10/06/2024 - 10:39

Phát huy tổ hợp tác nghề nghiệp 

Nhằm tạo điều kiện cho hội viên nông dân tham gia sinh hoạt, học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi trồng, phát triển kinh tế gia đình, thời gian qua, Hội Nông dân xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai quan tâm chỉ đạo thành lập mô hình tổ hợp tác nghề nghiệp (HTNN). Hiện toàn xã có 11 tổ HTNN, với 150 thành viên là hội viên nông dân tham gia.

Ông Xuyên chăm sóc vườn mãng cầu gai đang phát triển tốt.

Hội Nông dân xã Xuân Thắng vừa tổ chức ra mắt Tổ HTNN trồng mãng cầu gai, ở ấp Thới Bình, gồm 10 thành viên. Với hơn 7ha đất chuyên canh mãng cầu gai, các thành viên có thâm niên làm vườn cùng trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để đạt năng suất, thu nhập cao. Ông Phan Thanh Xuyên, Tổ trưởng Tổ HTNN trồng mãng cầu gai, phấn khởi cho biết, năm 2023, ông thu hoạch 15 tấn trái từ 6 công vườn trồng trên 400 cây mãng cầu gai, với giá thu mua bình quân từ 20.000-30.000 đồng/kg, tùy phân loại.

Trước đây, ông Xuyên chuyên canh lúa mỗi năm 3 vụ, thu nhập ổn định, cuộc sống no ấm, nuôi 4 con gái ăn học, yên bề gia thất. Năm 2021, thấy việc canh tác lúa không hiệu quả, giá phân bón cao trong khi giá thu mua bấp bênh, học hỏi mô hình trồng mãng cầu gai trong xóm và theo dõi qua mạng xã hội, ông Xuyên quyết định đầu tư cải tạo trên 6 công đất trồng sang trồng mãng cầu gai. Ông Xuyên nói: “Tôi đặt mua một số cây giống, còn lại thì lấy hạt gieo trồng. Thời gian đầu, tôi học hỏi kinh nghiệm nhà vườn ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ; tham gia các lớp tập huấn, khuyến nông kỹ thuật trồng cây ăn trái”. Sau 18 tháng, cây mãng cầu gai bắt đầu cho trái, 4 tháng sau thì cắt bán. Theo ông Xuyên, nếu áp dụng kỹ thuật đúng thời điểm, cây mãng cầu gai sẽ phát triển tốt; trái nở gai, không bị sượng, tầm 1,8-2kg. Ông Xuyên cho biết thêm, việc thỏa thuận giá, đặt cọc, hẹn ngày thu hoạch đều phụ thuộc thương lái, nông hộ chưa chủ động trong tiêu thụ, giá cả đầu ra trái mãng cầu gai. Vì vậy, tham gia Tổ HTNN trồng mãng cầu gai, ngoài việc được hỗ trợ vốn ưu đãi, trang bị kiến thức, kỹ thuật trồng trọt, các thành viên mong muốn được tạo điều kiện ổn định nguồn sản lượng, giá cả đầu ra để an tâm mở rộng diện tích sản xuất… Ông Xuyên cũng là tổ trưởng tổ HTNN trồng lúa, với khoảng 40 thành viên, tổng diện tích canh tác khoảng 50 ha. Các thành viên nghiên cứu và áp dụng kỹ thuật trồng giống lúa chất lượng cao, bán được giá, thu nhập ổn định.

Thành lập năm 2023 với 17 thành viên, Tổ HTNN trồng sầu riêng ấp Thới Hòa B, xã Xuân Thắng duy trì hoạt động. Nhờ được hỗ trợ vốn ưu đãi, tập huấn kỹ thuật trồng trọt nên việc canh tác của các thành viên ổn định, trong đó, một số thành viên đang chờ thu hoạch trái, số khác tập trung chăm sóc để cây đậu trái. Tuy phương thức, giá cả thu mua phụ thuộc thương lái nhưng do “thuận mua vừa bán” nên hầu hết đều hợp tác vui vẻ.   

Theo ông Nguyễn Hoàng Nhan, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Thắng, thời gian qua, Hội Nông dân xã khuyến khích hội viên chủ động theo dõi, cập nhật, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp xu hướng thị trường tiêu dùng, để tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, quan tâm thành lập các mô hình tổ HTNN, thu hút hội viên tham gia sinh hoạt để học hỏi kỹ thuật mới, trao đổi nghiệm nuôi trồng. Hiện toàn xã có 11 tổ HTNN trồng các loại trái: sầu riêng, bưởi, cam xoàn, nhãn, mãng cầu gai… với 150 thành viên là hội viên nông dân các ấp. Các thành viên được thụ hưởng các chính sách ưu đãi về vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (50 triệu đồng/hộ), quỹ Hỗ trợ nông dân; tham gia các lớp dạy nghề nông nghiệp trồng cây ăn trái; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật nuôi trồng. Ông Nhan cho biết, các tổ HTNN duy trì sinh hoạt lệ hằng tháng lồng ghép thông tin các chủ trương, chính sách mới của Hội và địa phương để các thành viên nắm bắt, thực hiện. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm, tình hình sản xuất để cùng vận dụng, tăng thu nhập. Hiện hầu hết thành viên các tổ HTNN không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.    

“Quá trình hoạt động, Hội Nông dân xã chú trọng nâng chất mô hình, tranh thủ hỗ trợ các tổ về cây giống, giá nguyên liệu, phân bón, kỹ thuật, vốn vay. Chúng tôi đang phối hợp các ngành, đơn vị kết nối các doanh nghiệp, cơ sở hợp đồng tiêu thụ ổn định về sản lượng, giá cả, đảm bảo tăng thu nhập cho nông hộ” - ông Nguyễn Hoàng Nhan chia sẻ.

Bài, ảnh: MAI THY

Chia sẻ bài viết