07/05/2019 - 08:32

Phát huy sức mạnh đoàn kết 

Nhiệm kỳ 2014-2019, Mặt trận các cấp huyện Cờ Đỏ phối hợp cùng các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (Cuộc vận động) mang đến nhiều hiệu quả thiết thực. Qua đó, đã khơi dậy tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng quê hương.

Nhiều tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận được biểu dương khen thưởng. 

Theo ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Cờ Đỏ, Cuộc vận động đã phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh tổng hợp, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra hằng năm. Mặt trận các cấp trong huyện đã tham mưu với cấp ủy Đảng, thực hiện tốt quy chế phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện Cuộc vận động với những cách làm hiệu quả, thiết thực. Mặt trận các xã, thị trấn đã đăng ký thực hiện 30 mô hình điểm. Cụ thể, các xã Thạnh Phú, Trung An, Trung Hưng, Thới Đông, Đông Thắng, Đông Hiệp vận động xây dựng 12 cầu bê tông với số tiền hơn 3,6 tỉ đồng; trồng mới trên 5.000 cây hoàng yến ở các tuyến lộ; nâng chất và nhân rộng 32.311m đường sáng - xanh - sạch - đẹp, với tổng số tiền hơn 708 triệu đồng; vận động hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc xây dựng nhà văn hóa ấp, làm giao thông nông thôn dài 26.850m với tổng số tiền hơn 18 tỉ đồng… Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đến nay, toàn huyện có 7/9 xã đạt tiêu chí văn hóa, nông thôn mới. Ông Nguyễn Hữu Điền, Chủ tịch UBMTTQVN xã Trung An, chia sẻ: “Mặt trận xã xác định xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm và là một trong những nhân tố quan trọng quyết định thành công của Cuộc vận động”. Từ đó, Mặt trận xã đã phối hợp vận động nhân dân xây dựng cầu, đường, nạo vét kinh…Ngoài ra, vận động xây dựng và sửa chữa nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, quà, gạo, mua xe chuyển bệnh từ thiện…

Một trong những kết quả là nổi bật nữa của Mặt trận huyện là vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế tập thể. Theo ông Lê Minh Phúc, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ, là thành viên Mặt trận, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con tham gia phát triển kinh tế ở địa phương. Trong đó, có việc xây dựng và phát triển các hợp tác xã kiểu mới, góp phần tái cơ cấu nông nghiệp. Mặt trận, UBND, Hội Nông dân phối hợp cùng các ngành liên quan vận động nhân dân thành lập được 17 hợp tác xã, từng bước khắc phục hạn chế về sản xuất nhỏ lẻ của từng hộ dân, hình thành được những cánh đồng lớn, tạo thuận lợi cho việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới vào đồng ruộng, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, gia tăng giá trị sản phẩm thu hoạch và thu nhập cho nông dân.

Song song đó, Mặt trận và Hội Nông dân các cấp trên địa bàn huyện đã phối hợp các ngành tổ chức hơn 18 cuộc tập huấn, hội thảo cho các hợp tác xã, nhằm chuyển giao khoa học kỹ thuật; giới thiệu 4 thành viên của hợp tác xã sang Hàn Quốc tập huấn chương trình đào tạo, sử dụng, sửa chữa máy nông nghiệp. Từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, hỗ trợ các tổ hợp tác và hợp tác xã vay tín chấp trên 3 tỉ đồng; giới thiệu cho các hợp tác xã vay vốn từ các tổ chức tín dụng hơn 3,5 tỉ đồng để mua máy, trang thiết bị, sửa chữa kho phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Mặt trận còn phối hợp cùng các tổ chức thành viên vận động xây dựng 529 căn nhà Đại đoàn kết, 150 căn nhà tình thương, sửa chữa 246 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; tặng thẻ bảo hiểm y tế, học bổng, xe đạp… với tổng số tiền hơn 51 tỉ đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,03%. Ông Huỳnh Tầm Pha, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Trung An, cho biết: “Hưởng ứng Cuộc vận động, Ban Trị sự đã phối hợp cùng Mặt trận, chính quyền, các đoàn thể vận động tín đồ sống “Tốt đời, đẹp đạo” bằng những hành động thiết thực. Qua đó, Ban Trị sự đã vận động xã hội hóa xây dựng, sửa chữa 96 căn nhà tình thương; vận động tặng quà, hỗ trợ bệnh nhân nghèo đi bệnh viện điều trị bệnh, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ bếp ăn từ thiện tại các bệnh viện… với tổng số tiền hơn 3,7 tỉ đồng”.

Cuộc vận động “Toàn dân toàn xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện Cờ Đỏ ngày càng đi vào chiều sâu, được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và ngày càng phát huy hiệu quả...

Chia sẻ bài viết