12/09/2024 - 13:50

Phong Điền nâng cao hiệu quả công tác dân vận 

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, công tác dân vận ở huyện Phong Điền tiếp tục tạo sự đồng thuận xã hội; củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Năm 2023, hệ thống chính trị huyện thực hiện 103 mô hình Dân vận khéo (DVK) đạt hiệu quả trên các lĩnh vực… Phong trào thi đua DVK đã và đang phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng Phong Điền ngày càng khởi sắc.

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhiều tuyến giao thông ở huyện Phong Điền được nâng cấp khang trang, lưu thông thuận lợi.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Phong Điền, năm 2023, Ban Dân vận Huyện ủy phát động đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng và nhân rộng các mô hình DVK. Qua đó, Mặt trận, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, lực lượng vũ trang, khối vận các xã, thị trấn đăng ký thực hiện 112 mô hình DVK trên các lĩnh vực (70 mô hình văn hóa - xã hội, 32 mô hình kinh tế, 2 mô hình xây dựng hệ thống chính trị, 8 mô hình quốc phòng - an ninh). Đến cuối năm 2023, qua đánh giá có 103/112 mô hình hiệu quả, đạt tỷ lệ 91,96%. Việc thực hiện các mô hình DVK có chuyển biến tích cực trong cộng đồng, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, hệ thống dân vận các cấp trong huyện đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng và nâng cấp nhiều công trình cầu đường, kè mé gia cố đê bao, khai thông dòng chảy, phát quang… Điển hình như cán bộ xã Nhơn Ái vận động nhân dân hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu để Nhà nước đầu tư nâng cấp tuyến đường Rạch Miễu - Kinh Chợ khang trang. Bà Huỳnh Thị Thoa, người dân xã Nhơn Ái, cho biết: “Trước đây, tuyến đường rộng 2m, trải nhựa nhiều năm, có những đoạn bị bong tróc, gây khó khăn trong giao thương. Do vậy, khi cán bộ xã, ấp vận động mở rộng đường ra 4m, bà con rất đồng tình hiến đất, hoa màu để huyện đầu tư nâng cấp đường”.

Vừa qua, một đoạn đường ở rạch Sơn, thuộc ấp Nhơn Lộc 2A bị sạt lở. Những hộ dân sống bên trong phải gửi xe bên ngoài và đi bộ về nhà, rất khó khăn. Trước nhu cầu bức xúc của người dân, cán bộ ấp vận động nhà hảo tâm góp 26 triệu đồng mua sắt và người dân đóng góp 25 ngày công lao động bắc cầu sắt đi tạm. Ông Tăng Văn Hạng, người dân ấp Nhơn Lộc 2A nói: “Nhờ cán bộ ấp vận động bắc cầu tạm, bà con chạy xe qua lại an toàn. Hôm thi công cầu, rất đông bà con đến phụ kéo sắt, cắt sắt, hàn… Mỗi người cùng góp sức, sớm có cầu vững chắc, lưu thông trên tuyến đường thông suốt”. Những hành động thiết thực thể hiện sự quan tâm của cán bộ đã tạo được sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

Nổi bật trong năm 2023, với vai trò là “cầu nối”, hệ thống Mặt trận các cấp trong huyện phối hợp cùng chính quyền, các tổ chức thành viên tổ chức vận động 13.970 phần quà, với tổng trị giá hơn 5,7 tỉ đồng chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 56 căn nhà và sửa chữa 14 căn nhà cho các hộ còn khó khăn về nhà ở. Bà Hà Thị Dữ ở xã Nhơn Ái nói: “Tôi và con trai làm thuê, thu nhập không ổn định. Căn nhà cũ xuống cấp, không có tiền cất lại nhà. Nhờ cán bộ ấp vận động nhà hảo tâm và người thân phụ thêm ngày công, mẹ con tôi có căn nhà tường vững chắc để ở”.

Nhiều mô hình DVK ở huyện Phong Điền mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tiêu biểu, như: vận động nông dân thực hiện đăng ký mã số vùng trồng gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; trồng mít Thái đạt tiêu chuẩn VietGap; vận động sửa chữa, xây mới nhà ở cho đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội; mô hình “sáng - xanh - sạch - đẹp”; phụ nữ giảm sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần; Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy; vận động hội viên phụ nữ tham gia chuyển đổi số... Năm 2024, Mặt trận, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, khối vận các xã, thị trấn đăng ký thực hiện 124 mô hình DVK. Trong đó, có 68 mô hình mới, 47 mô hình nâng chất; 5 mô hình lĩnh vực xây dựng đảng, hệ thống chính trị; 24 mô hình lĩnh vực kinh tế; 80 mô hình lĩnh vực văn hóa - xã hội; 15 mô hình lĩnh vực quốc phòng - an ninh.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Phong Điền, hệ thống dân vận huyện sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng về công tác dân vận. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua DVK; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chú trọng nhân rộng các mô hình DVK hiệu quả; huy động các nguồn lực nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu...

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết