(CT) - Một trong những triệu chứng khiến chị em khổ sở cả về sức khỏe và tâm lý khi mắc phải căn bệnh sa sinh dục thường gặp ở tuổi trung niên là rối loạn tiểu tiện.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân bị sa sinh dục với nhiều triệu chứng ảnh hưởng sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Ảnh: BV.
Suốt 3 năm qua, dì N.T.V (66 tuổi, ở huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) chịu đựng tình trạng toàn bộ tử cung và bàng quang sa ra ngoài, không tự co lên được, khiến dì đau tức nhiều, đi tiểu khó, đau buốt, đi đứng và vệ sinh cá nhân rất khó khăn. Qua thăm khám và kết quả cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ đánh giá người bệnh bị sa tử cung độ 4 kèm sa bàng quang trên nền bệnh tăng huyết áp. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi điều trị cho bệnh nhân. Hơn 1 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã nội soi đặt và cố định mảnh ghép tổng hợp nâng đỡ bàng quang, thành trước âm đạo và treo tử cung vào dãy chậu lược 2 bên. Ca mổ thành công; sau mổ 3 ngày, người bệnh hồi phục sức khỏe tốt. Dì V vừa được bác sĩ cho xuất viện, hẹn tái khám theo lịch.
BS CKII Đào Bích Chiền, Khoa Sản, BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết: Sa sinh dục hay sa các tạng vùng chậu là sự tụt xuống của tử cung, bàng quang, trực tràng, thành trước, thành sau âm đạo ra khỏi vị trí giải phẫu bình thường. Nguyên nhân do sự tổn thương và suy yếu các cấu trúc cân cơ và dây chằng nâng đỡ tại sàn chậu. Ở phụ nữ, trải qua quá trình mang thai và sinh nở, hệ thống nâng đỡ này rất dễ bị tổn thương, gây ra các bệnh lý sa các tạng vùng sàn chậu.
Trước đây, bệnh lý sa sinh dục độ nặng thường được xử trí bằng phương pháp phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo hoặc may gấp nếp âm đạo. Hiện nay, BV thực hiện phẫu thuật nội soi trong điều trị sa sinh dục mang lại hiệu quả điều trị cao, tỷ lệ tái phát thấp, giữ được tử cung, ít đau, phục hồi nhanh, tính thẩm mỹ cao.
Sa sinh dục là bệnh lý khá phổ biến, nhất là những người độ tuổi ngoài 40, sinh nở nhiều lần, không được đỡ sinh an toàn và đúng kỹ thuật hoặc những người có tiền sử chuyển dạ kéo dài, sinh khó hay thường xuyên lao động nặng nhọc…
Ở giai đoạn sớm, người bệnh thấy có khối phồng vùng âm hộ. Theo thời gian, khối phồng ngày càng sa ra ngoài nhiều hơn và thường xuyên hơn. Đến khi tình trạng thật nặng thì khối sa thường trực nằm ở ngoài âm hộ không đẩy vào trong âm đạo được nữa. Sa sinh dục thường kèm với những rối loạn như tiểu không kiểm soát khi gắng sức, gây nhiều phiền toái và bất tiện. Thế nhưng với tâm lý e ngại bệnh lý vùng kín, nhiều chị em âm thầm chịu đựng và sống chung với bệnh, không điều trị dứt điểm.
Sa sinh dục không chỉ gây mất thẩm mỹ vùng kín mà còn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Các bác sĩ khuyến cáo chị em phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ, đồng thời đi kiểm tra để được điều trị kịp thời khi có các triệu chứng bất thường về vùng tầng sinh môn như: thấy khối phồng âm đạo, cảm giác trằn nặng bụng dưới, đau mỏi lưng, các rối loạn tiểu tiện, đại tiện, rối loạn tình dục.
THU SƯƠNG