24/09/2025 - 09:56

Phát huy năng lực đội ngũ thầy thuốc 

Các chuyến khám chữa bệnh miễn phí tại cộng đồng là dịp để y, bác sĩ của các đơn vị y tế tuyến thành phố tiếp cận, thấu hiểu điều kiện chăm sóc sức khỏe và đời sống của người dân, nhất là vùng nông thôn. Đồng thời, lan tỏa và phát huy năng lực đội ngũ thầy thuốc trong công tác chuyên môn cũng như củng cố uy tín các bệnh viện.

Niềm vui nhân đôi

Giữa tháng 9-2025, đoàn các y, bác sĩ Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Cần Thơ và BV Nhi đồng TP Cần Thơ đến cù lao Tân Lộc (phường Tân Lộc, TP Cần Thơ) khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho khoảng 500 người dân nơi đây. BV Đa khoa TP Cần Thơ khám bệnh cho người lớn, tại điểm Trạm Y tế phường; BV Nhi đồng TP Cần Thơ khám cho trẻ nhỏ, tại điểm Trường THCS và THPT Tân Lộc. Chương trình do Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ chủ trì, phối hợp UBND phường Tân Lộc và các BV tổ chức, từ nguồn kinh phí vận động xã hội.

ThS.BS Nguyễn Văn Trang, Trưởng Khoa Ngoại lồng ngực - mạch máu BV Đa khoa TP Cần Thơ, tư vấn cho bệnh nhân.

Vợ chồng chú Phạm Văn Mua nhận được thư mời đi khám bệnh nên từ sáng sớm cô chú đã có mặt tại Trạm Y tế phường. Chú Mua 76 tuổi, vợ chú 72 tuổi, đều cùng mắc các bệnh thường gặp ở người cao tuổi, như tăng huyết áp, đau nhức xương khớp và mất ngủ. Chú Mua kể, hằng tháng cô chú đều đặn đến Trạm Y tế khám bệnh và nhận thuốc. Hôm nay chưa đến kỳ tái khám nhưng nghe tin có bác sĩ của BV Đa khoa TP Cần Thơ tới, nên cô chú đến để được bác sĩ kiểm tra sức khỏe. Khám bệnh xong, cô chú còn được tặng thêm 2 phần quà gồm nhiều nhu yếu phẩm. “Cảm ơn chính quyền địa phương và các y, bác sĩ thành phố không ngại đường sá khó khăn đến cù lao chăm sóc sức khỏe và tặng quà cho chúng tôi”, chú Mua nhắn gửi.

Còn cô Hồ Thị Kết, 74 tuổi, cán bộ hưu trí của phường, thì đến nhờ các bác sĩ BV Đa khoa TP Cần Thơ chữa bệnh ho. Mấy hôm nay cô hay lên cơn ho lúc nửa đêm về sáng. Cô định đầu tuần sẽ đi khám bệnh, may thay có đoàn bác sĩ BV thành phố về cù lao. Cô Kết cũng bày tỏ niềm vui khi vừa được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí còn được nhận quà.

Chị Mỹ Phước, 50 tuổi, cũng rất mừng vì có cơ hội được các bác sĩ thành phố thăm khám bệnh mất ngủ. Chị kể, mấy tháng qua, nhiều đêm liền trằn trọc, thao thức nên sức khỏe ngày càng suy kiệt. Đầu óc luôn trong tình trạng lơ mơ, tay chân bủn rủn. Chị rất muốn đến BV tuyến trên khám, ngặt nỗi gia cảnh khó khăn, bảo hiểm y tế hết hạn nên chưa đi khám bệnh được.

ThS.BS Nguyễn Văn Trang, Trưởng Khoa Ngoại lồng ngực - mạch máu BV Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, đây là đợt về cộng đồng khám bệnh cấp thuốc thứ 2 trong tháng 9 này của BV. Sắp tới, BV có kế hoạch về nguồn, tổ chức khám bệnh ở An Giang. Thông qua hoạt động này, các bác sĩ BV Đa khoa TP Cần Thơ vừa góp sức chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, vừa trau dồi, tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp, y đức cho các y, bác sĩ trẻ, giúp hiểu hơn đời sống thực tế của người bệnh tại cộng đồng. Từ đó, gắn kết tình cảm giữa thầy thuốc và bệnh nhân.

