05/02/2025 - 16:51

Phẫu thuật tạo hình và cân đối lồng ngực bị lồi lõm bẩm sinh cho bệnh nhi 13 tuổi 

(CTO) - Một bệnh nhi 13 tuổi ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đã có được một vùng ngực cân đối như ý sau khi trải qua ca phẫu thuật điều trị tại Khoa Ngoại Lồng ngực Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Cần Thơ.

Gần đây em V.A phát hiện lồng ngực có những đặc điểm bất thường. Ảnh: BV.

Em H.D.V.A bị dị tật ngực lồi lõm bẩm sinh, với các đặc điểm nhận biết bên ngoài do như khi đi lại vai bên trái thấp hơn bên phải, vùng ngực bên phải lồi như có u. Lúc nhỏ, bản thân em A và gia đình cũng không nhận biết được đó là dị tật, cho đến gần đây khi nghe qua các phương tiện truyền thông mới biết bệnh lồi, lõm ngực và BV Đa khoa TP Cần Thơ có thể điều trị được bệnh này nên gia đình đã đưa A đến BV khám.  

Qua thăm khám, các bác sĩ Khoa Ngoại Lồng ngực BV Đa khoa TP Cần Thơ xác định em A bị dị tật lồi ngực bẩm sinh, chỉ định phẫu thuật điều trị bằng kỹ thuật mới. Ê-kíp sử dụng hai thanh kim loại trong và ngoài lồng ngực ép lại, chỉnh sửa dị dạng bằng lực ép giữa hai thanh. Đây là một tiến bộ mới trong điều trị dị dạng lồng ngực trên thế giới, do tác giả Hyung Joo Park thực hiện và báo cáo đầu tiên vào năm 2016.

Ngày 20-1-2025, bệnh nhân đã được phẫu thuật thành công và được xuất viện trước Tết nguyên đán. Qua tái khám, các bác sĩ ghi nhận, hiện tại hình dáng lồng ngực bệnh nhi đã cân đối, không còn tình trạng lồi và lõm. Bệnh nhân và gia đình hiện rất hài lòng với kết quả phẫu thuật.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi trước khi xuất viện.

Theo các bác sĩ Khoa Ngoại Lồng ngực, lồi ngực bẩm sinh là một dị dạng bẩm sinh thành ngực phía trước, biểu hiện bởi sự lồi ra trông thấy được bằng mắt thường của xương ức hoặc khung xương sườn. Người có dị dạng này thường có sức khỏe nói chung kém hơn và khả năng chịu đựng chống đỡ với bệnh tật cũng kém hơn người bình thường.

Người mắc bệnh này thường có các triệu chứng hô hấp cũng như thẩm mỹ ảnh hưởng đến tâm lý. Việc chẩn đoán bệnh chủ yếu dựa vào khám lâm sàng, đánh giá trực tiếp hình thái lồng ngực bệnh nhân. Bệnh lồi ngực bẩm sinh chia làm 3 loại chính:

- Lồi điển hình: Lồi vùng thấp và cân đối, là hình thái hay gặp nhất.

- Lồi ngực lệch bên: Có thể lồi lệch phải hay trái ở vị trí thấp.

- Lồi ngực kiểu bồ câu: lồi vùng cao xương ức, hiếm gặp.

Theo các bác sĩ, việc điều trị cho những bệnh nhân này chủ yếu liên quan đến yếu tố tâm lý và tính thẩm mỹ. Độ tuổi phù hợp nhất để phẫu thuật là từ 10 đến 18 tuổi. Hiện nay, các ca phẫu thuật được thực hiện ít xâm lấn, thời gian nằm việc ngắn.

Thời gian qua, các bác sĩ Khoa Ngoại Lồng ngực BV Đa khoa TP Cần Thơ cũng thực hiện thành công rất nhiều trường hợp bệnh nhân bị lõm ngực bẩm sinh.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết