19/02/2026 - 21:19

Noi theo gương sáng Bác Hồ

Đoàn kết toàn dân xây dựng cuộc sống ấm no 

Thực hiện lời dạy của Bác, Ủy ban MTTQVN các cấp thành phố luôn phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, huy động nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Từ những cách làm sáng tạo, thiết thực, Ủy ban MTTQVN các cấp thành phố góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Niềm vui an cư, lạc nghiệp

Ngày cuối năm, chị Nguyễn Thị Thúy Hường ở ấp 3, xã Thới Hưng, tất bật trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị mâm cơm cúng bàn thờ gia tiên. “Tết này, vợ chồng tôi có nhà mới, lại “trả” được sổ nghèo…” - chị Hường bộc bạch khi trải lòng về tình cảm, sự quan tâm, trợ giúp của cán bộ Mặt trận địa phương đối với gia đình. Không có đất đai sản xuất, đông con, cả nhà sống nhờ vào tiền công bốc vác của chồng... Đó là quá khứ khó khăn, thắt ngặt. Còn giờ, gia đình được hỗ trợ cất nhà Đại đoàn kết, chị Hường được giới thiệu công việc tại cơ sở xuất khẩu trái cây, thu nhập hai vợ chồng mỗi tháng hơn 17 triệu đồng...

Ủy ban MTTQVN xã Thới Hưng trao đổi Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã, người dân về công tác xây dựng cầu giao thông liên ấp 6-7.

Rộn ràng đón chào năm mới, căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Sa Bi (thuộc diện người già neo đơn) được bày trí gọn gàng. Trên bàn trà là giỏ quà Tết do xã gởi tặng, cùng cành mai do hàng xóm biếu. Ở tuổi 75, bà Bi trải lòng: “Tôi sống đơn thân, được chòm xóm đùm bọc; chính quyền địa phương, Mặt trận luôn quan tâm, chăm lo nhiều mặt. Căn nhà tôi đang ở cũng do Mặt trận vận động cất tặng... Làm sao kể siết những ân tình mọi người đã dành cho tôi”.

Giai đoạn 2024-2025, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội xã Thới Hưng vận động xây dựng sửa chữa 16 căn nhà Đại đoàn kết, Mái ấm nông dân, nhà tình thương. Từng căn nhà hiển hiện rõ sự tận tâm, trách nhiệm của cán bộ Mặt trận xã từ việc trao đổi với nhà tài trợ, nhà thầu, đến việc giám sát tiến độ thi công để đảm bảo công trình thật sự chất lượng, hiệu quả.

“Áo mới” ngày Xuân

Ngày Tết với gia đình chị Chu Thị Lắn, hội viên phụ nữ xã Thới Hưng, vui càng thêm vui khi năm vừa qua vườn xoài mang về huê lợi hơn 50 triệu đồng. Đó thật sự là bước tiến ngoạn mục khi gia đình chị Lắn từng chạy gạo từng bữa. Năm 2023, được Hội Phụ nữ tặng Mái ấm tình thương và hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn để tu bổ 2 công xoài, cuộc sống của vợ chồng chị Lắn dần khởi sắc.

Niềm vui ấy cũng lấp lánh trong câu chuyện của chị Nguyễn Thị Kim Thanh, Chủ tịch Hội LHPN xã Thới Hưng: “Tổ hợp tác Đan ráp lú được Hội thành lập năm 2024 tại ấp 4 với 15 thành viên, thu nhập từ 3-6 triệu đồng/người/tháng. Tổ hợp tác Đan dây nhựa được duy trì nhiều năm qua, với 235 thành viên, thu nhập 4-8 triệu đồng/người/tháng và còn giải quyết việc làm cho hơn 800 lao động nhàn rỗi”.

Đời sống được cải thiện, bà con càng phấn khởi chung tay đóng góp xây dựng quê hương. Chúng tôi đến ấp 6 đúng dịp địa phương đưa vào sử dụng cầu giao thông liên ấp 6-7, công trình do MTTQVN xã Thới Hưng vận động thực hiện. Ông Đặng Hồng Thảo, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, kể: “Trước đây, chưa bắc cầu, bà con muốn đến trung tâm hành chính xã phải đi vòng xa. Chi phí xây dựng cầu hơn 350 triệu đồng. Chúng tôi vận động doanh nghiệp, rồi chủ động gặp gỡ, trao đổi và được Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã nhận lời phối hợp thực hiện công trình”.

Nhiệm kỳ 2024-2029, các cấp Ủy ban MTTQVN thành phố vận động 132 tỉ đồng Quỹ Vì người nghèo; xây dựng, sửa chữa 920 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá trên 47 tỉ đồng; các tổ chức thành viên xây dựng, sửa chữa 438 căn nhà cho đoàn viên, hội viên, tổng trị giá trên 21 tỉ đồng. Đồng thời, vận động nhân dân hiến 101.340m2 đất, hoa màu; mở rộng nâng cấp các tuyến đường, hẻm tổng chiều dài 252km; xây dựng, sửa chữa 280 cầu giao thông… với tổng số tiền 181 tỉ đồng, 29.021 ngày công lao động.

Bài, ảnh: ĐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết