29/08/2017 - 20:50

Nở rộ mô hình dân vận khéo 

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” (DVK) được các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể huyện Thới Lai quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Phong trào đã được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, huy động được các nguồn lực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Mô hình vận động hội viên trồng màu trên đất lúa đã giúp hội viên tăng thu nhập trên cùng diện tích. Ông Phạm Văn Hoàng, Trưởng Khối vận xã Thới Tân cho biết: “Mô hình vận động hội viên trồng màu trên đất lúa, thu hút 50 hộ gia đình hội viên phụ nữ tham gia, với diện tích 10ha. Tham gia mô hình có 35 hội viên được hỗ trợ vay vốn từ 10-40 triệu đồng để phục vụ sản xuất”. Gia đình chị Hà Thị Ảnh ở ấp Thới Khánh A có 3 công đất trồng màu. Vụ trước, gia đình chị trồng mướp, lãi khoảng 20 triệu đồng. Vụ này, gia đình chị trồng bí đao, lãi khoảng 50 triệu đồng. Ước tính, mỗi năm các hộ trồng khoảng 3 vụ màu, huê lợi đạt từ 70-100 triệu đồng/ha/năm, so với trồng lúa, hiệu quả cao từ 2-3 lần.

Cán bộ Ban Dân vận Huyện ủy Thới Lai tham quan mô hình trồng màu trên đất lúa do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thới Tân vận động thực hiện, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Mô hình Tổ hợp tác làm vườn tại ấp Thới Hòa B, xã Xuân Thắng là một trong những mô hình tiêu biểu trong năm 2017. Mô hình có 22 thành viên tham gia, với diện tích 18ha, trồng các loại cây: cam xoàn, ổi, mãng cầu xiêm. Theo ông Nguyễn Văn Phi, Tổ phó Tổ hợp tác, tổ hợp tác thành lập đầu năm 2017, tham gia tổ, các thành viên được hỗ trợ vay vốn, tập huấn khoa học kỹ thuật; tổ chức sinh hoạt định kỳ để trao đổi kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây trồng... Hiện nay, trung bình mỗi ha vườn, cho thu nhập khoảng 100-150 triệu đồng/năm. Điển hình như anh Nguyễn Hữu Đức có 1 ha trồng mãng cầu, hằng năm thu nhập hơn 150 triệu đồng. Hay ông Nguyễn Thanh Tiến có 5 công cam xoàn vừa cho trái chiếng. Trong thời gian chờ cam lớn, ông Tiến trồng xen ổi mang về cho gia đình ông khoản thu nhập trên 30 triệu đồng/năm. Ước tính, vụ cam xoàn năm nay, ông Tiến  cầm chắc 100 triệu đồng…

Theo ông Nguyễn Hoàng Nhan, Trưởng Khối vận xã Xuân Thắng, ngoài mô hình tổ hợp tác làm vườn, các mô hình vận động làm giao thông mang lại hiệu quả thiết thực. Trong 8 tháng đầu năm, qua phong trào thi đua DVK, nhân dân đã đóng góp thực hiện hơn 3km đường giao thông, bắc mới và sửa chữa 5 cầu giao thông, với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Năm nay, hệ thống Mặt trận các cấp huyện Thới Lai tích cực tham gia phong trào thi đua DVK, với 23 mô hình tiêu biểu. Trong đó, Ban Thường trực huyện đăng ký xây dựng 3 mô hình đến nay đều đã thực hiện xong, gồm: mô hình vận động nhân dân tham gia bảo đảm an toàn giao thông, điểm tại xã Đông Bình. Qua đó, góp phần giúp nhân dân nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn. Hay như mô hình giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững tại xã Định Môn và xã Đông Thuận, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện theo chương trình mục tiêu quốc gia về công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới...

Năm 2017, Ban Dân vận Huyện ủy Thới Lai đã phát động đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình DVK. Mặt trận, đoàn thể các cấp trong huyện đã đăng ký xây dựng mới và nâng chất 207 mô hình DVK. Trong các mô hình đăng ký mới, lĩnh vực kinh tế có 90 mô hình, lĩnh vực văn hóa-xã hội có 76 mô hình, lĩnh vực quốc phòng-an ninh có 41 mô hình,... Ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Thới Lai cho biết: “Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục phát động sâu rộng phong trào xây dựng mô hình DVK trên địa bàn. Đặc biệt, chúng tôi chú trọng đến việc nhân rộng các mô hình, việc làm mang lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa và được mọi người xung quanh cùng hưởng ứng. Qua phong trào, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương”.                 

Đồng Tâm

Chia sẻ bài viết