Trước tình hình sạt lở diễn biến phức tạp, nhất là trong những tháng mùa mưa, các địa phương ven sông Hậu thuộc TP Cần Thơ đã và đang quyết liệt thực hiện các biện pháp ứng phó đồng bộ.

Sạt lở làm sụp các tuyến đường giao thông nông thôn ven sông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trên địa bàn xã An Lạc Thôn (TP Cần Thơ).
Sạt lở diễn biến phức tạp
Là địa phương ven sông Hậu, có hệ thống kênh rạch chằng chịt, xã Nhơn Mỹ (TP Cần Thơ) thường bị sạt lở, nhất là vào thời điểm mưa bão. Ông Cao Minh Thơm, Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ, lý giải, khu vực ven sông, kênh rạch trên địa bàn xã có nền đất yếu, khả năng chịu tải kém và do mực nước sông, kênh rạch dâng cao, rồi xuống thấp, kết hợp ảnh hưởng của dòng chảy, nên thường xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông, đường bê tông, làm sụp lún, hư hỏng nhà ở, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân.
Tính riêng các tháng đầu năm 2025, trên địa bàn 6 ấp của xã Nhơn Mỹ gồm: Phụng An, Mỹ Huề, An Phú Đông, Phú Tây, Trường Phú, Trường Lộc, đã xảy ra 17 đoạn sạt lở đường giao thông nông thôn ven sông Hậu và các tuyến kênh rạch, với chiều dài 467m. Sạt lở làm sụp, trôi 3 căn nhà và 6 căn có nguy cơ sạt lở cao, buộc phải di dời khẩn cấp.
Cũng là địa phương nằm ven sông Hậu, nên xã An Lạc Tây (TP Cần Thơ) thường chịu ảnh hưởng của sạt lở bờ sông. Chưa kể, hệ thống đê cồn bảo vệ vườn cây ăn trái tại một số ấp trên địa bàn xã, cũng có nguy cơ xảy ra sạt lở cao, ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất của người dân. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn 2 ấp: An Công và An Tấn, đã xảy ra 37 đoạn sạt lở, chiều dài hơn 1.000m, có 168 hộ bị ảnh hưởng. Từ đó, xã An Lạc Tây đề xuất Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ hỗ trợ gia cố 29 đoạn, tổng chiều dài hơn 1.000m và đã được phê duyệt đầu tư 10 đoạn, tổng chiều dài hơn 190m.
Xã An Lạc Thôn và Kế Sách (TP Cần Thơ) cũng là 2 địa phương ven sông Hậu, nên sạt lở thường xuyên xảy ra, nhất là địa bàn các ấp ven sông. Chỉ tính trong các tháng đầu năm 2025, trên địa bàn xã An Lạc Thôn đã xảy ra 85 vị trí sạt lở bờ sông, kênh rạch, tổng chiều dài hơn 2,3km; cùng 13 cống, 5 đê bao và 12 vị trí ven kênh, tổng chiều dài hơn 21km bị hư hỏng, cần duy tu sửa chữa. Riêng xã Kế Sách xảy ra 13 điểm sạt lở, tổng chiều dài 234m, trong đó có 4 điểm sạt lở nghiêm trọng, hiện đã gia cố, bồi trúc xong, tạo thuận lợi cho người dân qua lại, vận chuyển hàng hóa và học sinh đến trường.
Tập trung khắc phục sạt lở
Để đảm bảo đời sống, sản xuất của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng, UBND xã Nhơn Mỹ đề nghị thành phố hỗ trợ kinh phí thực hiện khắc phục, gia cố các điểm sạt lở. Trong quá trình chờ kinh phí hỗ trợ của trên, UBND xã tiến hành gia cố tạm thời 7 đoạn xung yếu, tổng chiều dài 143m để bảo vệ đường giao thông nông thôn, giảm nguy cơ ngập úng do triều cường dâng cao; còn các hộ dân có nhà ở bị ảnh hưởng, buộc phải di dời do có nguy cơ sạt lở cao sẽ tiếp tục chờ kinh phí từ thành phố để tiến hành hỗ trợ theo quy định.
UBND các xã: An Lạc Tây, Kế Sách, An Lạc Thôn, đã tiến hành huy động lực lượng gia cố các điểm sạt lở bằng vật liệu địa phương sẵn có nhằm hạn chế sạt lở lan rộng; cắm các biển báo sạt lở nguy hiểm để người dân biết khi qua lại trên tuyến đường này. Riêng các điểm sạt lở lớn, các địa phương đã có công văn đề nghị sở, ban, ngành có liên quan của thành phố sớm hỗ trợ kinh phí thực hiện các công trình gia cố, khắc phục hậu quả sạt lở gây ra đối với đời sống, sản xuất của người dân.
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, trong các tháng đầu năm 2025, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 111 đợt sạt lở bờ sông với chiều dài 2.882m, làm 50 hộ dân bị ảnh hưởng, ước thiệt hại hơn 22 tỉ đồng. Để hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng sạt lở, ngành nông nghiệp và môi trường đã tiến hành khảo sát vị trí sạt lở và tổng hợp các đề xuất hỗ trợ khắc phục sạt lở của địa phương để xây dựng các phương án hỗ trợ phù hợp, trình UBND TP Cần Thơ xem xét phê duyệt kinh phí thực hiện trong thời gian tới.
Bài, ảnh: THÚY LIỄU