05/06/2024 - 16:08

Phẫu thuật vá thông liên thất cho bé trai 9 tháng tuổi 

(CTO) - Các bác sĩ Bệnh viện (BV) Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật vá thông liên thất cho bé trai 9 tháng tuổi (ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

BS CKII Trần Phước Hoà thăm khám cho bệnh nhi trước khi xuất viện. Ảnh: BV

Bé H.P.L được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh thông liên thất qua tầm soát sau sinh. Gia đình đưa bé đến BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long điều trị.

Qua thăm khám, kết quả cận lâm sàng, siêu âm tim, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị bệnh tim bẩm sinh dạng thông liên thất phần phễu, kích thước 6x6mm kèm hở van động mạch chủ do một phần lá van động mạch chủ bị hút sa vào lỗ thông liên thất.

Các bác sĩ xác định, em bé cần được tiến hành phẫu thuật vá thông liên thất nhằm tránh các biến chứng nguy hiểm như hở van động mạch chủ nặng, gây khó khăn hơn trong việc phẫu thuật thay van động mạch chủ, viêm nội tâm mạc nhiễm trùng, tăng áp lực động mạch phổi nặng, suy tim… Sau khi hội chẩn, các bác sĩ BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long quyết định phẫu thuật tim hở cho bệnh nhi.

Sau hơn 1 giờ, ca mổ thành công. Bệnh nhi hồi phục tốt, chỉ số sinh hiệu ổn định sau phẫu thuật. Bé vừa được xuất viện, theo dõi tái khám ngoại trú sau 5 ngày điều trị.

BS CKII Trần Phước Hoà, Trưởng Khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực - Hồi sức tim BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, cho biết: Dị tật thông liên thất có 3 phương pháp điều trị gồm điều trị nội khoa, phẫu thuật tim hở và can thiệp đóng thông liên thất qua da. Điều lưu ý với những bệnh nhân nhỏ tuổi, sơ sinh, việc phẫu thuật, gây mê và chăm sóc hậu phẫu yêu cầu độ chính xác tuyệt đối, vì cơ thể nhỏ bé, phẫu trường hẹp, tổ chức cơ tim và tổ chức phần mềm của trẻ còn non nớt. Ca mổ đòi hỏi các bác sĩ phải hết sức tỉ mỉ và cẩn thận trong từng thao tác, nhất là để đặt được hệ thống nội khí quản, catheter trung tâm, catheter động mạch hay tĩnh mạch trung tâm trước khi tiến hành phẫu thuật.

Trước đây, phương pháp mổ tim cổ điển phải rạch đường mổ lớn, xâm lấn nhiều nên có rất nhiều hạn chế và nguy cơ nhiễm trùng cao. Hiện nay, BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long đã thực hiện kỹ thuật mổ hở với đường mổ nhỏ kết hợp gây mê toàn thân và giảm đau hiện đại giúp bệnh nhi vận động, hít thở sớm ngay sau mổ, hồi phục nhanh, giảm nguy cơ nhiễm trùng, rút ngắn thời gian nằm viện.

BS Hòa khuyến cáo, bệnh tim bẩm sinh nguy hiểm, có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong, nhưng lại có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu được can thiệp hoặc phẫu thuật kịp thời. Vì thế các bậc phụ huynh nên cho trẻ khám sàng lọc bệnh lý tim bẩm sinh ít nhất một lần trong đời và càng sớm càng tốt.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết