14/03/2024 - 11:35

Phát huy hiệu quả mô hình Dân vận khéo 

Ông Nguyễn Văn Ỳ, Tổ trưởng Tổ hợp tác (THT) trồng mận bao lưới khu vực Hòa Long, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, nói: “Tham gia THT, các thành viên được hỗ trợ vay vốn, đầu tư phân, thuốc, được chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm trồng, chăm sóc vườn mận. Hiện nay, mỗi công mận có lãi khoảng 40-50 triệu đồng/năm. Đời sống của người trồng mận được cải thiện, nâng cao”.

Đại diện Khối Dân vận phường Thới Hòa tham quan tìm hiểu hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” Tổ hợp tác Trồng mận bao lưới khu vực Hòa Long.

THT trồng mận bao lưới là một trong những mô hình Dân vận khéo (DVK) mang lại hiệu quả kinh tế cao, được xây dựng theo chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo bền vững. THT do Hội Nông dân phường xây dựng từ năm 2021, với 9 thành viên canh tác diện tích trên 6,5ha. Ông Hà Thanh Việt, thành viên THT, cho biết: “Tôi có 6 công đất trồng nhãn và bưởi. Tuy nhiên, vườn trồng đã lâu, cây lão, huê lợi ít ỏi, hiệu quả kinh tế không cao. Khoảng 4 năm trước, tôi chuyển 2 công đất sang trồng mận An Phước. Tham gia THT, tôi được tập huấn kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây mận, đặc biệt là bao lưới toàn bộ diện tích để hạn chế sâu rầy. Đến nay, mận có trái 2 năm. Bình quân mỗi vụ mận có năng suất khoảng 2 tấn/công. Mỗi năm thu hoạch 3 vụ, giá 7.000-15.000 đồng/kg tùy thời điểm. Vụ này, vườn mận của tôi được 4 tấn trái, giá bán 15.000 đồng/kg, trừ chi phí, lãi khoảng 40 triệu đồng”.

Các đoàn thể địa phương còn xây dựng, nâng chất nhiều mô hình DVK góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó có mô hình “Hũ gạo tình thương” do Hội Chữ thập đỏ phường thực hiện. Mô hình được thành lập năm 2018 tại khu vực Hòa An. Đến nay, Hội nhân rộng được 3 hũ gạo tình thương tại các khu vực Hòa An, Hòa Thạnh, Hòa Long. Hằng năm, mô hình vận động được 6-8 tấn gạo tặng các đối tượng khó khăn trên địa bàn. Bên cạnh đó, mô hình còn hỗ trợ gạo hằng tháng cho 11 trường hợp đặc biệt khó khăn. Bà Huỳnh Thị Hồng ở khu vực Hòa Thạnh A, đơn thân, năm nay 74 tuổi, là một trong 11 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được tặng gạo thường xuyên, nói: “Các con tôi đều lập gia đình ra riêng, đứa nào cũng nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Tôi ở đây được mọi người quan tâm, đùm bọc, được cán bộ Hội Chữ thập đỏ phường, khu vực mang gạo, cùng nhu yếu phẩm đến tặng. Tình cảm đó, tôi rất cảm ơn”.

Ủy ban MTTQVN phường Thới Hòa cũng có nhiều mô hình DVK thiết thực, như mô hình xã hội hóa nâng cấp tuyến đường Mương Khai dài 1.000m. Bà Nguyễn Thị Thế Nhi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường, cho biết: “Mặt trận phường phối hợp Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận các khu vực Hòa Long, Hòa Thạnh A vận động nhân dân, nhà hảo tâm đóng góp tiền, ngày công để nâng cấp tuyến đường với tổng trị giá 250 triệu đồng và 300 ngày công lao động”. Ông Nguyễn Văn Phi, người dân phường Thới Hòa, nói: “Nhà tôi nằm dọc theo tuyến đường, chứng kiến bà con đi lại khó khăn do đường xuống cấp. Vì thế, khi địa phương vận động làm đường, tôi tự nguyện đóng góp 6 triệu đồng”.

Năm 2023, Mặt trận cùng các tổ chức chính trị - xã hội, tổ dân vận các khu vực xây dựng và nâng chất 16 mô hình DVK trên các lĩnh vực. Qua tổng kết cuối năm, tất cả mô hình đều hoàn thành và được công nhận, có 7 mô hình đạt hiệu quả cao, được khen thưởng cấp quận. Ngoài các mô hình trên, còn có nhiều mô hình DVK tiêu biểu. Cụ thể, mô hình THT sản xuất lúa giống chất lượng cao do Hội Nông dân phường thành lập từ năm 2019 và duy trì nhân rộng, hiện có 16 thành viên, diện tích canh tác 17,3ha. Trung bình, giá lúa giống của THT bán cao hơn 300 đồng/kg, so với lúa trên thị trường, đầu ra được ổn định. Năm 2024, Hội Nông dân phường phối hợp UBND phường, cán bộ khuyến nông phường tiếp tục vận động nhân dân tham gia để tăng diện tích lên thêm 10ha. Hay như mô hình Tổ Hướng dẫn phụ huynh, học sinh bảo đảm trật tự an toàn giao thông, do Hội Cựu chiến binh phối hợp Công an, Ban Bảo vệ dân phố phường thành lập năm 2023, với 9 thành viên. Thực hiện mô hình, thành viên của Tổ có mặt giờ cao điểm, buổi sáng từ 10-11 giờ, buổi chiều từ 16-17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, tại cổng Trường Tiểu học Nguyễn Du để hướng dẫn giao thông và nhắc nhở phụ huynh đội mũ bảo hiểm cho trẻ; nhắc nhở và cho cam kết các trường hợp mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Mô hình được phụ huynh học sinh, nhà trường đánh giá cao và đồng tình ủng hộ.

Theo ông Lê Thiện Tam, Trưởng Khối Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Thới Hòa, phong trào thi đua DVK đã góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, giải quyết được những vấn đề mới nảy sinh có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Năm 2024, qua phát động, các đoàn thể địa phương đăng ký xây dựng và nâng chất 18 mô hình DVK. Khối Dân vận sẽ khảo sát, đánh giá và có hướng chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời để các mô hình phát huy được hiệu quả.

Bài, ảnh: HẢI THƯ

Chia sẻ bài viết