Xác định tầm quan trọng của hạ tầng giao thông trong phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể huyện Thới Lai huy động có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện. Từ nguồn lực của Nhà nước và nhân dân đóng góp, hầu hết cầu đường được nâng cấp, mở rộng, tráng bê tông, trải nhựa thông suốt, góp phần xây dựng huyện đạt tiêu chí nông thôn mới.

Tuyến đường Kinh Nhà Thờ, thị trấn Thới Lai được nâng cấp, mở rộng, tráng bê tông năm 2019.
Ở xã Trường Xuân B, hầu hết các tuyến đường đã được bê tông hóa đến từng ngõ xóm. Ông Nguyễn Văn Oanh, nông dân ấp Trường Khương B, phấn khởi nói: “Được địa phương vận động, chúng tôi tình nguyện hiến đất, đóng góp tiền để mở rộng và tráng bê tông đường sá. Bây giờ, đường rộng 4m, xe cộ ra vào chở thanh long đi tiêu thụ dễ dàng, đời sống đã được nâng lên”.
Theo đồng chí Mai Thanh Trí, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, thực hiện Nghị quyết Đại hội (ĐH) Đảng bộ xã, 5 năm qua, xã đã huy động nhân dân hiến hơn 10.000m2 đất, đóng góp hàng tỉ đồng cùng Nhà nước làm mới 4,8km đường rộng 4m, 5,1km đường rộng 2m, nâng cấp 9,6km đường rộng 2m và bắc 7 cây cầu. Từ đó, giao thương thuận tiện, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
Trong 5 năm qua, Đảng ủy xã Thới Tân chỉ đạo huy động các nguồn lực nâng cấp, mở rộng 24km đường bê tông rộng 2-4m, bắc 6 cây cầu. Đến nay, trên 90% đường giao thông trên địa bàn được tráng bê tông và trải nhựa. Cùng chúng tôi đi trên tuyến đường bê tông ấp Đông Hòa B - Thới Phước B dài 4.000m, rộng 4m, bà Nguyễn Thị Út, người dân ấp Đông Hòa B, nói: “Khi chính quyền có chủ trương mở rộng và tráng bê tông tuyến đường, bà con đồng tình di dời hàng rào, vật kiến trúc, hiến đất để làm đường”. Còn ông Nguyễn Văn Long, người dân cùng ấp, phấn khởi cho biết: “Trước đây, chưa có đường cho xe vào, lúa, trái cây và thủy sản người dân làm ra, bán cũng khó khăn. Nay, nhờ có đường bê tông rộng 3-4m, giao thương rất thuận lợi”.
Tại thị trấn Thới Lai, theo đồng chí Huỳnh Thanh Phường, Bí thư Đảng ủy thị trấn, 5 năm qua, Đảng ủy chỉ đạo vận động nhân dân hiến hàng ngàn mét vuông đất và hàng tỉ đồng, cùng nhà Nước mở rộng, tráng bê tông 14.041m đường, bắc 17 cây cầu bê tông kiên cố. Ông Nguyễn Văn Chiến, người dân ấp Thới Hòa A, nói: “Năm rồi thị trấn vận động làm đường kinh Nhà Thờ, gia đình tôi tình nguyện di dời hàng rào, hiến 34m2 đất để mở rộng đường từ 2m ra 4m. Có đường lớn, đi lại dễ dàng, ai cũng tình nguyện đóng góp”. Đảng ủy, UBND thị trấn còn chỉ đạo vận động nhân dân đóng góp mắc điện thắp sáng, cắt tỉa hàng rào gọn gàng, làm cột cờ đúng quy cách, trồng bông hai bên đường. Đồng chí Huỳnh Thanh Phường nói: “Nhờ thực hiện tốt việc xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, cuối năm 2019, thị trấn Thới Lai đã được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị”.
Các ngành của huyện cũng huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp giao thông. Đồng chí Lê Thành Lâm, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, cho biết: Trong 5 năm qua, từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông, Phòng đã duy tu, sửa chữa hàng chục tuyến đường giao thông. Riêng năm 2019 đến nay đã nâng cấp 18 tuyến đường, dài 31,9km, với tổng kinh phí 9,5 tỉ đồng; bắc 12 cây cầu, với tổng kinh phí 3,8 tỉ đồng. Nhiều tuyến đường quan trọng kết nối giữa trung tâm huyện và các xã, thị trấn được đầu tư nâng cấp, mở rộng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Điển hình đường Bốn Tổng - Một Ngàn đi qua địa phận huyện; hương lộ Vàm Nhon - Trường Thành; hương lộ thị trấn Thới Lai - Trường Xuân A; hương lộ Thới Lai - Đông Bình; hương lộ Thới Lai - Trường Thắng; hương lộ Thới Lai - Tân Thạnh… huyện đã đề nghị thành phố đầu tư mở rộng, nâng cấp, thảm nhựa rộng rãi, đạt tiêu chuẩn.
Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thới Lai, cho biết: Xác định giao thông có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo huy động nhiều nguồn lực đầu tư làm mới, nâng cấp được hơn 220km đường và bắc hơn 150 cây cầu. Đến nay, tất cả 13 xã, thị trấn đều có đường ô tô về trung tâm xã, đa số ấp đều có đường ô tô về đến trung tâm. Đường huyện, đường xã đã được nâng cấp, mở rộng, tráng bê tông, thảm nhựa; các cầu yếu, cầu tạm cơ bản được đầu tư nâng cấp, xây mới. Đến nay, tất cả 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Thới Lai đã đạt chuẩn văn minh đô thị. “Xây dựng giao thông là một trong những kết quả tốt, mang dấu ấn trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả này là nỗ lực lớn của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân trong thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ các cấp” - đồng chí Nguyễn Văn Phong khẳng định.
Bài, ảnh: ANH DŨNG