23/02/2023 - 10:09

Phát huy dân chủ xây dựng hạ tầng giao thông 

Bài, ảnh: Tâm Khoa

Từ năm 2022 đến nay, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Ðỏ đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng mới, sửa chữa 7 cây cầu bê tông, với tổng trị giá hơn 2 tỉ đồng và 2.000 ngày công lao động; giặm vá, sửa chữa đổ cát núi 7,8km đường, với số tiền 295 triệu đồng. Bên cạnh đó, Khối Dân vận, Mặt trận xã còn vận động hơn 1.600 phần quà chăm lo hộ nghèo dịp lễ, Tết; xây dựng và sửa chữa 13 căn nhà các loại với tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng…

Cầu KH 5 ấp 5, xã Thạnh Phú khang trang, rộng rãi, lưu thông thuận tiện.

Cầu KH 5 ở ấp 5 hoàn thành, đưa vào sử dụng trong sự phấn khởi của người dân. Theo nhiều người dân địa phương, cầu cũ, nhịp giữa đã xuống cấp gây nhiều khó khăn trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Cầu khởi công tháng 6-2022 và hoàn thành ngày 14-8-2022. Cầu mới bằng bê tông dài 33m, rộng 3,5m, với tổng số tiền xây dựng là 360 triệu đồng và hơn 360 ngày công lao động.

Công trình do Khối Dận vận xã phối hợp ấp vận động nhà hảo tâm và nhân dân đóng góp thực hiện. Ông Nguyễn Thế Vân, Trưởng Khối Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, nói: "Khối Dân vận chỉ đạo Tổ Dân vận và Ban Công tác Mặt trận ấp 5 phối hợp tổ chức họp dân bàn bạc cách thức đóng góp, quy cách xây dựng. Bà con nhân dân thống nhất thực hiện công trình trên cơ sở tự nguyện. Tính chung, tổng trị giá công trình là 360 triệu đồng và 360 ngày công lao động. Trong đó, nhóm Nhịp cầu vui TP Biên Hòa, Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Ðỏ hỗ trợ 250 triệu đồng, còn lại do nhân dân đóng góp". Chú Hồ Minh Khang, một trong những người nhiệt tình đóng góp tiền, tham gia xây dựng cầu, nói: "Cầu cũ xuống cấp, do đó khi có chủ trương làm cầu mới, bà con phấn khởi lắm. Ngoài việc ủng hộ 3 triệu đồng, tôi tham gia phụ tiếp ngày công". Ðể tiết kiệm chi phí, Hội Phụ nữ phối hợp bà con ấp tổ chức nấu ăn, phục vụ trà nước cho nhân công.

Trước đó, tháng 5-2022, bà con ấp 2, xã Thạnh Phú rất phấn khởi khi cầu KH Kinh 2 (cầu Kết nối yêu thương 87) được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ðồng chí Nguyễn Thị Khôn, Tổ trưởng Tổ Dân vận ấp 2, thông tin: "Cầu cũ có kết cấu khung sắt, lót ván và mặt cầu chỉ rộng 1,5m, không có lan can, đã sử dụng trên 10 năm nên xuống cấp, người dân đi lại thiếu an toàn". Ðể thực hiện công trình, địa phương thành lập Ban Vận động, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Chú Ðồng Văn Cao, Phó Ban Vận động xây dựng công trình, cho biết: "Ban gồm 8 thành viên, chia nhiệm vụ đi vận động từng nhà. Tổng số tiền thực hiện công trình là 680 triệu đồng và 700 ngày công. Trong đó, Công ty nhựa Tiền Phong và Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Ðỏ hỗ trợ 300 triệu đồng, còn lại do bà con đóng góp". Anh Nguyễn Văn Hồng, người tích cực đóng góp làm cầu này, bộc bạch: "Có được cây cầu bê tông khang trang là mơ ước của bà con, nay mới thực hiện được nên ai cũng mừng. Gia đình tôi cũng đóng góp 10 triệu đồng và tham gia bắc cầu cùng mọi người".

Năm 2022 và 2 tháng đầu năm 2023, xã Thạnh Phú đã vận động nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp tiền, ngày công xây dựng mới, sửa chữa 7 cây cầu bê tông với tổng trị giá hơn 2 tỉ đồng; đổ cát núi 7,8km đường số tiền 295 triệu đồng; lắp đặt hệ thống đèn đường chiếu sáng tổng chiều dài 1,5km với tổng số tiền 77 triệu đồng… Mặt trận, các đoàn thể xã còn tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên chấp hành tốt các quy định về đảm bảo an toàn giao thông; ra quân vệ sinh môi trường, phát quang, tạo tầm nhìn thông thoáng, để giao thương thuận tiện, an toàn...

Công tác vận động xã hội hóa chăm lo hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn được hệ thống chính trị xã Thạnh Phú quan tâm thực hiện tốt. Trong năm 2022 và 2 tháng đầu năm 2023, xã vận động xây dựng và sửa chữa 13 căn nhà các loại với tổng số tiền 1,2 tỉ đồng… Ông Ðặng Văn Bé Hai, người dân ấp Thạnh Phước, vừa được hỗ trợ Mái ấm nông dân, cho biết: "Gia đình tôi không có đất sản xuất, chủ yếu làm thuê kiếm sống. Căn nhà cũ lụp xụp, nhưng chưa có điều kiện sửa chữa. Năm 2022, được Hội Nông dân xét hỗ trợ Mái ấm nông dân, gia đình rất phấn khởi". Tháng 2-2023, Hội LHPN xã vận động xây dựng Mái ấm tình thương cho chị Trần Thị Huyền Trang, hội viên phụ nữ ở ấp An Thạnh. Chị Huyền Trang bộc bạch: "Vợ chồng tôi có 2 con nhỏ, không đất sản xuất, chủ yếu làm thuê kiếm sống. Thời gian qua, cán bộ Hội giới thiệu tôi nhận hạt điều gia công để kiếm thêm thu nhập. Con tôi cũng được Hội hỗ trợ tập, dụng cụ học tập. Vợ chồng tôi cố gắng làm lụng để lo cho các con học hành đến nơi đến chốn".

Ông Lê Minh Phúc, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Cờ Ðỏ, đánh giá: "Cấp ủy Ðảng, chính quyền, Khối Dân vận, MTTQVN và các đoàn thể xã Thạnh Phú đã nỗ lực, đoàn kết, thực hiện tốt công tác vận động quần chúng. Ðồng thời, huy động tốt sức dân thực hiện các công trình giao thông, chăm lo an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển".

Chia sẻ bài viết