07/07/2023 - 20:13

Ông Sáu Phấn thích ở chòi lá, mê làm từ thiện 

Bài, ảnh: NGUYỄN TRINH

Đến xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, hỏi ông Lâm Văn Phấn (Sáu Phấn, 61 tuổi, ở ấp Tắc Gồng) hầu như ai cũng biết bởi giàu có, nhà cửa khang trang nhưng ông lại thích ở chòi lá và mê làm từ thiện.

Ông Sáu Phấn đi trên cây cầu do ông vận động xây dựng.

Ông Sáu Phấn đi trên cây cầu do ông vận động xây dựng.

Để gặp ông Sáu Phấn, chúng tôi phải lội bộ đến căn chòi lá giữa ruộng nơi ông ở suốt 10 năm qua. Hỏi về sở thích lạ này, ông Sáu Phấn cười nói: “Tôi thích ở ngoài chòi lá vì thoải mái, lại dễ trông coi, chăm sóc rau màu, cá, gia cầm”.

Ông Sáu Phấn kể, ông xuất thân trong gia đình nông dân nghèo, đông con. Khi lập gia đình, ông được cha mẹ cho 6 công ruộng. Ban đầu ông trồng đậu đũa, rồi chuyển sang trồng hẹ. Nhờ chịu khó làm ăn, dần dà ông tích lũy mua thêm đất mở rộng diện tích trồng thêm lúa và hẹ lên 7ha. Chỉ tính riêng cây hẹ, mỗi năm giúp gia đình ông có thu nhập trên 200 triệu đồng. Không chỉ vậy, ông còn sẵn lòng san sẻ kinh nghiệm thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Ông trực tiếp đến hướng dẫn bà con từ khâu chọn giống, cải tạo đất, chăm sóc… để làm ruộng, trồng rau màu đạt hiệu quả cao.

27 năm qua, sau khi vợ ông không may bị tai biến nằm một chỗ, rồi qua đời, ông Sáu Phấn cũng bắt đầu làm từ thiện cho đến ngày nay. Ông đã tự xuất tiền túi rồi vận động thêm người thân, nhà hảo tâm đóng góp 2,2 tỉ đồng xây mới và sửa chữa 6 cây cầu, 4 tuyến đường nông thôn; xây 2 căn nhà giữa ruộng làm nơi để bà con trú mưa, nghỉ trưa khi đi làm đồng và tập kết nông sản vào mùa thu hoạch.

Là người có uy tín trong đồng bào Khmer, ông Sáu Phấn phối hợp chính quyền địa phương thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ vốn vay phát triển sản xuất cho hộ khó khăn, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt cho bà con. Trên đất gia đình, ông trồng hàng ngàn cây bạch đàn, đào 2 ao nuôi cá, để khi người nghèo có nhu cầu, chỉ cần vào vườn chặt cất nhà. Hộ nghèo thiếu ăn thì ông hỗ trợ gạo, bắt cá nuôi dưới ao lên cho; người bị bệnh có hoàn cảnh khó khăn thì ông giúp tiền để điều trị.

Hiện ông Sáu Phấn còn vận động giúp đỡ trường kỳ cho hàng trăm người nghèo khó tại địa phương, 30kg gạo/người/tháng. Ngôi trường Mẫu giáo Bông Sen rộng hơn 1.000m2 được xây dựng nên cũng nhờ uy tín của ông Sáu Phấn. “Xuất thân từ nghèo khó, bởi thế tôi hiểu cảnh khổ và luôn muốn san sẻ khó khăn với bà con” - ông Sáu Phấn chia sẻ.

Nhờ tích cực làm việc thiện, giúp nhiều người vươn lên thoát nghèo, ông Sáu Phấn được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2016-2019. Năm 2020, ông vinh dự được bình chọn là 1 trong 63 gương mặt nông dân tiêu biểu trên toàn quốc được vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2020”.

Ông Tăng Trung Bảo, Chủ tịch UBND xã Tham Đôn, cho biết: “Ngoài làm kinh tế giỏi, ông Sáu Phấn còn dành tiền để làm từ thiện. Ông thường xuyên vận động quyên góp tiền giúp đỡ người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Đặc biệt nhờ có ông mà những cây cầu, đường nông thôn tại địa phương được dựng xây kiên cố, sạch đẹp”.

Chia sẻ bài viết