Trong chuyến khám bệnh tại phường Tân Lộc, đoàn y, bác sĩ BV Nhi đồng TP Cần Thơ có gần 30 thành viên, trong đó, có 16 bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa nội, ngoại nhi, đáp ứng nhu cầu thăm khám và điều trị các bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là tầm soát, phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh. Đây là hoạt động thường xuyên của BV Nhi đồng TP Cần Thơ, giúp phát hiện và can thiệp nhiều trường hợp mắc tim bẩm sinh vùng ĐBSCL. BS CKI Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó trưởng Khoa Cấp cứu BV Nhi đồng TP Cần Thơ ghi nhận, trong lần khám bệnh này, tình trạng sức khỏe thể chất nói chung, sức khỏe răng miệng nói riêng của trẻ em Tân Lộc đã cải thiện. Điều đó cho thấy có sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng như y tế cơ sở đối với sức khỏe cộng đồng, nhất là trẻ em.

Ông Phạm Huỳnh Anh Duy, Chủ tịch UBND phường Tân Lộc cảm ơn các đơn vị, tổ chức. Bên cạnh công tác khám chữa bệnh, đoàn còn trao tặng những phần quà không chỉ ý nghĩa về vật chất mà còn động viên tinh thần bà con.

Gắn liền năng lực và thương hiệu bệnh viện

BV Đa khoa TP Cần Thơ và BV Nhi đồng TP Cần Thơ đều là những đơn vị tuyến đầu của ngành Y tế TP Cần Thơ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân ĐBSCL. Thời gian qua, bênh cạnh các hoạt động cộng đồng, nhiệm vụ chính của các BV là không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn trong khám chữa bệnh, củng cố uy tín bệnh viện.

Bác sĩ BV Nhi đồng TP Cần Thơ siêu âm tim cho trẻ em ở phường Tân Lộc.

BV Đa khoa TP Cần Thơ chú trọng phát triển các lĩnh vực nội, ngoại khoa, tăng cường ứng dụng hiệu quả của phương pháp nội soi trong chẩn đoán và điều trị. Một trong những thế mạnh của BV là lĩnh vực ngoại lồng ngực - mạch máu. Tại ĐBSCL hiện chỉ có 3 BV là Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Đa khoa TP Cần Thơ và Đa khoa Kiên Giang có riêng khoa Ngoại lồng ngực, thuận lợi phát triển chuyên sâu, ngày càng tiệm cận với năng lực của y tế tuyến trên.

Mỗi tháng, các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực - mạch máu BV Đa khoa TP Cần Thơ thực hiện khoảng 60 ca phẫu thuật. ThS.BS Nguyễn Văn Trang, Trưởng khoa cho biết sau 11 năm thành lập, khoa đã làm chủ phẫu thuật phình động mạch chủ bụng dưới thận, phẫu thuật điều trị lõm ngực bẩm sinh, can thiệp mạch máu ngoại biên, nội soi cắt u tuyến ức, phẫu thuật nội soi cắt phổi; và các kỹ thuật đốt sóng cao tần điều trị suy tĩnh mạch, bắc cầu động mạch, nội soi tuyến giáp… Các phẫu thuật chuyên ngành lồng ngực thường là phẫu thuật lớn, đòi hỏi trình độ, tay nghề của đội ngũ bác sĩ chuyên khoa và sự phát triển đồng bộ của nhiều chuyên khoa khác của BV như gây mê, chẩn đoán hình ảnh, hồi sức, kể cả nội khoa. 

Còn BV Nhi đồng TP Cần Thơ đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhi toàn vùng ĐBSCL với nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu đã được triển khai thời gian qua. Trong đó, nổi bật là lĩnh vực can thiệp tim mạch trẻ em. 3 năm qua, với sự hợp tác, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật từ BV Nhi đồng I TP Hồ Chí Minh, các bác sĩ BV Nhi đồng TP Cần Thơ đã thực hiện hơn 20 đợt can thiệp tim mạch, thông tim cho từ 5-10 trẻ/mỗi đợt, giúp giảm gánh nặng chi phí điều trị cho gia đình bệnh nhi, đồng thời giảm tải cho tuyến trên. Với bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, BV có chính sách kêu gọi các nhà hảo tâm giúp các bé được hỗ trợ chi phí điều trị.

Bài, ảnh: THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết