22/09/2022 - 10:49

Phát huy vai trò đội ngũ cộng tác viên chăm sóc, bảo vệ trẻ em 

Với vai trò là lực lượng “cầu nối”, kênh thông tin quan trọng giúp chính quyền cơ sở kịp thời, thường xuyên nắm bắt, theo dõi tình hình trẻ em (TE) tại địa bàn dân cư, đội ngũ cộng tác viên (CTV) bảo vệ chăm sóc trẻ em (BVCSTE) ấp, khu vực trong TP Cần Thơ đã nỗ lực tuyên truyền, vận động từng hộ gia đình, theo dõi, cập nhật, quản lý thông tin liên quan đến TE. Qua đó, kịp thời tham mưu, giúp chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ TE tại địa bàn dân cư...

Bà Trương Thị Nhiệm (bìa phải) cùng công chức Văn hóa - Xã hội phường đến từng nhà dân để tuyên truyền phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa mưa lũ. Ảnh: CTV

Bà Trương Thị Nhiệm (bìa phải) cùng công chức Văn hóa - Xã hội phường đến từng nhà dân để tuyên truyền phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa mưa lũ. Ảnh: CTV

Theo thống kê, toàn thành phố hiện có 263.243 TE, chiếm 20,9% dân số; 86.747 TE dưới 6 tuổi, chiếm 7,03%. Toàn thành phố có 1.479 TE có hoàn cảnh đặc biệt và 10.434 TE có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; có 111 TE được nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung tại các trung tâm, cơ sở trợ giúp xã hội trong và ngoài công lập, 104 TE đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Đến nay, toàn thành phố có 1.884 CTV BVCSTE được phân bố hoạt động đều khắp ở tất cả các ấp, khu vực. 

Hầu hết đội ngũ CTV BVCSTE là người địa phương, thông thuộc địa bàn; đa số là người lớn tuổi giàu kinh nghiệm, hiểu biết sâu sắc về đặc điểm, tập quán, điều kiện sinh sống; nhiệt tình, chịu khó nên thuận lợi trong việc quản lý, tiếp cận, nắm bắt thông tin, tình hình gia đình và TE tại địa bàn dân cư. Phần lớn lực lượng CTV BVCSTE đồng thời là CTV Dân số - Kế hoạch hóa gia đình nên thuận lợi trong việc nắm bắt tình hình, quản lý, theo dõi TE trong gia đình, nhất là đối với những vấn đề liên quan đến sức khỏe, dinh dưỡng, tiêm chủng, phòng, chống dịch bệnh. Vai trò, nhiệm vụ CTV BVCSTE ở địa bàn dân cư rất đa dạng và mang tầm bao quát, là cơ sở đầu tiên để rà soát, thống kê, thu thập số liệu, cập nhật thông tin tình hình TE dưới 16 tuổi, TE có hoàn cảnh đặc biệt, TE có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và những biến động về TE trên địa bàn mình phụ trách một cách chính xác. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện và báo cáo UBND phường các trường hợp TE bị xâm hại, bạo hành, bóc lột trên địa bàn... để xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp hiệu quả.

Bà Trương Thị Nhiệm, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc người già và TE không nơi nương tựa ngoài công lập quận Thốt Nốt, đảm nhiệm vai trò CTV BVCSTE tại cụm dân cư thuộc khu vực Thới Hòa, phường Thới Thuận, bộc bạch: “Tôi về hưu từ năm 2018, sau đó tiếp tục tham gia công tác ở địa phương với nhiều vai trò, nhiệm vụ khác nhau. Cụm dân cư do tôi quản lý có 148 hộ, với 32 TE. Bên cạnh thường xuyên rà soát, cập nhật tình hình, quản lý TE, tuyên truyền chủ trương, chính sách, tôi dành thời gian quan tâm, tìm hiểu từng hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh TE để có biện pháp hỗ trợ kịp thời…”.

Chị Đởm Thị Như Hà, công chức Văn hóa - Xã hội phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, chia sẻ: “Các cô chú làm CTV BVCSTE khu vực đa phần lớn tuổi, đã nghỉ hưu nhưng vẫn không quản ngại khó khăn, rất nhiệt tình tham gia và gắn bó với công tác xã hội, đặc biệt là công tác TE của địa phương. Các cô, chú tích cực phối hợp và hỗ trợ rất nhiều trong công tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TE; theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với TE, đảm bảo các quyền cơ bản của TE, nhất là các nhóm TE có hoàn cảnh đặc biệt và TE có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn; kịp thời phản ánh, báo cáo các vấn đề, vụ việc liên quan đến TE trên địa bàn…”.

Để tiếp tục nâng chất hoạt động của đội ngũ CTV BVCSTE tại ấp, khu vực, các ngành liên quan đang phối hợp địa phương tập trung đánh giá tình hình thực tiễn, hiệu quả tác động để nghiên cứu đề xuất mô hình, hoạt động phù hợp; góp phần thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ TE trên địa bàn nói chung; hạn chế tình trạng TE rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; phòng ngừa tình trạng TE bị xâm hại, bạo lực, tai nạn, thương tích, lao động TE.

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết