01/05/2023 - 10:35

Phòng ngừa thiên tai, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão 

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai (PCTT), những năm gần đây, thiên tai diễn ra không theo quy luật, dị thường và khốc liệt hơn so với trước… Ðặc biệt, hằng năm từ tháng 6 đến tháng 10, bão, lũ, sạt lở đất xảy ra liên tiếp, với cường độ mạnh, trên phạm vi rộng đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống và sản xuất của người dân. Mùa mưa bão năm 2023 bắt đầu vào mùa, Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT yêu cầu các địa phương khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an toàn tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản của nhân dân.

Ngập lụt đô thị do triều cường là một trong những thiên tai diễn ra hằng năm tại vùng ĐBSCL. Trong ảnh: Đô thị TP Cần Thơ bị ngập do triều cường năm 2022.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT, năm 2022 thiên tai diễn ra bất thường, cực đoan, trái quy luật trên các vùng miền cả nước. Trong năm đã xảy ra 21/22 loại hình thiên tai với 1.072 đợt, trận thiên tai, trong đó có 9 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (ATNÐ); 258 trận giông, lốc, mưa lớn; 305 trận lũ, lũ quét, sạt lở đất; 286 trận động đất; 191 vụ sạt lở bờ sông ở khu vực ÐBSCL; 2 đợt rét hại và 2 đợt nắng nóng, hạn hán… Trong năm, thiên tai đã làm 175 người chết, mất tích, thiệt hại về kinh tế gần 19.500 tỉ đồng (gấp 1,6 lần thiệt hại về người và 3,4 lần thiệt hại về kinh tế so với năm 2021).

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT, cho biết: “Năm 2022 là năm thiên tai xảy ra với mức độ nghiêm trọng, diễn biến phức tạp, cực đoan, trái quy luật, song với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng - Trưởng Ban chỉ đạo nên các bộ, ngành Trung ương, lực lượng vũ trang và các địa phương đã khắc phục kịp thời hậu quả do thiên tai. Ðặc biệt là sự chủ động của các địa phương và cộng đồng nên công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2022 và các tháng đầu năm 2023 đã đạt được những kết quả toàn diện, góp phần giảm thiểu thiệt hại, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân…”.

Từ đầu năm 2023 đến nay, trên cả nước đã xảy ra 3 trận mưa lớn, 21 trận giông lốc, 12 vụ sạt lở bờ sông, 78 trận động đất, 2 đợt rét hại và 12 đợt gió mạnh, sóng lớn trên biển, trong đó ngay cuối tháng 3-2023 đã xảy ra nắng nóng vượt lịch sử cùng thời kỳ tại Hòa Bình. Hơn 3 tháng đầu năm, thiên tai đã làm 7 người mất tích, thiệt hại kinh tế gần 25 tỉ đồng. Công tác phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai được Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN, các bộ ngành, các địa phương thực hiện quyết liệt, kịp thời và hiệu quả cùng với sự chủ động của người dân, hỗ trợ của tổ chức quốc tế… nên tác hại thiên tai giảm thiểu, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh của người dân.

Ở TP Cần Thơ, từ đầu năm 2023 đến nay đã ghi nhận các loại hình thiên tai là sạt lở bờ sông, triều cường, nắng nóng. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại thiên tai không đáng kể, ngành chức năng cũng kịp thời khắc phục hậu quả do thiên tai...

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tình hình thiên tai từ nay đến cuối năm 2023 còn diễn biến phức tạp. Số lượng bão, ATNÐ hoạt động trên biển Ðông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta có khả năng ở mức trung bình nhiều năm, từ 11-13 cơn trên biển Ðông và có 5-7 cơn ảnh hưởng đến đất liền; bão hoạt động nhiều hơn từ tháng 8-10/2023 và giảm dần từ tháng 11-2023. Về mưa lũ, ngập lụt với đỉnh lũ các sông tại Bắc Bộ ở mức báo động 1 và 2, riêng các sông suối nhỏ từ báo động 2-3 tập trung trong các tháng 7, 8, 9; đỉnh lũ các sông chính từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Bình Thuận ở mức báo động 1-2, có sông trên báo động 2; các sông từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và Tây Nguyên ở mức báo động 2-3, có sông trên báo động 3 (ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm và năm 2022). Nguy cơ ngập lụt tại các đô thị, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh khu vực vùng núi phía Bắc và miền Trung; đe dọa sạt lở bờ sông, bờ biển, triều cường dâng cao ở vùng ÐBSCL…

Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT nhấn mạnh: Ngay thời điểm này, các địa phương phải kiện toàn ban chỉ huy PCTT-TKCN các cấp; tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất, có hiệu lực, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ðảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với công tác PCTT; nâng cao vai trò, năng lực quản lý nhà nước trên cơ sở củng cố, kiện toàn lực lượng làm công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả từ Trung ương đến địa phương; phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và nhân dân trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai… Trong đó, đơn vị chức năng cần nâng cao chất lượng dự báo, đảm bảo yêu cầu dự báo sớm, kịp thời, chính xác diễn biến thiên tai, nhất là các loại hình thiên tai thường xuyên diễn ra gây thiệt hại lớn như bão, lũ, ngập lụt do triều cường, hạn hán, xâm nhập mặn, lũ quét, sạt lở đất để các địa phương chủ động ứng phó. Ðẩy mạnh xã hội hóa trong việc lắp đặt hệ thống theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng, thiết bị giám sát hành trình tàu thuyền trên biển, trạm theo dõi mưa, mực nước, camera giám sát hồ chứa, trọng điểm đê điều. Tăng cường rà soát, cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng, dự báo dài hạn về thiên tai và nguồn nước…

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác PCTT-TKCN năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT, Chủ tịch Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương, các cấp chính quyền tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật về PCTT&TKCN, tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu cũng như người dân, cộng đồng về công tác PCTT; xác định công tác PCTT là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; tiếp tục rà soát bổ sung bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tạo môi trường pháp lý đầy đủ, đáp ứng thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ PCTT. Các cấp, các ngành chuyển dịch mạnh mẽ từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, tập trung xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí triển khai thực hiện các chiến lược, kế hoạch PCTT-TKCN trên toàn quốc… Đặc biệt, các địa phương chủ động lồng ghép nội dung PCTT vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, dự án đầu tư của các bộ, ngành, địa phương, nhất là các dự án phát triển hạ tầng cơ sở, giao thông, khu đô thị mới, khu dân cư tập trung tránh làm gia tăng rủi ro thiên tai; triển khai tốt việc bảo đảm yêu cầu PCTT đối với việc đầu tư xây dựng, cải tạo, quản lý, vận hành, sử dụng công trình PCTT và các công trình cơ sở hạ tầng…

Chia sẻ bài viết