07/05/2017 - 21:08

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chúc mừng lễ Phật đản tại Cần Thơ

(CT)- Ngày 7-5, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, chúc mừng một số tổ chức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu tại TP Cần Thơ nhân Đại lễ Phật đản năm 2017 - Phật lịch 2561. Cùng đi có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng hoa, chúc mừng Hòa thượng Danh Nhưỡng, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer. Ảnh: TÂM KHOA

Tại các điểm đến thăm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chúc mừng các chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đón Đại lễ Phật đản 2017 - Phật lịch 2561 sức khỏe, tinh tấn, an lạc. Đến thăm Hòa thượng Danh Nhưỡng, Phó Pháp Chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi nhận những đóng góp của Hòa thượng Danh Nhưỡng và các vị trong Hội đồng điều hành đối với quá trình thành lập và phát triển Học viện thời gian qua. Những việc làm đó góp phần làm cho các sư sãi, tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer phấn khởi, an tâm tu học, lao động, sản xuất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần ổn định, phát triển kinh tế xã hội; phát huy những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, xây dựng xã hội ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn xác định, đồng bào các dân tộc, trong đó có đồng bào Khmer là một bộ phận quan trọng, không thể tách rời trong khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam. Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật; tạo điều kiện cho đồng bào các tôn giáo, dân tộc phát triển về mọi mặt. Nhân Đại lễ Phật đản, đồng chí gởi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Hòa thượng Danh Nhưỡng, cùng toàn thể tăng sinh học viện Phật giáo Nam tông Khmer.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: TÂM KHOA

Thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì Tịnh xá Ngọc Minh (quận Ninh Kiều), Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao và trân trọng những đóng góp của Giáo hội, các vị Hòa thượng, chư tôn đức, tăng ni, phật tử đối với sự phát triển của đất nước, đã có nhiều hoạt động từ thiện, an sinh xã hội thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, Hòa thượng cùng với các chư tôn đức, tăng ni, phật tử tiếp tục phát huy truyền thống, có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển chung của đất nước... Nhân Đại lễ Phật đản, đồng chí kính chúc Hòa thượng Thích Giác Nhường và thông qua Hòa thượng, gởi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể tăng ni, tín đồ Phật giáo Việt Nam.

Tâm Khoa

Chia sẻ bài viết