Đầu tháng 5, mưa đầu mùa đã xuất hiện. Mùa mưa cũng là thời điểm dễ bùng phát nhiều bệnh nguy hiểm do môi trường ẩm ướt, muỗi sinh sôi, vi khuẩn và virus phát triển mạnh.

Người dân tiêm phòng SXH tại CDC TP Cần Thơ.
Theo báo cáo của Sở Y tế TP Cần Thơ, tính từ đầu năm 2026 đến ngày 13-5, ghi nhận 2.775 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), tăng gấp 4,2 lần so cùng kỳ; 1.908 ca mắc tay chân miệng, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ 2025, ghi nhận 1 trường hợp tử vong. Tính đến ngày 3-5-2026, ghi nhận 31 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, giảm 3.090 trường hợp so cùng kỳ. Ngoài ra, ghi nhận một số bệnh truyền nhiễm khác: 4 trường hợp đậu mùa khỉ, 1 trường hợp viêm não Nhật Bản, 1 trường hợp Rubella, 2 trường hợp sốt rét (ngoại lai).
Theo Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, những bệnh thường gặp vào mùa mưa có SXH, tay chân miệng; cúm mùa, viêm hô hấp (trẻ dễ bị sốt, ho, nghẹt mũi, mệt mỏi, có thể dẫn đến viêm phổi nếu không điều trị kịp thời); tiêu chảy cấp; các bệnh da liễu (hăm, rôm sảy, nấm da thường xuất hiện khi da trẻ bị ẩm ướt kéo dài).
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ, từ đầu tháng 5-2026 đến nay, sau các cơn mưa rải rác, SXH có dấu hiệu tăng cả số lượng ca mắc và độ nặng. BS.CKII Nguyễn Huỳnh Nhật Trường, Trưởng Khoa SXH, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, cho biết: "Mưa chưa nhiều, nhưng bệnh SXH nặng gia tăng rất báo động. Trong mùa mưa, khi trẻ sốt, người thân cần đưa trẻ đi khám, không nên tự ý mua thuốc uống, cần cảnh giác cao độ với bệnh SXH".
Ngoài các bệnh kể trên, BS.CKII Trương Cẩm Trinh, Trưởng Khoa Khám, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, cho biết, bệnh chàm da (viêm da cơ địa) là một trong những bệnh da liễu phổ biến nhất ở trẻ nhỏ, đặc biệt khi thời tiết thay đổi, độ ẩm cao. Theo thống kê, có đến 10-20% trẻ em có thể mắc bệnh chàm da trong những năm đầu đời. Bệnh không lây nhưng dễ tái phát, khiến trẻ ngứa ngáy, quấy khóc, thậm chí mất ngủ và ăn kém. Một số dấu hiệu để nhận biết bệnh chàm da là da khô, bong tróc, đỏ, ngứa; nổi mẩn, mụn nước li ti có thể chảy dịch; trẻ gãi nhiều, khó chịu, dễ trầy xước. Cách chăm sóc bệnh chàm da tại nhà là dưỡng ẩm da mỗi ngày (2-3 lần/ngày, sau khi tắm); tắm nước ấm <10 phút, tránh xà phòng có chất tẩy mạnh; tránh mặc đồ len, vải thô; hạn chế khói bụi, lông thú; cắt móng tay trẻ để tránh trầy xước da; lưu ý chế độ ăn nếu nghi ngờ dị ứng (sữa, trứng, hải sản...). Đưa trẻ đến bệnh viện khám khi chàm da lan rộng, chảy dịch, có dấu hiệu nhiễm trùng; trẻ mất ngủ, ngứa nhiều, ăn kém; không cải thiện sau vài ngày chăm sóc tại nhà. Chàm da không thể trị dứt điểm ngay, nhưng có thể kiểm soát tốt nếu chăm sóc đúng cách và theo hướng dẫn bác sĩ.
CDC TP Cần Thơ khuyến cáo cách phòng bệnh mùa mưa: rửa tay bằng xà phòng thường xuyên; tắm rửa sạch sẽ sau đi mưa; ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, uống đủ nước, tăng cường trái cây, rau củ để nâng cao sức đề kháng, thực hiện “ăn chín, uống sôi”; diệt muỗi, lăng quăng; ngủ mùng kể cả ban ngày; trang bị dù, áo mưa, giữ ấm cơ thể, đặc biệt khi đi mưa tránh để dầm mưa, thay quần áo và sấy khô tóc ngay sau khi đi mưa về. Nếu có điều kiện, cân nhắc tiêm ngừa phòng bệnh SXH cho trẻ.
Bài, ảnh: H.HOA