Hệ thống chính trị phường Long Hòa, quận Bình Thủy đã phát huy dân chủ, vận động nhân dân đóng góp nâng cấp đường giao thông, xây dựng cảnh quan môi trường, thực hiện công tác an sinh xã hội… Qua đó, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, nâng cao đời sống người dân.

Nhờ sự đóng góp của nhân dân, hẻm tổ 6,7 ở khu vực Bình Dương được nâng cấp khang trang.
Qua quá trình vận động của cán bộ khu vực Bình Dương, nhân dân đồng lòng đóng góp nâng cấp, mở rộng hẻm tổ 6,7 thuộc khu vực. Theo đồng chí Trần Quang Tạc, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Bình Dương, trước đây, một bên hẻm là lối đi nội bộ của người dân được ngăn cách bởi vách tường. Trong hẻm có đoạn chật hẹp, các cột điện xuống cấp gây mất an toàn. Bên cạnh đó, do hẻm không có cống thoát nước nên mưa lớn thường bị ngập, ảnh hưởng đến việc lưu thông. Trước tình hình đó, cán bộ khu vực vận động bà Thái Ngọc Nói phá bức tường, mở lối đi rộng hơn; vận động nhà hảo tâm đóng góp chi phí lắp hệ thống thoát nước và tráng bê tông mặt hẻm. Công trình nâng cấp hẻm có tổng trị giá gần 300 triệu đồng. Bà Võ Thị Kim Ánh, người dân sống trong hẻm, nói: “Hẻm được mở rộng, tráng bê tông sạch đẹp. Các trụ điện được thay mới, an toàn hơn. Vì lợi ích chung, gia đình tôi đồng tình đóng góp nâng cấp, mở rộng hẻm để bà con đi lại thuận lợi, an toàn”.
Tiếp tục nâng chất các tiêu chí phường văn minh đô thị, cán bộ phường Long Hòa thường xuyên vận động, tổ chức vệ sinh môi trường, trồng hoa; đồng thời, phối hợp vận động lắp đèn chiếu sáng, cột cờ. Riêng Tổ Dân vận khu vực Bình Yên B đã vận động nhà hảo tâm 70,5 triệu đồng lắp 40 đèn chiếu sáng rạch Ông Hương; vận động nhân dân đóng góp 39,5 triệu đồng lắp 152 cột cờ tuyến giao thông từ cầu Rạch Cam nhỏ đến nhà ông Trần Văn Không và 1 bên rạch Ông Hương. Bà Đinh Thị Bảy, người dân khu vực Bình Yên B, cho biết: “Có đèn chiếu sáng, bà con đi lại ban đêm an toàn, tình hình an ninh trật tự ở khu dân cư được đảm bảo hơn”.
Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội phường, các khu vực chú trọng phát huy dân chủ, chủ động phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện tốt an sinh xã hội. Trong đó, năm 2024, cán bộ phường đã phối hợp vận động xây dựng 5 căn nhà giúp người dân còn khó khăn về nhà ở “an cư lạc nghiệp”; vận động nhà hảo tâm hỗ trợ hằng tháng cho 14 hộ nghèo, người già neo đơn, mỗi hộ 10kg gạo; vận động người dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, hỗ trợ người dân vay vốn phát triển kinh tế... Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, cán bộ phường phối hợp vận động 1.429 phần quà, trị giá 675 triệu đồng hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… Anh Võ Văn Tâm ở phường Long Hòa, chia sẻ: “Tôi làm phụ hồ lo 6 thành viên gia đình. Căn nhà cũ chật hẹp, xuống cấp, không có tiền sửa chữa. Gia đình chúng tôi rất mừng khi được cán bộ phường vận động, hỗ trợ cất lại căn nhà tường khang trang. Ngoài ra, các cán bộ cũng thường xuyên tặng gia đình tôi gạo, nhu yếu phẩm”. Hiện nay, phường không còn hộ nghèo, còn 7 hộ cận nghèo.
Năm 2024, thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo, Khối vận phường Long Hòa phát động Mặt trận, các đoàn thể và các tổ dân vận các khu vực thực hiện 16 mô hình Dân vận khéo trên các lĩnh vực. Nhiều mô hình phát huy hiệu quả, đã vận động nhân dân tích cực tham gia nâng cấp đường giao thông, gắn đèn chiếu sáng, lắp cột cờ, vệ sinh môi trường, trồng hoa; xây dựng nhà cho các hộ còn khó khăn về nhà ở; vận động, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; vận động, hỗ trợ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… Theo đồng chí Lê Thành Thi, Trưởng Khối vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Long Hòa, thời gian tới, hệ thống chính trị phường tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình Dân vận khéo hiệu quả; trong đó, tập trung vận động người dân đóng góp chỉnh trang đô thị, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, góp phần xây dựng phường Long Hòa ngày càng phát triển.
Bài, ảnh: THANH THY