27/02/2010 - 08:55

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm, chúc mừng các y bác sĩ quân dân y Viện bỏng Quốc Gia Lê Hữu Trác

Kỷ niệm 55 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2010), ngày 26-2, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến thăm và chúc mừng các thầy thuốc, y bác sĩ quân dân y cùng các bệnh nhân nặng tại Viện bỏng Quốc Gia Lê Hữu Trác - đơn vị 2 lần được phong tặng Danh hiệu Anh hùng.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ ấn tượng trước những thành quả mà Viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác đạt được trong thời gian qua. Trên 95% số bác sĩ quân y có trình độ sau đại học và trên 90% lực lượng cán bộ được trao đổi và học tập ở nước ngoài. Đây là những con số vô cùng ấn tượng về bài học xây dựng đội ngũ, xây dựng lực lượng và phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo của Viện bỏng Quốc Gia Lê Hữu Trác. Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác đã phát huy truyền thống thế hệ đi trước đưa Viện trở thành mô hình điểm về việc phát huy hiệu quả mô hình quân dân y trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phó Chủ tịch nước tin tưởng thời gian tới Viện sẽ phát huy hơn nữa trong công tác điều trị, phát huy các bài thuốc y học cổ truyền và tìm các bài thuốc mới; phát huy đội ngũ cán bộ chuyên môn, y tá điều dưỡng viên có nhiệt tình, ngày một hoàn thiện về chuyên môn để làm tốt công tác điều trị và phục hồi chức năng cho bệnh nhân. Viện tăng cường đào tạo cán bộ cho cơ tuyến dưới, phát triển các khoa, phòng chuyên điều trị bỏng tại cơ sở. Ngoài ra, công tác tuyên truyền và hướng dẫn cách phòng, tránh bỏng tại cộng đồng cần được đẩy mạnh góp phần giảm thiểu tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Trung bình mỗi năm Viện Bỏng Quốc gia thu dung và điều trị gần 7.000 bệnh nhân kể cả điều trị ngoại trú từ trên 50 tỉnh, thành phố và cả bệnh nhân nước ngoài. Viện đã triển khai và ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật mới và tiên tiến kết hợp nhuần nhuyễn giữa y học dân tộc với y học tiên tiến trong điều trị bỏng sâu như ghép da đồng loại, sử dụng dị loại như da ếch, da heo đông lạnh, màng nhau thai, màng colagen, màng nguyên bào sơ... Nhờ đó, nhiều bệnh nhân bị bỏng diện sâu, rộng đã được cứu sống, rút ngắn ngày điều trị, giảm giá thành điều trị, hạn chế di chứng sau bỏng.

NHẬT MINH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết