Từ đầu năm đến nay, hệ thống chính trị phường An Bình, quận Ninh Kiều, đã phối hợp vận động nhân dân thực hiện nhiều công trình, phần việc góp phần xây dựng bộ mặt đô thị văn minh hiện đại; đồng thời thực hiện giải pháp giúp nhiều hộ thoát nghèo, giúp nhiều trường hợp vượt qua khó khăn… Nổi bật, phường chú trọng nâng chất và nhân rộng các mô hình Dân vận khéo đạt hiệu quả, tạo sự lan tỏa về thi đua Dân vận khéo.

Cán bộ phường An Bình phối hợp tặng quà học sinh. Ảnh: Khối Dân vận phường cung cấp
Theo đồng chí Trần Văn Keo, Trưởng Khối Dân vận phường An Bình, nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hằng năm, Khối Dân vận phường đều phát động phong trào thi đua Dân vận khéo. Trong năm 2023, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ dân vận khu vực trong phường thực hiện 17 mô hình “Dân vận khéo”. Trong đó, tiêu biểu như: vận động nhân dân đóng góp nâng cấp, mở rộng hẻm; làm cột cờ tạo vẻ mỹ quan đô thị; cảm hóa, giáo dục và hỗ trợ vốn cho người hoàn lương phát triển kinh tế; tổ chức nấu các suất ăn chay miễn phí; thực hiện mô hình 3 tự quản, hẻm 3 không… Qua đó, cho thấy công tác vận động quần chúng của hệ thống chính trị phường An Bình ngày càng đi vào chiều sâu, phục vụ thiết thực đời sống nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.
Điển hình như công trình nâng cấp hẻm 6 (thuộc khu vực 1). Đồng chí Chiêm Văn Thường, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 1, cho biết: “Trước đây, khi mưa lớn hay thủy triều dâng cao, hẻm 6 bị ngập sâu, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Trước tình hình đó, quận đầu tư kinh phí xây dựng hạ tầng, cán bộ khu vực vận động bà con nhân dân đóng góp khoảng 700 triệu đồng trải nhựa mặt hẻm”. Bà Phan Thị Kim Quyên, người dân sống trong hẻm, nói: “Hẻm được nâng cấp khang trang, việc đi lại của bà con dễ dàng hơn. Khi nâng cấp hẻm, cán bộ phường, khu vực họp dân công khai cách làm và vận động các hộ đóng góp cùng Nhà nước đầu tư nâng cấp hẻm sạch đẹp. Gia đình tôi và bà con trong hẻm đều đồng tình đóng góp”.
Nhiều phần việc góp phần nâng chất các tiêu chí phường văn minh đô thị cũng được địa phương triển khai thực hiện hiệu quả. Điển hình như cán bộ khu vực 4 đã vận động nhân dân đóng góp 7,5 triệu đồng lắp 61 cột cờ và lá cờ ở tuyến đường tổ 6A, 7A, 8A, 9A. Theo lãnh đạo Khối Dân vận phường, những việc liên quan đến lợi ích của nhân dân luôn được cán bộ phường, khu vực họp dân bàn bạc, khi thống nhất mới thực hiện. Trong năm 2023, cán bộ phường đã vận động xã hội hóa hơn 1,2 tỉ đồng nâng cấp hẻm, xây dựng cầu giao thông, nhà văn hóa khu vực 1, nhà văn hóa khu vực 5...
Song song đó, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phường An Bình thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn vươn lên. Đầu năm 2023, phường có 35 hộ nghèo, không có hộ cận nghèo. Thông qua các biện pháp hỗ trợ thiết thực, đến cuối năm 2023, phường có 19 hộ thoát nghèo. Hiện nay, phường còn 17 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo. Bà Tiêu Thị Nguyệt Châu ở khu vực 3, chia sẻ: “Tôi 81 tuổi, thường xuyên bị bệnh. Con trai làm thuê ở xa, thu nhập thấp. Căn nhà xuống cấp sắp sập, nhưng tôi không có tiền sửa chữa. Gia đình tôi rất mừng khi được cán bộ phường hỗ trợ xây dựng căn nhà tường vững chắc”.
Từ đầu năm đến nay, Mặt trận phường đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội phường vận động xây dựng 4 căn, sửa chữa 2 căn nhà Đại đoàn kết; giới thiệu cho người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội phát triển kinh tế; phối hợp vận động quà Tết Nguyên đán năm 2023 trị giá hơn 665 triệu đồng hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, phối hợp hỗ trợ 2.920 quyển tập, 200 cây viết và 500 phần quà trị giá 34 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức vui Tết Trung thu, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 120 triệu đồng...
Theo đồng chí Trần Văn Keo, Trưởng Khối Dân vận phường An Bình, Khối Dân vận phường sẽ tiếp tục tập trung xây dựng các mô hình Dân vận khéo mới, nâng chất và nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả cao. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục tập trung vận động nhân dân chỉnh trang đô thị, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh; vận động xã hội hóa chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng phường An Bình ngày càng phát triển.
NGUYỄN HUY