15/09/2022 - 11:02

Phối hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh 

Giai đoạn 2017-2022, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ và Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố đã nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Đặc biệt, hai đơn vị tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh.

Lãnh đạo Hội CCB thành phố và Bộ CHQS thành phố tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích tiêu biểu trong công tác phối hợp giai đoạn 2017-2022.

Lãnh đạo Hội CCB thành phố và Bộ CHQS thành phố tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích tiêu biểu trong công tác phối hợp giai đoạn 2017-2022.

Trong 5 năm qua, Ban CHQS huyện Phong Điền và Hội CCB huyện phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Dân quân tự vệ (DQTV), Luật Lực lượng Dự bị động viên (DBĐV), Pháp lệnh CCB… hơn 300 cuộc với hơn 10.000 lượt người tham dự. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV. Đến nay, Ban CHQS huyện xây dựng lực lượng DQTV đạt theo Thông tư 77 của Bộ Quốc phòng; xếp nguồn lực lượng DBĐV cho các đơn vị đạt 97,15%, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 81%, đảng viên đạt 15,56%; vận động 100% quân nhân xuất ngũ trở về địa phương tiếp tục phát huy bản chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, cùng địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, hai lực lượng đã góp phần tích cực vào nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tạo sự ổn định về chính trị; tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân; tham gia các đợt diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, thị trấn và khu vực phòng thủ cấp huyện… Hằng năm, Ban CHQS huyện phối hợp với Hội CCB huyện chủ động triển khai tốt các kế hoạch công tác tuyển quân đến các chi, tổ hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự trong hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn; vận động con em hội viên, thanh niên trên địa bàn đến tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự và tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Từ năm 2017 đến nay, cơ quan Quân sự và Hội CCB các cấp của huyện đã vận động 924 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có con em cán bộ, hội viên CCB; tham gia vận động quà tặng thanh niên lên đường nhập ngũ với số tiền 1,3 tỉ đồng. Thượng tá Trần Việt Khải, Chính trị viên Ban CHQS huyện Phong Điền, cho biết: “Hằng năm, Ban CHQS đều phối hợp Hội CCB tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tổ chức thành công Tết Quân Dân; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai... Đặc biệt, năm 2021, hơn 2.718 lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và CCB đã tích cực tham gia hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19”.

Theo lãnh đạo Hội CCB thành phố, trong những năm qua, Hội CCB và cơ quan Quân sự các cấp đã tham gia xây dựng đội thanh niên xung kích an ninh với 2.024 người. Các đơn vị đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Đền ơn đáp nghĩa”… Trong đó, nổi bật là xây dựng và ra mắt 599 Câu lạc bộ “6 không” trên 599 ấp, khu vực. Cán bộ, hội viên CCB cùng với lực lượng DQTV các địa phương phối hợp với công an tổ chức tuần tra 21.850 cuộc, có 137.086 lượt người tham gia. Hội CCB các cấp tích cực tham gia hòa giải 1.076 vụ mâu thuẫn tranh chấp đất đai, giải tỏa bồi hoàn, giải phóng mặt bằng và hôn nhân gia đình... Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Trong 5 năm qua, Bộ CHQS thành phố và Hội CCB thành phố đã phối hợp chặt chẽ trong công tác xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh Quân sự; tiếp nhận và hỗ trợ quân nhân xuất ngũ trở về địa phương ổn định cuộc sống… Hội CCB và cơ quan Quân sự các cấp đã phối hợp với các cấp, các ngành giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng thương binh, bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ; giải quyết các chế độ chính sách còn tồn đọng sau chiến tranh theo các Quyết định 47, 290, 188, 142, 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, công khai, đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót hoặc nhầm lẫn. Hai đơn vị còn phối hợp tìm kiếm và quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ đưa về nghĩa trang an táng theo quy định.

Theo Đại tá Trần Quốc Khởi, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố, các đơn vị phối hợp thực hiện tốt Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, như nhận phụng dưỡng 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng; vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo” được 840 triệu đồng; vận động và tặng 5.435 phần quà cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng với số tiền hơn 5 tỉ đồng… Bên cạnh đó, các đơn vị đã giúp 996 cựu quân nhân vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, với số tiền 6,8 tỉ đồng, giới thiệu 1.058 cựu quân nhân và con em cựu quân nhân có việc làm, gởi 998 người đi đào tạo nghề.

Thời gian tới, Bộ CHQS thành phố và Hội CCB thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt thông tri liên tịch giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và Trung ương Hội CCB Việt Nam, chương trình hoạt động liên tịch giữa Bộ CHQS thành phố và Hội CCB TP Cần Thơ; tăng cường phối hợp củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị và thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội. Các đơn vị phối hợp tuyên truyền vận động, giáo dục cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, hội viên Hội CCB, các thành viên của ban liên lạc cựu quân nhân và nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương… Bên cạnh đó, các đơn vị phối hợp với ngành chức năng để đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ; có biện pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên CCB, thành viên cựu quân nhân, phát huy tốt vai trò của các cấp Hội CCB và Ban liên lạc cựu quân nhân ở địa phương...

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết