29/07/2018 - 07:30

Phát huy truyền thống anh hùng, Lực lượng vũ trang Cần Thơ quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ 

Đại tá NGUYỄN TUẤN KHANH

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, 
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ

 

 

 

Trải qua 73 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng vũ trang (LLVT) Cần Thơ đã chiến đấu anh dũng, mưu trí, sáng tạo, lập nên nhiều chiến công hiển hách, với nhiều trận đánh gắn liền nhiều địa danh đã đi vào lịch sử. Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, LLVT Cần Thơ luôn phát huy vai trò nòng cốt, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, và thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ tham quan các mô hình sáng kiến trong Lễ ra quân huấn luyện năm 2018.
Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, và thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ tham quan các mô hình sáng kiến trong Lễ ra quân huấn luyện năm 2018.

Cách nay 73 năm, trong khí thế sục sôi cách mạng trước thềm Tổng khởi nghĩa, Tỉnh ủy Cần Thơ chủ trương xây dựng LLVT để chuẩn bị cho thời cơ Tổng khởi nghĩa. Ngày 30-7-1945, Xung phong đội được thành lập do đồng chí Trần Văn Hoài, Huỳnh Phan Hộ chỉ huy đặt dưới sự lãnh đạo của tỉnh đảng bộ. Đây là đơn vị tiền thân của LLVT Cần Thơ và ngày 30-7 hằng năm trở thành Ngày truyền thống vẻ vang của LLVT Cần Thơ.

 Ngay từ những năm đầu kháng chiến chống Pháp, LLVT Cần Thơ đã tổ chức các hoạt động tác chiến trên địa bàn nông thôn, ven đô và nội ô đô thị, diệt và kềm địch bảo vệ vùng căn cứ kháng chiến, phối hợp với bộ đội chủ lực lập nhiều chiến công trong các trận như: Tầm Vu, đánh chìm tàu địch trong trận Cái Sình (Vị Thanh), trận Giồng Sao (Long Mỹ), các trận đánh ở Phong Điền, Giai Xuân và chiến công phối hợp với Tiểu đoàn 307 tiêu diệt đồn Bảy Ngàn trên kênh xáng Xà No. Trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, LLVT Cần Thơ đã loại khỏi vòng chiến đấu 129.299 tên địch, có gần 500 tên Mỹ, diệt 817 đồn bót, căn cứ quân sự, phá tan khu trù mật Vị Thanh, đưa hơn 13.000 dân về quê quán, phá hàng trăm lượt ấp chiến lược, diệt 1 tiểu đoàn chủ lực và 9 tiểu đoàn bảo an, bắn rơi và phá hủy 385 máy bay, bắn chìm và cháy 80 tàu chiến, bắn cháy và hư 150 xe quân sự, thu 8.440 súng các loại. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhân dân và LLVT Cần Thơ đã đóng góp nhiều thành tích trong xây dựng phát triển quê hương, bảo vệ thành quả cách mạng và cuộc sống bình yên cho nhân dân; tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Campuchia. 

Ghi nhận thành tích của LLVT Cần Thơ, ngày 20-12-1994, Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân trong thời kỳ kháng chiến; năm 2010 được tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới; năm 2015, được tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất. Vinh quang đó, trước hết thuộc về Đảng bộ và nhân dân Cần Thơ, là người tổ chức, lãnh đạo LLVT Cần Thơ; vinh quang đời đời thuộc về các Anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ đã không tiếc xương máu để đổi lấy độc lập tự do cho Tổ quốc.

Bước vào giai đoạn cách mạng mới, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã chủ động tham mưu Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ; kết hợp giữa phát triển kinh tế với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, của toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Công tác tuyển quân đi vào nền nếp, giao quân hằng năm đều đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng không ngừng được nâng cao. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh được đặc biệt quan tâm đã mở rộng được nhiều đối tượng, chú trọng chức sắc, chức việc các tôn giáo; cán bộ, giảng viên các trường đại học; phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí;  văn nghệ sĩ... nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

LLVT thành phố được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng lực lượng thường trực, Dân quân tự vệ, dự bị động viên có số lượng và chất lượng tốt; luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập. Công tác phối hợp hoạt động giữa lực lượng quân sự và công an các cấp ngày càng chặt chẽ và đạt kết quả tốt, tuần tra, truy quét tiến công tội phạm bắt và xử lý hàng ngàn vụ, thu hồi trả lại tài sản cho nhân dân và nhà nước trị giá hàng tỉ đồng. Kịp thời huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ... di dời tài sản và nhân dân đến nơi an toàn. Qua đó, tạo được sự tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân đối với LLVT thành phố, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Lực lượng vũ trang TP Cần Thơ tham gia Ngày Chạy thể thao CISM.
Lực lượng vũ trang TP Cần Thơ tham gia Ngày Chạy thể thao CISM.

Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện tốt công tác chính sách và chính sách hậu phương quân đội, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Đặc biệt mô hình Tết Quân - Dân, với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như xây dựng cầu, đường giao thông, trường học, nhà Tình đồng đội, nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... được tổ chức ở vùng căn cứ cách mạng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo... Qua 12 năm tổ chức Tết Quân - Dân, đã huy động được trên trên 200 tỉ đồng, hàng ngàn ngày công lao động, đã mang đến cho đồng bào những cái Tết thực sự đầm ấm, nghĩa tình, tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân; được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập Kỷ lục “Chiếc bánh tét dài nhất”, “Bản đồ Việt Nam bằng trái cây lớn nhất”, “Bộ CHQS thành phố Cần Thơ - Địa phương đầu tiên tổ chức Tết Quân- Dân 10 năm liên tục”. Mô hình này được Ban Dân vận Trung ương, Tổng cục Chính trị đánh giá cao, được Bộ Tư lệnh khu chỉ đạo nhân rộng trong LLVT khu.

 Trước diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để phát huy truyền thống Anh hùng, trong thời gian tới, LLVT thành phố phải được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; giữ vững bản chất giai cấp công nhân, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân. Chủ động, kịp thời tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc. Thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, trước mắt tập trung làm tốt mọi mặt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền. Thường xuyên  phối hợp với Công an nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các tình huống nảy sinh, không để bị động bất ngờ, không tạo thành điểm nóng. Đẩy mạnh công tác chính sách và hậu phương quân đội; tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động của các cấp, ngành, địa phương, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “LLVT thành phố chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình Tết Quân - Dân, Đối thoại chính sách với người có công... góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân gắn bó, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống “Trung thành với Đảng, đoàn kết quân dân, tự lực tự cường, anh dũng quyết thắng” của đơn vị 2 lần được nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Chia sẻ bài viết