26/05/2025 - 16:34

Nội soi gắp giấy vệ sinh chèn sâu trong phế quản cụ ông 

(CTO) - Trong quá trình chăm sóc cho cụ ông mắc bệnh viêm phổi, người thân vô tình để rơi khăn giấy vào ống thông khí quản, dẫn đến bệnh nhân bị biến chứng sức khỏe nghiêm trọng.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân trước khi xuất viện. Ảnh: BV

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện (BV) Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long tiếp nhận và xử trí thành công cho cụ ông 86 tuổi, ở tỉnh Hậu Giang, bị dị vật đường thở là cuộn giấy nằm sâu trong phế quản.

Cụ H.T.T được người nhà đưa đến BV trong tình trạng nguy cấp. Sau khi thăm khám lâm sàng, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ ghi nhận cụ ông bị viêm phổi trên nền nhiều bệnh lý mạn tính như đái tháo đường type 2, rung nhĩ, suy tim và suy thận mạn.

Ngoài ra, qua hình ảnh cận lâm sàng, bác sĩ nghi ngờ cụ ông có dị vật đường thở - yếu tố làm tình trạng viêm nặng hơn và tăng nguy cơ tắc nghẽn phế quản, xẹp phổi hoặc nhiễm trùng hô hấp nặng nếu không can thiệp kịp thời.

Tìm hiểu kỹ hơn từ người nhà, các bác sĩ phát hiện trước đó, cụ ông đang sử dụng ống mở khí quản để hỗ trợ hô hấp, nhưng người thân đã vo giấy và đưa vào ống mở khí quản để hút đàm, khiến mẩu giấy rơi sâu vào đường thở. Đây chính là dị vật làm trầm trọng thêm tình trạng viêm phổi sẵn có.

Sau khi xác định được tình trạng bệnh nhân, các bác sĩ đã chỉ định nội soi phế quản lấy dị vật cho ông cụ, đồng thời điều trị tích cực bằng kháng sinh để kiểm soát tình trạng viêm. Sau khoảng 60 phút thực hiện, ê-kíp nội soi đã gắp ra được 2 mẩu giấy to, đặc từ phế quản và thay mới ống mở khí quản cho người bệnh.

Sau can thiệp, sức khỏe cụ ông cải thiện rõ rệt: tình trạng viêm giảm và không còn cần thở oxy hỗ trợ. Người bệnh vừa được xuất viện sau 1 tuần điều trị và tiếp tục theo dõi tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ.

Thạc sĩ - Bác sĩ nội trú Lê Trọng Nhân, Khoa Tổng hợp, BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết: “Dị vật đường thở là tình trạng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời. Dị vật nằm lâu trong lòng phế quản có thể gây tổn thương nhu mô phổi, dẫn đến xẹp phổi, viêm phổi nặng, áp xe phổi, tràn mủ màng phổi hoặc tắc nghẽn đường thở nghiêm trọng. Những biến chứng này không chỉ ảnh hưởng đến chức năng hô hấp mà còn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân.

Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo các gia đình có người lớn tuổi, có bệnh nền nặng, đang mở khí quản tuyệt đối không tự ý dùng các vật dụng như giấy, tăm bông… để lấy đàm hoặc làm sạch đường thở. Đặc biệt, khi nhận thấy người bệnh có dấu hiệu dị vật đường thở, nên đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế thăm khám.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết