02/07/2024 - 11:31

Phẫu thuật bắt vít chữa u xương tủy sống 

(CTO) - Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ vừa thực hiện thành công ca mổ khó, điều trị cho nữ bệnh nhân 66 tuổi ở quận Cái Răng, TP Cần Thơ có nguy cơ bị yếu liệt chân do khối u tủy xương phức tạp.

Bác sĩ kiểm tra khả năng vận động của bệnh nhân trước khi cho xuất viện. Ảnh: BV.

Bà T.T.D thường xuyên nhức mỏi, vận động chậm chạp. Bà D cho biết, đã đi khám bệnh, bác sĩ nói bà bị suy giãn tĩnh mạch chi dưới và biến chứng của bệnh đái tháo đường. Tuy nhiên, việc uống thuốc không hiệu quả, hai chân bà D ngày càng teo, không còn đi đứng được, cột sống lưng đau cứng. Vì thế, bà đến BV Đại học Nam Cần Thơ thăm khám.

Qua kiểm tra và các kết quả cận lâm sàng, hình ảnh chụp MRI cột sống có bơm thuốc, các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp BV Đại học Nam Cần Thơ kết luận bệnh nhân xẹp đốt L4 chèn ép tủy, chèn ép rễ thần kinh, nghĩ nhiều là u xương cột sống. Các bác sĩ hội chẩn viện, chỉ định điều trị cho bệnh nhân bằng phương pháp bắt vít cuốn cung cố định, giải áp tủy sống, rễ thần kinh và lấy mẫu xương u làm xét nghiệm giải phẫu bệnh.

Sau 5 giờ phẫu thuật, ê-kíp bác sĩ ngoại khoa đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân. Sau mổ, bệnh nhân được theo dõi chăm sóc hậu phẫu, vết mổ, điều trị kháng sinh, điều chỉnh đường huyết, huyết áp. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục tốt, có thể vận động 2 chân và đi lại nhẹ nhàng, vừa được xuất viện.

Hình ảnh cột sống bệnh nhân sau bắt vít.

Theo BS CKI Lý Tấn Phát, BV Đại học Nam Cần Thơ, đây là ca phẫu thuật khó do cấu trúc u xương dính chặt vào tủy sống, chèn ép rễ thần kinh. Nguy cơ liệt sau phẫu thuật rất cao vì phẫu tích khối u ra khỏi cấu trúc tủy sống và rễ thần kinh dễ bị tổn thương.

BS Phát khuyến cáo, khi có các dấu hiệu đau cột sống cổ, cột sống ngực, cột sống thắt lưng kèm cảm giác châm chích, teo yếu cơ, người bệnh nên đến bác sĩ chuyên khoa thăm khám để được tư vấn và điều trị phù hợp, kịp thời.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết