01/10/2023 - 06:57

KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI (1/10/1991-1/10/2023)

Phát huy tinh thần “Tuổi cao - gương sáng” 

Trong xã hội, gia đình, người cao tuổi (NCT) luôn có vị trí, vai trò quan trọng. Phát huy tinh thần “Tuổi cao - gương sáng”, nhiều NCT luôn tiên phong trên các lĩnh vực, lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi. Trong đó, nổi bật phong trào NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Quý trọng giá trị lao động

Những ngày cận Tết Trung thu, tiệm bán dừa tươi trên đường Hoàng Văn Thụ, phường An Cư, quận Ninh Kiều, của ông Nguyễn Văn Bon (Năm Bon) sinh năm 1958, đón nhiều khách hàng mua về cúng trăng. Mọi người không chỉ ưa thích dừa tươi ngọt nước mà còn hài lòng sự xởi lởi của vợ con ông. Ông Năm Bon kể, quê ông ở tỉnh Bến Tre, sau thời gian đi nghĩa vụ quân sự, năm 1981, ông Năm Bon xuất ngũ và làm nhiều nghề nuôi vợ con. Năm 1987, gia cảnh chật vật, cả nhà bồng chống xuống ghe ngược xuôi tìm sinh kế. Hằng ngày, neo ghe tại bến sông trên đường Hoàng Văn Thụ, phường An Cư, ông Năm Bon đẩy xe ba gác bán lẻ dừa tươi, kiếm sống, cho các con học bổ túc ban đêm.

Năm 1997, ông Năm Bon mua trả góp căn nhà đang ở, quyết tâm duy trì và phát triển nghề bán sỉ và lẻ dừa tươi, cung ứng nhiều chợ, hàng quán, nâng cao thu nhập. Ông Năm Bon đầu tư vốn đặt cọc mua dừa tại các nhà vườn; tìm kiếm và kết nối mối lái tiêu thụ khắp nơi; sắm xe bán tải để chủ động thu gom và phân phối dừa tươi trong ngày. Tạo dựng nhà cửa cho các con, ông Năm Bon cất nhà trọ, sẵn sàng hỗ trợ nhân công phụ việc lúc khó khăn. Ông Năm Bon chia sẻ: “Chữ tín, chữ tình trong kinh doanh và sự quý trọng nghề giúp tôi phát triển cơ ngơi, sự nghiệp vững vàng”. Tuổi cao, vợ chồng ông Năm Bon quan tâm hướng dẫn các con trong kinh doanh; chịu khó thắng nước màu bán hằng ngày hay chế biến mứt dừa dẻo bán dịp Tết… Với doanh thu mỗi năm khoảng 1,2 tỉ đồng, ông Năm Bon tích cực đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023 được biểu dương, khen thưởng. Ảnh: PHẠM TRUNG

NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023 được biểu dương, khen thưởng. Ảnh: PHẠM TRUNG

Năm 25 tuổi, sau khi cưới vợ, ông Trần Văn Chiến ở ấp Trường Khương A, xã Trường Long, huyện Phong Điền “lập nghiệp” với 5,2 công đất mua bằng tiền mừng đám cưới. Chịu khó canh tác lúa 3 vụ/năm, ông Hai Chiến gom tiền mua đất. Từ năm 1986-1996, vợ chồng ông Chiến mua lần lượt 30 công đất vườn trồng mía, cam sành, cam mật, kiếm tiền nuôi 5 người con ăn học. Từ năm 2000, ông Hai phá bỏ vườn mía, cam, cải tạo đất, chuyển đổi trồng 15 công vú sữa Lò Rèn và Bơ hồng. Năm 2017, ông Hai Chiến tiếp tục cải tạo vườn trồng 20 công sầu riêng Ri6 và Monthong. Ông Hai Chiến tích cực học hỏi kinh nghiệm nhà vườn lân cận; tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng cây ăn trái, hội thảo khoa học nâng cao chất lượng cây trồng. Mỗi năm, trừ chi phí, ông Hai Chiến đạt lợi nhuận từ 2,8 tỉ đồng.

Năm 2017, ông Hai Chiến làm Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Vườn cây ăn trái Trường Khương A, với 45 xã viên, tổng diện tích canh tác 45,5ha. HTX được ngành chức năng tập huấn quy trình VietGAP trên cây ăn trái; cấp chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP, GLOBAL GAP cho các xã viên. Ông Hai Chiến chủ động kết nối các công ty cung ứng vật tư đầu vào, giảm chi phí sản xuất; ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm xuất khẩu… Theo ông Hai Chiến, nhờ Ban giám đốc HTX nhạy bén cập nhật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng, nâng cao chất lượng nông sản, hằng năm, doanh thu HTX, thu nhập bình quân xã viên, người lao động đều tăng, đảm bảo tái sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, HTX giải quyết việc làm cho trên 100 lao động nhàn rỗi trên địa bàn.

Lan tỏa phong trào phát triển kinh tế

Toàn quận Ninh Kiều hiện có 64 cơ sở sản xuất, kinh doanh do NCT trực tiếp quản lý, tạo việc làm cho nhiều lao động. Phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp được cán bộ, hội viên NCT tích cực hưởng ứng. Tại huyện Phong Điền có 269 NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi các cấp được công nhận. Phong trào NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi phát triển theo phương thức làm ăn tập thể, chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo dựng thương hiệu.

Theo Ban đại diện Hội NCT thành phố, toàn thành phố hiện có 4.796 NCT là chủ trang trại, số vốn khoảng 1.374 tỉ đồng, tạo việc làm cho 7.888 lao động. Các cấp Hội NCT đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào NCT làm kinh tế, giúp NCT phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, khả năng lao động, mạnh dạn thay đổi tập quán canh tác cũ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp đất đai, mùa vụ, thị hiếu người tiêu dùng. Cán bộ, hội viên và NCT tích cực tham gia các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống; sản xuất công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Qua phong trào NCT tiêu biểu, nổi bật nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, giải quyết việc làm, nâng cao mức sống; tích cực đóng góp các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ cộng đồng… Toàn thành phố có trên 500 NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi được biểu dương, khen thưởng của UBND thành phố, các cấp Hội NCT từ Trung ương đến cơ sở.  

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2023-2028, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tăng cường phối hợp các ngành, đoàn thể phát động rộng khắp phong trào NCT làm kinh tế giỏi và tạo điều kiện thuận lợi để NCT hưởng ứng, xây dựng mô hình. Bên cạnh đó, cần có chính sách phù hợp, ổn định để NCT yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến để khích lệ phong trào NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi toàn thành phố không ngừng phát triển và lan tỏa.

ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết