22/10/2022 - 11:55

Phối hợp giữ gìn trật tự an toàn giao thông 

Theo Thượng úy Nguyễn Tứ Thiên, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ, từ đầu năm 2022 đến nay, các cấp bộ Đoàn Công an thành phố triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng. Trong đó, phát huy tích cực vai trò xung kích trong công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự đô thị. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên phối hợp, tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các văn bản pháp luật liên quan lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy bằng nhiều hình thức, phù hợp từng địa bàn, đối tượng. Từ tháng 9 đến nay, lực lượng tập trung tuyên truyền ở các cơ sở giáo dục, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, phòng tránh tai nạn, hình thức và mức xử phạt đối với nhóm các hành vi vi phạm phổ biến… Thông qua hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đoàn viên, học sinh, sinh viên.

Công an TP Cần Thơ phân luồng điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân đi lại an toàn những ngày triều cường. Ảnh: CTV

Công an TP Cần Thơ phân luồng điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân đi lại an toàn những ngày triều cường. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên các đơn vị tăng cường phối hợp thực hiện hàng ngàn cuộc tuần tra kiểm soát, tích cực tham gia các cao điểm lập lại trật tự đô thị, kịp thời giải tỏa lấn chiếm lòng, lề đường và các điểm đen gây mất ATGT, từng bước lập lại mỹ quan đô thị, hạn chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông đến mức thấp nhất, phát hiện và xử lý hàng chục ngàn trường hợp vi phạm. Trong đợt triều cường vừa qua, cùng với những lực lượng khác, đoàn viên thanh niên Công an thành phố không quản khó khăn, vất vả, phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân khi gặp sự cố xe chết máy, vượt qua những tuyến đường khó đi, ngập nặng, giúp việc lưu thông  được an toàn... Trong những câu chuyện đẹp đó, có Thượng úy Nguyễn Thành Thắng (Công an phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều) được nhiều người dân ngợi khen. Sáng 11-10, cụ P (92 tuổi, ngụ quận Ô Môn) được người nhà chở đến quận Ninh Kiều khám bệnh. Do đường ngập sâu, xe không thể chạy được, Thượng úy Thắng đã kịp thời cõng cụ P vượt “biển nước”, vào bệnh viện khám bệnh…

Đoàn thanh niên Công an thành phố còn duy trì hiệu quả hoạt động của Đội thanh niên tình nguyện “Chung sức cùng cộng đồng”. Trong 9 tháng qua của năm 2022, lực lượng thực hiện các Công trình thanh niên: “Ánh sáng an ninh”, “Tuyến đường Xanh - Sạch - Đẹp”,”Tuyến đường an ninh, trật tự” lắp camera an ninh, đèn chiếu sáng, bê tông hóa nhiều tuyến đường ở huyện Phong Điền, quận Bình Thủy; bê tông hóa 900m tuyến đường giao thông nông thôn ở xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh… vừa tạo mỹ quan vừa hỗ trợ để việc đi lại thêm thuận lợi.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết