24/03/2014 - 20:13

Thới Lai

Phát huy hiệu quả kinh tế hộ gia đình

Huyện Thới Lai có diện tích tự nhiên khoảng 25.566 ha, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Tuy vậy, tình hình sử dụng đất của các hộ dân chưa phù hợp điều kiện hiện có, chưa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Để hỗ trợ nông gia, huyện Thới Lai ban hành Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 31-7-2009 về phát triển kinh tế hộ gia đình (gọi tắt Nghị quyết 06). Qua hơn 4 năm thực hiện, đã xuất hiện nhiều mô hình làm ăn hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống kinh tế người dân…

Kinh tế hộ “chuyển mình”

     Cải tạo vườn tạp trồng ổi Thái, hộ ông Nguyễn Văn Tâm ở xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai đã cải thiện đời sống kinh tế gia đình. 

Từ khi ban hành Nghị quyết 06, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thới Lai tiến hành xây dựng kế hoạch, quán triệt trong tổ chức Đảng, các hội, đoàn thể và nhân dân, thành lập Ban chỉ đạo để phân công cán bộ chỉ đạo phong trào. Qua hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết 06, mô hình kinh tế hộ đã tạo được sự đồng thuận của đông đảo nhân dân trong huyện. Đến nay, 13/13 xã, thị trấn của Thới Lai đã hoàn thành ấp điểm thực hiện một số chỉ tiêu về kinh tế hộ gia đình và nhân rộng ra 108 ấp trên địa bàn huyện. Ngoài mô hình ấp điểm, các ấp khác đều triển khai ít nhất một mô hình làm điểm để nhân rộng ra dân, như: mô hình trồng dưa hấu, bắp, mè, đậu xanh; mô hình nuôi heo, nuôi gà, nuôi ếch, nuôi cá ruộng, cá lóc vèo, ương cá tra bột… Một số xã có nhiều mô hình cải tạo vườn tạp mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: xã Tân Thạnh có mô hình lấy ngắn nuôi dài cải tạo vườn tạp trồng vú sữa, mận, bắp, dưa hấu; xã Xuân Thắng có mô hình cải tạo vườn tạp, vườn kém hiệu quả trồng ổi, chanh không hạt, sầu riêng; thị trấn Thới Lai có mô hình cải tạo vườn kém hiệu quả trồng dừa, dưa hấu và các loại hoa màu khác; xã Trường Thành cải tạo vườn kém hiệu quả trồng cây có giá trị kinh tế quy hoạch khu du lịch sinh thái… các xã còn lại đang cải tạo diện tích vườn trồng cây có hiệu quả từ chương trình trợ giá cây con giống của huyện. Đa số các xã đều tận dụng ao mương nuôi cá để phục vụ cho bữa ăn gia đình. Ở xã Trường Xuân A nhiều hộ dân sử dụng diện tích ruộng trong mùa lũ để nuôi cá, trồng bông súng; nhiều nông hộ ở thị trấn Thới Lai nuôi cá giống; nông hộ ở các xã Định Môn, Thới Thạnh, Trường Thắng, Xuân Thắng sử dụng mặt nước sông, ao mương để nuôi cá lóc vèo, cá rô, ếch, trồng rau màu…

Nhiều nông hộ ở huyện Thới Lai đã thành công trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, vươn lên khá, giàu... Ông Nguyễn Văn Quýt ở ấp Thường Thạnh A, xã Trường Thành, huyện Thới Lai, phấn khởi cho biết: “Trước đây gia đình tôi trồng xoài trên 7,5 ha vườn nhà nhưng không mang lại hiệu quả kinh tế cao. Được chính quyền địa phương vận động cải tạo vườn phát triển kinh tế hộ theo Nghị quyết 06, tôi quyết định chuyển đổi sang mô hình trồng sầu riêng khổ qua xanh. Trước khi trồng tôi đã được tham dự lớp tập huấn kỹ thuật trồng sầu riêng do ngành nông nghiệp huyện tổ chức và học hỏi kinh nghiệm từ các nhà vườn tại Ngũ Hiệp, Tiền Giang. Đến nay, vườn sầu riêng thu hoạch được 16 tấn/năm, lợi nhuận ước tính khoảng 110 triệu đồng/năm. Kinh tế gia đình cải thiện, cuộc sống khấm khá hơn!”.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ

Kinh tế hộ gia đình đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, theo Huyện ủy Thới Lai, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, cải tạo vườn tạp ở ấp điểm của một số xã còn chậm so với yêu cầu. Công tác triển khai tuyên truyền, vận động của địa phương chưa đi vào chiều sâu; việc kiểm tra đôn đốc chưa được thực hiện thường xuyên còn khoán trắng cho cán bộ nông nghiệp, khuyến nông. Chương trình trợ giá cây con giống của huyện còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu của người dân. Bên cạnh đó, giá đầu ra của các nông sản không ổn định trong khi, giá vật tư phân bón đầu vào hằng năm luôn tăng. Song song đó, thị trường tiêu thụ sản phẩm hẹp, giá cả còn phụ thuộc vào thương lái; một bộ phận cán bộ và người dân còn thiếu kinh nghiệm, kiến thức, kỹ thuật làm vườn…

Để phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình phát huy hiệu quả và thật sự đi vào cuộc sống, theo ý kiến của một số nông hộ trên địa bàn huyện Thới Lai, chính quyền địa phương cần quan tâm hỗ trợ người dân xây dựng thương hiệu của một số sản phẩm; giúp người dân tìm kiếm thị trường tiêu thụ, đảm bảo giá cả ổn định để người dân an tâm phát triển cây trồng, vật nuôi. Ông Đoàn Văn Phục, Phó Chủ tịch UBND Xã Trường Thành, huyện Thới Lai kiến nghị các ban, ngành đoàn thể và các cơ quan chuyên môn tăng cường đầu tư chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng cho nông dân các mô hình làm vườn có hiệu quả, góp phần tăng thu nhập nâng cao chất lượng cuộc sống cho các hộ gia đình. Các ngân hàng trên địa bàn huyện xem xét ưu tiên hỗ trợ các nguồn vốn phát triển nông nghiệp để người dân có nguồn vốn đầu tư cải tạo vườn tạp.

Góp ý cho mô hình kinh tế hộ, Tiến sĩ Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện lúa ĐBSCL, cho rằng: Thới Lai là huyện thuần nông, còn nhiều hộ nghèo, phát triển kinh tế hộ là chủ trương đúng đắn góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân. Song để tránh trường hợp nông hộ “trồng – chặt”, “chặt – trồng”, ngành nông nghiệp nên tham mưu chính quyền địa phương quy hoạch phát triển các loại cây ăn trái cụ thể vùng đất nào trồng cây gì mang hiệu quả cao. Đồng thời, phối hợp ngành công thương tìm đầu ra đảm bảo tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Cây ăn trái, rau màu khi ngập nước dễ bị úng, vì vậy, địa phương cần quy hoạch hệ thống đê bao, hệ thống tưới tiêu phù hợp đảm bảo vườn cây không bị ảnh hưởng khi lũ về. Để đảm bảo chất lượng và năng suất cây trồng, các ngành chuyên môn tuyên truyền, khuyến cáo người dân sử dụng cây con giống có nguồn gốc rõ ràng; hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cho người dân…

Mới đây, Huyện ủy Thới Lai tiếp tục triển khai Chỉ thị 08-CT/HU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 06 hiệu quả hơn và thật sự đi vào cuộc sống. Qua đó, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các nông hộ, nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống…

Bài, ảnh: T.TRINH

Chia sẻ bài viết