21/05/2020 - 08:45

Phát huy thành tựu, xây dựng phường Thuận An phát triển vững mạnh toàn diện 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thuận An (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) gặt hái được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực... Bước vào đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ mới (2020-2025), Thuận An quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề 5 năm: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, phát huy truyền thống đoàn kết, huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội; xây dựng phường Thuận An phát triển vững mạnh toàn diện”.

Đại diện chính quyền địa phương, nhà hảo tâm, nhân dân tại khu vực Thới Bình 2, phường Thuận An cắt băng 
khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Rạch Chanh. Ảnh: CTV

Kết quả khả quan

Đồng chí Bùi Cửu Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thuận An, cho biết: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm, tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 đạt được nhiều kết quả khả quan. Kinh tế, kết cấu hạ tầng tiếp tục phát triển; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân cải thiện và nâng cao; quốc phòng- an ninh ổn định và giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn…”.

Trong 5 năm qua, phường Thuận An đã thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Điển hình giá trị sản xuất công nghiệp đạt 4.449,04 tỉ đồng, tăng 2,07 lần so với năm 2015, toàn phường hiện có 43 công ty, doanh nghiệp tập trung các ngành chế biến nông thủy sản xuất khẩu, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp; giá trị sản xuất thương mại- dịch vụ tăng bình quân 14,43%/năm (tăng 1,95 lần so với năm 2015), toàn phường có 834 cơ sở kinh doanh thương mại- dịch vụ (tăng 104 cơ sở so với đầu nhiệm kỳ), có 2 hợp tác xã với 43 thành viên; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 1,31%/năm, với nhiều hoạt động chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hướng dẫn nông dân sử dụng giống cây trồng, vật nuôi gắn với phát huy mô hình hợp tác sản xuất…

Phường vận động xây dựng và sửa chữa 11 căn nhà tình nghĩa (đạt 110% so với chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết), 85 căn nhà Đại đoàn kết tổng trị giá 3,4 tỉ đồng (đạt 173,5% so với chỉ tiêu), giới thiệu giải quyết việc làm cho 2.750 lao động, hộ nghèo giảm còn 20 hộ, chiếm tỷ lệ 0,56%, hộ cận nghèo 66 hộ, chiếm tỷ lệ 1,96%. Phường đã tổ chức thăm hỏi tặng 8.334 phần quà, với tổng trị giá trên 3 tỉ đồng cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn; phối hợp, vận động nhà hảo tâm thực hiện các hoạt động từ thiện với trị giá trên 2,53 tỉ đồng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ phường cũng đã kết nạp được 65 đảng viên, đạt 100% kế hoạch…

Phát huy thành tựu

Hằng năm, tất cả chi bộ thuộc Đảng bộ phường Thuận An đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ phường đạt trong sạch vững mạnh 5 năm liền 2015-2019 (năm 2017 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu). Chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy đã lựa chọn 17 đồng chí trong quy hoạch để ứng cử và xây dựng Đề án nhân sự trình Ban Thường vụ Quận ủy phê duyệt. Tất cả các đồng chí được lựa chọn đều có trình độ chuyên môn đại học trở lên, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; trong đó có 8 đồng chí nữ…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Thuận An đưa ra 15 tiêu chí phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng- an ninh và xây dựng Đảng. Trong đó, có các chỉ tiêu nổi bật: nâng cấp và sửa chữa 4.500m đường giao thông trên địa bàn phường theo tiêu chí phát triển đô thị; nâng tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch và nước hợp vệ sinh đạt trên 99%; tỷ lệ xử lý và thu gom rác thải đạt 97%; duy trì, nâng chất phường đạt chuẩn văn minh đô thị; xây dựng địa bàn an toàn về an ninh trật tự, giữ vững danh hiệu phường đạt chuẩn 3 không; tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 90% trở lên, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 90% trở lên…

Nhiều tháng nay, Đảng ủy và UBND phường Thuận An đã phát động phong trào thi đua với nhiều hoạt động sôi nổi. Qua đó, các ngành, đoàn thể phường và các khu vực đã vận động nhân dân đóng góp chi phí thực hiện hàng chục công trình giao thông, nhà ở, cảnh quan môi trường... Đồng chí Bùi Cửu Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thuận An, nhấn mạnh: “Với sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện, tôi tin rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thuận An nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp, tạo niềm tin và sức bật để phường phát triển đúng định hướng đã đề ra trong giai đoạn mới…”.

Hà Văn

Chia sẻ bài viết