27/06/2019 - 20:30

Phụ nữ Cần Thơ tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

► 14 gian hàng trưng bày những sản phẩm khởi nghiệp

(CT)- Ngày 27-6, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ tổ chức chuỗi hoạt động Ngày hội phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp năm 2019 và tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

Qua 10 năm triển khai thực hiện, đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp của thành phố tích cực tuyên truyền hội viên, doanh nghiệp và các chị em phụ nữ trên địa bàn hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong thói quen và hành vi mua sắm của phụ nữ trong hệ thống Hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 14 chương trình “Hàng Việt về nông thôn”; tổ chức diễn đàn “Đoàn viên thanh niên, phụ nữ ưu tiên sử dụng hàng Việt”; tham gia các hội thảo, tập huấn giải pháp tăng cường kết nối chuỗi giá trị sản phẩm do phụ nữ sản xuất. Các cấp Hội duy trì sinh hoạt 32 Câu lạc bộ, nhóm phụ nữ tiểu thương thực hiện các mô hình: “Phụ nữ tiểu thương văn minh trong mua bán”; “Phụ nữ tiểu thương cân đủ, bán đúng giá”…

l Công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021. Qua 2 năm triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, các cấp Hội Phụ nữ thành phố bước đầu đạt được kết quả đáng ghi nhận. Ngày hội phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp năm nay có 14 gian hàng trưng bày những sản phẩm khởi nghiệp của hội viên, phụ nữ từ các quận, huyện và một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đây là những sản phẩm của 5 mô hình hợp tác xã và 55 tổ liên kết phát triển kinh tế được thành lập trong quá trình thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”. Trong khuôn khổ ngày hội, các chị em hội viên phụ nữ được hỗ trợ tập huấn giới thiệu, bán hàng qua mạng xã hội facebook.

Dịp này, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ khen thưởng 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong 10 năm qua Đồng thời, khen thưởng 9 ý tưởng sáng tạo tiêu biểu trong khởi nghiệp của chị em hội viên.

T. Trinh

Chia sẻ bài viết