Bài, ảnh: ĐỒNG TÂM
“Năm nay, thật ý nghĩa đối với gia đình tôi: có nhà mới, kinh tế khởi sắc, cuối năm được xét thoát nghèo”. Đó là lời chia sẻ chân tình của bà Bùi Thị Ren, 1 trong 7 hộ nghèo, hộ cận nghèo được Ủy ban MTTQVN phường Tân Phú, quận Cái Răng vận động, hỗ trợ cất nhà Đại đoàn kết và giúp nhiều mặt ổn định cuộc sống.
Vì an sinh xã hội

Cán bộ Mặt trận phường Tân Phú (bìa phải) thăm hỏi một gia đình được hỗ trợ cất nhà Đại đoàn kết năm 2022.
Bà Bùi Thị Ren kể: “Tôi thuộc diện hộ cận nghèo, đông con. Các con đã lập gia đình ở riêng, cuộc sống cũng không dư dả. Hiện nay, tôi sống cùng người con trai thứ 6 làm nghề thợ hồ. Căn nhà cũ của hai mẹ con nhiều chỗ dột, nhưng không có điều kiện xây sửa”. Năm 2022, bà Ren được Mặt trận phường xét tặng nhà Đại đoàn kết, với số tiền 50 triệu đồng. Các con, cháu cũng tiếp phụ ngày công để xây dựng nhà. Bà Ren còn được Hội LHPN giới thiệu vay vốn, hướng dẫn học nghề đan thảm để có thêm thu nhập, nhờ đó kinh tế gia đình đã ổn định hơn.
Chúng tôi đến thăm gia đình anh Lý Sươl khi căn nhà Đại đoàn kết của vợ chồng anh vừa hoàn thành. Gia đình anh thuộc diện hộ nghèo, 3 con còn nhỏ. Anh Lý Sươl làm công nhân bốc vác. Căn nhà cũ cất tạm bên bờ rạch. Năm 2022, Ủy ban MTTQVN phường Tân Phú vận động thân nhân gia đình cho một phần đất ở; phường trích Quỹ Vì người nghèo 50 triệu đồng để giúp vợ chồng anh có căn nhà khang trang. Ông Phạm Thanh Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Tân Phú, phấn khởi: “Tết này có thêm 7 hộ có nhà mới. Đây là kết quả của việc thực hiện mô hình Dân vận khéo vận động hỗ trợ cất nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và chăm lo an sinh xã hội mà Ủy ban MTTQVN phường Tân Phú thực hiện trong năm qua”.
Bên cạnh đó, nhiều mô hình tiêu biểu của các đoàn thể, địa phương, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cũng được triển khai thực hiện hiệu quả. Điển hình như mô hình vận động hỗ trợ, chăm lo an sinh xã hội của Hội Chữ thập đỏ phường Phú Thứ, đã vận động được 6.730kg gạo, 7 tấn rau củ quả và 679 phần quà với tổng trị giá hơn 135 triệu đồng hỗ trợ các trường hợp khó khăn, cơ nhỡ. “Mô hình đã giải quyết phần nào khó khăn cho các đối tượng nghèo; giúp các hộ gia đình phấn đấu vươn lên trong cuộc sống” - ông Phạm Quang Hùng, Trưởng Khối Dân vận phường Phú Thứ thông tin.
Với mục đích hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mô hình “Hoa học trò”, do Hội LHPN phường Thường Thạnh thành lập và duy trì hiệu quả nhiều năm qua. Riêng năm 2022, mô hình đã hỗ trợ 141 lượt học sinh với số tiền 63 triệu đồng để mua sách vở, chi phí học tập, học bổng, xe đạp... Bà Trần Thị Triều, hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn, nói: “Vợ chồng con trai tôi ly hôn, hiện con trai và cháu nội ở với tôi. Con trai tôi làm thuê kiếm sống, kinh tế gia đình eo hẹp. Chị em trong Tổ hùn vốn đã ưu tiên cho tôi mượn vốn xoay vòng không tính lãi, tổng cộng 7 triệu đồng để mua bán rau củ nuôi cháu ăn học. Năm học mới này, cháu tôi được Hội tặng học bổng 1 triệu đồng, tôi mua tập vở và quần áo cho cháu đến trường”.
Giúp nhau nâng cao mức sống
Chúng tôi đến tìm hiểu tình hình sản xuất của các thành viên mô hình “Hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gia đình” do Hội LHPN phường Hưng Thạnh xây dựng và nhân rộng. Riêng năm 2022, Hội đã giúp 53 chị vay hơn 1 tỉ đồng từ các nguồn vốn vay lãi suất ưu đãi, để đầu tư sản xuất, mua bán nhỏ. Chị Lê Thị Hồng Cẩm ở khu vực 3, phường Hưng Thạnh, là phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ, nói: “Được cán bộ Hội quan tâm, động viên, tôi vay 45 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để trồng rau màu: xà lách, cải ngọt, cải xanh... Hiện nay, tôi có thu nhập ổn định hằng tháng khoảng 4 triệu đồng; đủ cho cuộc sống hai mẹ con”.
Mô hình Tổ phụ nữ nấu ăn của Hội LHPN phường Ba Láng đã giải quyết việc làm cho nhiều hội viên phụ nữ không đất sản xuất, hoàn cảnh khó khăn. Mô hình được thực hiện vào đầu năm 2019, hiện có 12 thành viên tham gia. Các hội viên được đào tạo nghề nấu ăn miễn phí và sau khi học xong, các chị tham gia Tổ nấu ăn, phục vụ đám tiệc, khách du lịch có nhu cầu phục vụ thức ăn tại các điểm du lịch homestay của phường. Thu nhập của các thành viên trong mô hình khoảng 3-5 triệu đồng/tháng. Điển hình như bà Nguyễn Thị Ba, hội viên phụ nữ khu vực 4, trước kia thuộc diện hộ cận nghèo, không đất sản xuất, làm thuê kiếm sống. Năm 2019, bà được Hội vận động tham gia Tổ phụ nữ nấu ăn, thu nhập thường xuyên 3 triệu đồng/tháng. Hiện nay, gia đình bà Ba đã thoát nghèo.
Năm 2022, quận Cái Răng có 160 mô hình Dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực, được triển khai thực hiện. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Ngoài những mô hình trên, các Hội đoàn thể chú trọng xây dựng mô hình kinh tế tập thể, giúp hội viên, nhân dân tăng thu nhập, như: mô hình Tổ hợp tác nuôi lươn không bùn của Hội Nông dân các phường Ba Láng, Thường Thạnh và Phú Thứ giúp 14 hộ gia đình tăng thu nhập; mô hình góp vốn xoay vòng của Hội Cựu chiến binh phường Thường Thạnh trong năm góp tổng số vốn hơn 223 triệu đồng, giúp 76 lượt hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống…