Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội TP Cần Thơ luôn nỗ lực học tập và làm theo Bác bằng những hành động thiết thực, ý nghĩa. Từ đó, việc làm theo gương Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, không chỉ tạo thành ý thức tự giác mà còn là biểu hiện sinh động về tình cảm sâu sắc của mỗi người dân Cần Thơ kính dâng Người trước thềm xuân mới…
Những ngày đầu xuân, gió từ rạch ngọn Ông Tường, xã Phong Điền, thổi lồng mát rượi. Sắc xuân càng thêm rạng rỡ khi vùng quê nơi đây được điểm tô bởi những cây cầu bê tông mới toanh vững chắc, những tuyến đường vừa mở rộng khang trang... Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên là kết quả từ nỗ lực của hệ thống chính trị và nhân dân xã Phong Điền trong hành trình học tập và làm theo gương Bác.
Làm cho dân quý, dân tin
Nhắc đến chuyện xây cầu, làm đường, ông Nguyễn Văn Bền ở ấp Tân Bình, xã Phong Điền hào hứng: “Ngày đổ bê tông mặt cầu kênh Thầy Hùng, đông vui như hội. Cán bộ kề vai sát cánh cùng bà con khuân vác cát, đá, xi măng… phụ nữ thì phục vụ cơm nước cho lực lượng thi công. Qua những công trình như vậy, bà con càng gắn bó với nhau hơn, chung sức chung lòng xây dựng quê hương”.

Báo công dâng Bác là hành động mà cán bộ, đảng viên, nhân dân TP Cần Thơ thực hiện vào những ngày lễ, sự kiện quan trọng. Trong ảnh: Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố viếng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong lời kể của bà con ấp Tân Bình về từng cây cầu, từng con đường luôn thấp thoáng hình ảnh ông Nguyễn Văn Hái, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp. Ông huy động sức dân đóng góp xây ta luy ngăn nước tràn ngập đường giao thông, nhà và vườn cây ăn trái. Ông và cán bộ, đảng viên Chi bộ ấp Tân Bình phối hợp vận động xây dựng 6 căn nhà tặng các hộ dân; vận động nhiều phần nhu yếu phẩm hỗ trợ hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn...
Từ năm 2023 đến nay, ông Hái cùng cán bộ các cấp vận động xã hội hóa hơn 1 tỉ đồng và hàng ngàn ngày công lao động xây dựng 9 cầu giao thông, sửa chữa 4 đập; mở rộng dốc cầu, đổ đá, giặm vá những đoạn đường xuống cấp; lắp cột cờ, camera an ninh, đèn chiếu sáng... Hiện nay, ấp Tân Bình không còn hộ nghèo, còn 1 hộ cận nghèo. Ông chia sẻ: “Mình phải gương mẫu, tiên phong, nói đi đôi với làm, luôn gần gũi, có trách nhiệm, gắn bó với nhân dân thì bà con sẽ đồng tình hưởng ứng khi mình vận động”.
Ông Hái là 1 trong 95 bí thư chi bộ, đảng viên tiêu biểu cấp thành phố năm 2025 được Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ biểu dương.
Học Bác, lo cho dân được ấm no
Nhiều tuyến đường giao thông được mở rộng, những đoạn bờ sông sạt lở được gia cố vững chắc, những căn nhà tường khang trang... làm bừng lên sức sống mới ở ấp Trường Tây, xã Phong Điền. Bà Ngô Kim Tấn phấn khởi chia sẻ: “Nhờ Nhà nước đầu tư mở rộng đường, giao thương thuận lợi, kinh tế phát triển. Từ khi có đèn chiếu sáng, đêm về bà con đi lại thuận lợi, an toàn, đảm bảo an ninh trật tự. Bà con hăng hái treo cờ Tổ quốc, trồng hoa kiểng, vệ sinh môi trường...”.
Theo ông Nguyễn Văn Mười, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Trường Tây, Chi bộ luôn quán triệt cán bộ, đảng viên làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, gắn với đời sống, lợi ích của nhân dân. Điển hình, khi tuyến giao thông chính trong ấp cặp sông Cầu Nhiếm bị sạt lở, cán bộ, đảng viên vận động các hộ dân đồng tình mở đường vòng bên trong dài 350m và đóng góp 45 triệu đồng tráng bê tông đoạn đường mới.
Cán bộ, đảng viên Chi bộ ấp Trường Tây chú trọng tuyên truyền, vận động người dân cải tạo vườn kém hiệu quả, trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Đồng thời giới thiệu, tạo thuận lợi để người dân vay hơn 11 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội; phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi...
Bà Nguyễn Thị Út ở ấp Trường Tây, kể: “Trước đây, tôi trồng cam trên 3 công đất vườn, nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Được cán bộ địa phương tuyên truyền, vận động, gia đình tôi đốn cam, trồng xen sầu riêng. Cán bộ địa phương cũng đã giới thiệu để tôi vay vốn ưu đãi, mua phân thuốc chăm sóc vườn sầu riêng. Nhờ đó, mỗi năm, gia đình tôi có thu nhập 250-350 triệu đồng”.
Trong 10 năm qua, toàn thành phố có gần 4.430 tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng học tập và làm theo gương Bác. Đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã là việc làm thường xuyên, trở thành phong trào thi đua để cán bộ, đảng viên và nhân dân góp sức xây dựng TP Cần Thơ ngày càng phát triển, xứng tầm đô thị trung tâm của vùng ĐBSCL.
Bài, ảnh: NGỌC QUYÊN