về vật chất, nhưng tôi kiên quyết từ chối, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực địa chính, xây dựng đúng quy định”.
Bên cạnh đó, Đảng ủy phường chỉ đạo nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của CB, ĐV. Trong mỗi kỳ họp lệ, mỗi chi bộ chỉ định từ 2-5 ĐV tự phê bình để chi bộ đóng góp phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm. Công tác chăm bồi quần chúng được quan tâm, Đảng bộ phường kết nạp được 64 ĐV, đạt 128% kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đã góp phần ngăn ngừa có hiệu quả suy thoái, vi phạm của CB, ĐV.
Nhờ thực hiện các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hằng năm, trên 95% ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ có 3 ĐV vi phạm, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đạt chuẩn văn minh đô thị
Diện mạo đô thị phường Hưng Thạnh hôm nay đã khang trang hơn trước. Hầu hết các khu đô thị không còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, đậu xe và cơi nới mái che, bảng hiệu quảng cáo. Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Linh, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết: Với mục tiêu xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra, Đảng ủy phường chỉ đạo các ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn trật tự, chỉnh trang đô thị. Đồng thời, thực hiện mô hình không có hộ dân lấn chiếm lối thoát hiểm khu dân cư; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý xây dựng các công trình.
Trong 5 năm qua, phường đã xử lý 136 trường hợp xây dựng lấn chiếm đất công, không phép, sai phép. Phường đã vận động nhân dân đóng góp nâng cấp tuyến đường rạch Cái Nai dài 1.711m. Đồng thời, đề nghị quận đầu tư hơn 16 tỉ đồng xây dựng cầu Bông Bụt, cầu Cái Nai, cầu rạch Cái Da… Các ngành, đoàn thể phường đã vận động nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng lắp camera an ninh; lắp đèn chiếu sáng và làm cột cờ đúng quy cách 3 tuyến đường dài 3.100m.
Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, nhiều mô hình trồng rau an toàn đã hình thành, mỗi công đất mang lại lợi nhuận cho người dân 150 triệu đồng/năm. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện đồng bộ, nhất là hỗ trợ 322 hộ vay 22 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội; hỗ trợ về nhà ở, kỹ thuật sản xuất, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người dân. Anh Nguyễn Văn Hít, ở khu vực 6, phấn khởi nói: “Vợ chồng tôi làm mướn, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống và nuôi 2 con ăn học nên không xây được nhà tường. Vừa qua, được phường hỗ trợ 40 triệu xây nhà Đại đoàn kết, gia đình rất mừng”. Theo đồng chí Đỗ Đông Hà, Trưởng Khối vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường, trong 5 năm qua, phường đã huy động được 1,1 tỉ đồng hỗ trợ xây dựng 11 nhà tình nghĩa và 34 nhà Đại đoàn kết. Nhờ thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ người dân, 5 năm qua, phường có 187 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo hiện nay xuống còn 0,09%.
Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Linh, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết: Đến nay, văn kiện Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 đã xây dựng xong. Nhiệm kỳ mới, Đảng ủy phường xác định 15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó xác định thực hiện nhiều giải pháp nâng chất các tiêu chí phường văn minh đô thị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.
Bài, ảnh: AN BÌNH